Thế Giới

Chủ Tịch Tập Cận Bình lần đầu tới Vũ Hán

Tuesday, 10/03/2020 - 07:23:06

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Vũ Hán sáng thứ Ba, trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới thành phố này


Màn ảnh lớn chiếu ngoài đường tại thủ đô Bắc Kinh cho thấy lãnh tụ Tập Cận Bình đeo khẩu trang trong lúc viếng thăm Vũ Hán vào sáng thứ Ba, 10 tháng 3, 2020. (Kevin Frayer/ Getty Images)


HỒ BẮC - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Vũ Hán sáng thứ Ba, trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới thành phố này kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Chủ Tịch Tập tới Vũ Hán để "kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh" và thăm hỏi các nhân viên y tế, chỉ huy quân đội, nhân viên cộng đồng, cảnh sát, bệnh nhân và người dân, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập tới Vũ Hán, nơi bắt nguồn của dịch Covid-19. Thành phố 11 triệu dân này bị phong tỏa từ cuối tháng 1, sau khi Covid-19 được cho là xuất hiện tại một chợ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp và làm bùng phát dịch bệnh.

Tân Hoa Xã công bố một số hình ảnh cho thấy ông Tập thăm bệnh viện Hỏa Thần Sơn, một trong những bệnh viện được xây dựng nhanh để chữa trị cho lượng bệnh nhân quá lớn trong dịch bệnh. Ông Tập cũng trò chuyện với nhân viên y tế và một số binh sĩ, tất cả đều đeo khẩu trang.
Một bức hình khác cho thấy ông Tập dường như trò chuyện với bệnh nhân thông qua màn hình video. Chuyến thăm không báo trước của ông Tập diễn ra trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát quyết liệt ở Vũ Hán và phần còn lại của tỉnh Hồ Bắc dường như đã có kết quả, với số ca nhiễm mới giảm đáng kể trong những tuần gần đây.

Ủy Ban Y Tế Trung Quốc (NHC) hôm thứ Ba thông báo chỉ có 17 ca nhiễm mới ở Vũ Hán, trong khi 2 ca còn lại ở Bắc Kinh và tỉnh Quảng Đông là những bệnh nhân trở về từ nước ngoài. Trung Quốc có hơn 80,000 ca nhiễm, phần lớn ở Vũ Hán, trong đó gần 60,000 người đã hết bệnh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT