Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Chủ tịch Marvel xin lỗi vì xóa bỏ nhân vật gốc Á Đông

Thursday, 20/05/2021 - 06:46:25

Ông Kevin Feige, chủ tịch Marvel Studios, cho biết ông cảm thấy có lỗi sau khi xóa bỏ nhân vật pháp sư Thượng Cổ Tôn Giả The Ancient One của loạt phim Doctor Strange.


Nhân vật pháp sư The Ancient One gốc Á Châu đã bị xóa bỏ khi loạt truyện hình Doctor Strange được dựng thành phim. (Carl Potts/ Marvel Comics)


LOS ANGELES - Ông Kevin Feige, chủ tịch Marvel Studios, cho biết ông cảm thấy có lỗi sau khi xóa bỏ nhân vật pháp sư Thượng Cổ Tôn Giả The Ancient One của loạt phim Doctor Strange.

"Chúng tôi từng nghĩ đó là việc làm sáng tạo và khôn ngoan. Tuy nhiên, việc bị tẩy chay đã đánh thức chúng tôi. Chúng tôi lẽ ra đã có thể xây dựng nhân vật The Ancient One theo cách hay hơn với tài tử Á Châu,” chủ tịch Marvel Studios nói.

Vào năm 2016, Marvel Studios từng để nữ tài tử da trắng Tilda Swinton đóng vai pháp sư thượng cổ The Ancient One (trong truyện tranh vốn là nam giới gốc Á). Sau khi trình chiếu, Doctor Strange và Marvel Studios đã bị nhiều ý kiến phản đối.

Thời điểm đó, đạo diễn Scott Derrickson đã lên tiếng xin lỗi khán giả thông qua truyền thông. Hiện nay, sau khi giới thiệu nhân vật siêu anh hùng Á Châu trong Shang Chi and the Legend of the Ten Rings, ông Kevin Feige mới chính thức nhìn nhận sai lầm trong quá khứ.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Men's Health, chủ tịch Marvel Studios khẳng định Shang Chi and the Legend of the Ten Rings giống như lời "chuộc tội.” Hãng đã thay đổi tư tưởng khi cho ra đời tác phẩm điện ảnh về siêu anh hùng gốc Á Châu đầu tiên của Marvel.

Doctor Strange là phim thứ 14 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Dù bị chỉ trích về vấn đề tẩy trắng nhân vật pháp sư The Ancient One, phim vẫn bán được $677.7 triệu Mỹ kim tiền vé. Tác phẩm của MCU nhận được đánh giá cao từ giới phê bình, và cũng nhận được nhiều giải thưởng về hiệu ứng hình ảnh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT