Hoa Kỳ

Chủ tịch nghiệp đoàn cảnh sát kêu gọi quân sự hóa thêm cho cảnh sát

Wednesday, 22/06/2016 - 10:40:18

Từ năm 2006, các cơ quan thực thi công lực ở Los Angeles County đã nhận được hơn 3,400 cây súng trường tấn công, 7 chiếc xe bọc thép, 15 chiếc máy bay trực thăng, và khoảng 1,700 chiếc áo giáp, từ chương trình của Bộ Quốc Phòng Các cơ quan thực thi công lực ở Orange County đã nhận được khoảng 400 cây súng trường, 2 chiếc xe bọc thép, một chiếc máy bay trực thăng, và chừng 300 chiếc áo giáp.

 LOS ANGELES - Chủ tịch của một nghiệp đoàn ngành thực thi công lực, mà thành viên là các viên chức Sở Cảnh Sát Los Angeles County, đã kêu gọi gia tăng việc “quân sự hóa” cho các cảnh sát viên địa phương, sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố Orlando.

Hôm thứ Tư, ông George Hofstetter, chủ tịch Hiệp Hội Cảnh Sát Viên Los Angeles (ALADS), nói việc “quân sự hóa” cảnh sát đã trở thành một đề tài thảo luận, sau khi cảnh sát ứng phó với những cuộc biểu tình và bạo loạn ở Ferguson, Missouri, và ở Baltimore, trong những năm gần đây. ALADS đại diện cho hơn 8,200 cảnh sát viên và điều tra viên biện lý địa hạt đang làm việc ở Los Angeles County.

Theo ông Hofstetter, việc sử dụng các thiết bị thặng dư, như những chiếc xe bọc thép đã được cung cấp bởi Ngũ Giác Đài, sẽ không còn bị chỉ trích nữa, sau khi xảy ra một loạt các vụ nổ súng ở quy mô lớn trên khắp Hoa Kỳ. Ông Hofstetter nói, “Những người chỉ trích chất vấn rằng liệu những phản ứng sử dụng thiết bị đó có quá nặng tay hay không, và liệu Ngũ Giác Đài sẽ tiếp tục cung cấp miễn phí thiết bị dư thừa cho các sở cảnh sát địa phương hay không. Vụ thảm sát hàng loạt tại Orlando, San Bernardino, và những vụ khác trong đó cảnh sát địa phương đã phải lâm trận và đọ súng với những nghi can có trang bị vũ khí, sẽ làm chấm dứt những lời chỉ trích ấy.”

Từ năm 2006, các cơ quan thực thi công lực ở Los Angeles County đã nhận được hơn 3,400 cây súng trường tấn công, 7 chiếc xe bọc thép, 15 chiếc máy bay trực thăng, và khoảng 1,700 chiếc áo giáp, từ chương trình của Bộ Quốc Phòng Các cơ quan thực thi công lực ở Orange County đã nhận được khoảng 400 cây súng trường, 2 chiếc xe bọc thép, một chiếc máy bay trực thăng, và chừng 300 chiếc áo giáp.

Chương trình này đã phân phát hơn $5.1 tỷ trong tài sản quân sự, tính từ khi chương trình bắt đầu. Bộ Quốc Phòng coi chương trình này cốt yếu là một cách thức để thanh toán những thứ thiết bị mà họ không còn cần tới nữa.

Theo chương trình này, Sở Cảnh Sát Los Angeles đã nhận được nhiều lô hàng tổng cộng lên tới 1,680 cây súng trường tấn công M16. Những cây súng này được chuyển đổi, từ loại vũ khí nổ ba băng đạn và hoàn toàn tự động, trở thành những cây súng AR-15 hành động đơn lẻ và được cung cấp cho các nhân viên cảnh sát tuần tra.
Sở Cảnh Sát Covina là một trong vài sở cảnh sát tại California nhận được một chiếc MRAP, một loại xe chịu được mìn và được bảo vệ khỏi phục kích .Tổ chức Liên Hiệp Các Quyền Dân Sự Hoa Kỳ, và các nhà hoạt động dân quyền khác, nói rằng cảnh tượng các nhân viên cảnh sát địa phương với thiết bị kiểu quân đội có thể làm gia tăng căng thẳng trên các mối quan hệ cộng đồng.

Nhưng sau khi 49 người bị giết chết tại hộp đêm Pulse ở Orlando, ông Hofstetter nói rằng những cuộc tấn công như vậy “cũng phải làm chất dứt điều vô nghĩa làm chảy máu trái tim, cho rằng cảnh tượng các nhân viên cán bộ mặc áo giáp và trang phục chống bạo động, và được khai triển trong những chiếc xe bọc thép, là cảnh tượng trông có vẻ tệ hại.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT