Người Việt Khắp Nơi

Chủ tiệm Việt bị kết tội mua hàng ăn cắp

Thursday, 10/10/2013 - 07:25:11

Hoàng Hưng, 43 tuổi, trước đây cư ngụ ở Manchester, hôm thứ Sáu 4/10, đã bị kết tội mua các món hàng này, trong khi biết đó là đồ ăn cắp trong một loạt những vụ trộm tại địa phương do một người đàn ông ở Epsom làm. Số hàng này trị giá hơn $1,500 Mỹ kim.

Hoàng Hưng năm 2011

 

Chủ tiệm Việt bị kết tội mua hàng ăn cắp

CONCORD, Massachusetts - Một cựu chủ tiệm kim hoàn ở Concord đã bị một bồi thẩm đoàn buộc tội mua gần hai chục mặt hàng bị đánh cắp trong năm 2011, một bản luận tội có thể làm cho ông phải ngồi tù tới 15 năm.

Hoàng Hưng, 43 tuổi, trước đây cư ngụ ở Manchester, hôm thứ Sáu 4/10, đã bị kết tội mua các món hàng này, trong khi biết đó là đồ ăn cắp trong một loạt những vụ trộm tại địa phương do một người đàn ông ở Epsom làm. Số hàng này trị giá hơn $1,500 Mỹ kim.

Bồi thẩm đoàn tha cho ông Hưng hai tội nhỏ hơn: một tội hình sự nhẹ là mua một chiếc nhẫn mừng tốt nghiệp trường đại học Plymouth State University, và một tội đại hình Loại B là làm sai lệch bằng chứng vật chất. Các công tố viên đã buộc ông Hưng tội cạo xóa đi những chữ viết tắt danh tánh trên chiếc nhẫn, sau khi chủ nhân của nó nhận ra chiếc nhẫn của mình trong một tủ trưng bày tại cửa tiệm của ông Hưng nằm trong khu thương xá Steeplegate Mall. Hiện nay tiệm đã đóng cửa,

Ông Hưng cũng bị buộc tội vi phạm luật lệ thành phố qui định về nghề cầm đồ, một phần đòi buộc các cửa tiệm kinh doanh đồ cũ phải cung cấp cho cơ quan thực thi công lực những hồ sơ chi tiết về số hàng tồn kho của họ. Những vụ vi phạm ấy không phải một phần của cuộc xét xử này, theo người truy tố vụ này là George Waldron cho biết.

Phó biện lý quận Waldron nói rằng ông không mong đợi Hoàng Hưng - một người Việt Nam đã sống ở Mỹ từ 20 năm nay - sẽ lãnh bản án tù giam tối đa 15 năm vì các trọng tội, nhưng ông hy vọng rằng bất luận bị can lãnh án như thế nào, thì bản án ấy sẽ gởi cho các chủ tiệm cầm đồ ở địa phương một thông điệp rõ ràng về hậu quả của việc mua bán hàng hóa bị đánh cắp.

Vụ xử này diễn ra trong tuần qua và kéo dài ba ngày, trong đó có 7 tiếng đồng hồ dành cho bồi thẩm đoàn thảo luận. Phiên tòa này tập trung chính yếu vào chiếc nhẫn tốt nghiệp của một phụ nữ.

Theo cảnh sát cho biết, vào ngày 25 tháng 11 năm 2011, một phụ nữ nạn nhân của một vụ trộm gia cư, xảy ra trong tháng 10 tại Dunbarton, đã vào tiệm kim hoàn Golden Times Fine Jewelry của ông Hưng. Bà nhìn thấy chiếc nhẫn bị đánh cắp được trưng bày trong tiệm của ông. Bà nhận ra nhẫn bởi vì nó được khắc chữ viết tắt tên họ của bà. Phụ nữ này rời tiệm và báo cho Sở Cảnh Sát Concord. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi thì những chữ khắc trên nhẫn đã biến mất.

Cảnh sát Concord cho biết rằng từ mấy tháng trước đó họ cũng đã theo dõi hoạt động của ông Hưng để dò tìm hành vi phạm tội hình sự tương tự. Cảnh sát tin rằng ông Hưng đã nhận được một số nữ trang trong thời gian ba tháng, từ Concord và các cộng đồng xung quanh. Cách sau ngày phụ nữ báo tin về chiếc nhẫn, họ thi hành trát tòa ra lệnh khám xét cửa tiệm của ông, tịch thu được khoảng 170 mặt hàng, bao gồm những món đồ nữ trang và một số đồng cắc quí.

Theo lịch trình tòa, ông Hưng sẽ bị tuyên án trong tháng 11.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT