Người Việt Khắp Nơi

Chùa Bát Nhã Thắp Nến Cầu An Cho Chư Tăng Chùa Liên Trì

Monday, 26/09/2016 - 10:18:46

Trong ngôi chánh điện rộng rãi và khang trang của chùa Bát Nhã mới (trước đây là nhà hàng Regent West) trên đường First, Santa Ana, chư Tăng, Ni và đồng hương Phật tử nghiêm chỉnh chào quốc kỳ và mặc niệm anh linh chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì tổ quốc.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy 24.9.2016 Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ chùa Bát Nhã và là Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (HĐĐHGHPGVNTNHK) đã tổ chức buổi Thắp Nến Cầu An cho Hòa Thượng Thích Không Tánh và chư Tăng, Ni chùa Liên Trì vừa bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam triệt hạ ngôi chùa đã tồn tại từ 70 năm qua tại Quận 2, Saigon.

1/ HT Thích Nguyên Trí,phát biểu khai mạc Đêm Thắp Nến Cầu An cho chùa Liên Trì (Thanh Phong/Viễn Đông)

Tham dự lễ cầu an, ngoài Hòa Thượng Viện Chủ chùa Bát Nhã còn có quý Hòa Thượng Thích Minh Nguyện (Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ); HT. Thích Quảng Thanh (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Trên Thế Giới), HT. Thích Nhật Quang ( Đệ II Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐĐH/GHPGVNTN HK); HT. Thích Nguyên Siêu (Tổng Thư Ký HĐĐH/GHPGVNTNHK; HT. Thích Giác Sĩ (Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp, GHPGVNTNHK) và một số chư Tăng, Ni.

Về phía quan khách có ông Tạ Đức Trí (Thị Trưởng TP. Westminster); GSV. Andrew Đỗ; BS. Võ Đình Hữu (Chủ Tịch CĐNVQG liên bang Hoa Kỳ); NV. Phát Bùi (Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali); ông Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai); GS Nguyễn Thanh Trang (Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam); ông Lê Quang Dật (Đại diện Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo & Nhân Quyên VN); ông Hứa Trung Lập (Liên Minh Quang Phục VN); ông Andy Whallon (ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa hạt 47; Dr. Kimberly Hồ (Ứng cử viên HĐTP Westminster); Kỹ sư Tạ Trung (ứng cử Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Huntington Beach); cô Stephanie Klopfenstein (ứng cử nghị viên Garden Greove, địa hạt 5); một số cơ quan truyền thông và đông đảo đồng bào Phật tử.

Chư Tăng, Ni làm lễ cầu an cho HT. Không Tánh và chư Tăng, Ni chùa Liên Trì (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trong ngôi chánh điện rộng rãi và khang trang của chùa Bát Nhã mới (trước đây là nhà hàng Regent West) trên đường First, Santa Ana, chư Tăng, Ni và đồng hương Phật tử nghiêm chỉnh chào quốc kỳ và mặc niệm anh linh chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì tổ quốc.

Tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê điều hợp chương trình cùng Đại Đức Thích Đồng Văn giới thiệu chư tôn đức Tăng, Ni. Kế tiếp, Đốc Sự Hoa Thế Nhân (đại diện Phong Trào Đoàn Kết VNCH của cố GS Nguyễn Thanh Liêm) giới thiệu quan khách. Sau đó, Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Trí lên phát biểu khai mạc. HT Thích Nguyên Trí cho biết, lẽ ra phải tổ chức thắp nên cầu an ngay sau khi được tin chùa Liên Trì bị phá tan, chư tăng bị bắt bớ nhưng vì chùa Bát Nhã đang trong thời gian di chuyển và làm thủ tục xây dựng cũng như chuẩn bị các sinh hoạt ở chùa mới nên hôm nay mới tổ chức đêm Thắp Nến và Cầu An cho Hòa Thượng Thích Không Tánh và chư Tăng Ni chùa Liên Trì được, mặc dầu thầy biết ai ai khi nghe tin cũng đau lòng xót dạ. HT Nguyên Trí cũng đề cập đến mối dây liên lạc rất chặt chẽ giữa HT Không Tánh và Hòa Thượng Nguyên Trí., và xin mọi người nhất tâm cầu nguyện xin Ơn Trên gia hộ cho thầy Không Tánh và chư Tăng, Ni chùa Liên Trì được bình an, Phật pháp được trường tồn.

Các vị dân cử thay phiên nhau lên tiếng phản kháng nhà cầm quyền CSVN, cầu an cho HT Không Tánh và chư Tăng, Ni chùa Liên Trì (Thanh Phong/Viễn Đông)

Vì các dân cử phải đi tham dự một sinh hoạt khác quan trọng nên tất cả dân cử được mời lên lễ đài, mỗi người nói một câu ngắn, cầu nguyện cho Hòa Thượng Không Tánh và chư Tăng, Ni chùa Liên Trì được bình an, quê hương VN sớm có tự do, dân chủ thật sự và lên án nhà cầm quyền cộng sản VN là bọn vô thần, mất hết nhân tính, xúc phạm tôn giáo, xúc phạm niềm tin của người dân trong nước.

Ban tổ chức cung thỉnh HT. Thích Quảng Thanh và HT. Thích Nguyên Siêu lên phát biểu. Trong lời phát biểu của HT Quảng Thanh có đoạn HT nói, “Nhân danh Chủ Tịch HĐĐHGHPGVN Trên Thế Giới, chúng tôi bày tỏ sự phản kháng đối với nhà cầm quyền CSVN đã triệt hạ chùa Liên Trì và bách hại HT Thích Không Tánh. CSVN đã lừa bịp, cưỡng chiếm miền Nam VN 41 năm rồi nhưng họ không mang lại hạnh phúc cho người dân trong nước mà còn bách hại tôn giáo. Tôi tin chắc rằng ngôi chùa Liên Trì là một cứ điểm sau cùng để hy sinh, là ngôi chùa cuối cùng mà tất cả chúng ta, Chư Tôn Đức Tăng, Ni, đồng bào Phật tử vững tin đi; chúng ta không sợ hãi nữa bởi vì Đức Phật đã dạy, Bồ Tát mà thấy chúng sinh đau khổ, thấy chúng sinh bị bách hại, thấy chúng sinh bị nạn mà không cứu thì đó không phải là Bồ Tát!”. Hòa Thượng Thích Minh Nguyện cũng như HT. Thích Nguyên Siêu đều lên án nhà cầm quyền CSVN vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng, và xin mọi người nhất tâm cầu nguyện cho HT Thích Không Tánh và chư Tăng chùa Liên Trì.

Sau đó, chư vị Hòa Thượng lên trước bàn thờ tụng kinh cầu an. Sau khóa lễ, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, HT Thích Quảng Thanh dẫn đầu đoàn di hành xung quanh khuôn viên chùa, các chư tôn đức và đồng bào sắp hàng đi sau chư vị Hòa Thượng, tay cầm nến cháy sáng và miệng luôn miệng tụng “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Sau khi về lại chánh điện, chư vị Hòa Thượng tiếp tục cử hành lễ cầu nguyện, hồi hướng và cảm tạ trước khi bế mạc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT