Người Việt Khắp Nơi

Chùa Bát Nhã tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL.2561

Sunday, 10/09/2017 - 10:20:02

Đây là truyền thống trong lễ Vu Lan, nhắc nhở những người con may mắn còn cha còn mẹ hay chẳng may mất cha, mất mẹ.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Chùa Bát Nhã do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí làm Viện Chủ. Hòa Thượng cũng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. Vào chiều ngày Rằm tháng Bảy (15 tháng 7 âm lịch, thứ Ba, 5 tháng 9 dương lịch) 2017, Hòa Thượng Viện Chủ đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại ngôi chùa mới tạo tác, đang trong thời gian xây cổng Tam Quan và kiến thiết quy mô.


Cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni vào chánh điện. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Đến chứng minh và tham dự đại lễ Vu Lan tại chùa Bát Nhã ở đường W. First St., có đại lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Viện Chủ chùa Liên Hoa, Phó Thượng Thủ Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới, cùng quý Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Thích Nhật Quang, Thích Giác Sĩ, Thích Minh Mẫn, Thích Huệ Minh, Thích Quảng Niệm, Thích Như Minh cùng các Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Thích Pháp Tánh, Thích Tâm Bình và khá đông Đại Đức, Ni Sư, Sư Cô cùng một số đông Phật tử đến từ nhiều nơi trong vùng quận Cam.
Cũng như các buổi lễ Vu Lan tại nhiều chùa khác, trước giờ lễ chính thức, các Phật tử chùa Bát Nhã được nghe bài thuyết pháp, và bài ở chùa Bát Nhã là của Đại Đức Thích Đức Trí, trú sứ tại Phật Quan Âm Thiền Tự về ý nghĩa lễ Vu Lan.


Các vị phụ huynh cao niên ngồi phía trước cho con cháu bày tỏ lòng hiếu kính tri ân (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau phần thuyết giảng, dưới sự điều hợp của Đại Đức Thích Đồng Minh, các Phật tử cùng nghiêm trang cung đón chư tôn đức vào chánh điện, và lễ chào cờ Hoa Kỳ, cờ Quốc Gia Việt Nam và cờ Phật giáo diễn ra trang trọng. Nghi thức cài hoa hồng trên ngực áo chư tôn đức Tăng, Ni diễn ra ngay sau đó. Đây là truyền thống trong lễ Vu Lan, nhắc nhở những người con may mắn còn cha còn mẹ hay chẳng may mất cha, mất mẹ.



Chư tôn đức cử hành đại lễ Vu Lan. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Đại đức Thích Huệ Cảnh, thay mặt ban tổ chức tuyên đọc Thông Bạch Vu Lan PL.2561 của Đại lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, GHPGVNTNHK. Trong Thông Bạch, Hòa Thượng nhắc nhở hàng Phật tử nên nhớ, mùa Vu Lan là mùa báo hiếu, mùa tri ân, mùa giải cứu, vì thế các Phật tử nên tâm niệm năm điều sau đây: Một là nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Hai là duy trì, bảo tồn ngôi chùa vì chùa là nơi nương tựa, là nơi phổ biến văn hóa Phật Giáo. Ba là cố gắng giảm bớt những bất hòa trong gia đình và ngoài xã hội bằng cách quán chiếu giáo pháp. Bốn là luôn nhớ công ơn cao dầy của các đấng sinh thành mà báo đáp cho đúng. Năm là cùng quán chiếu, cùng thực hiện những phương tiện thiện xảo để phát triển đạo Phật tại Bắc Mỹ và trên thế giới. Nhưng trên hết, mùa Vu Lan hãy nhất tâm nghĩ về Thầy Tổ, về cha mẹ để sống thế nào cho xứng công ơn của các vị đó.

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ chùa Bát Nhã thay mặt chư tăng, ni cảm tạ Hòa Thượng Chánh Văn Phòng, quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Ni Sư, Sư Cô cùng qúy Phật tử, các cơ quan truyền thông đã tham dự đại lễ Vu Lan tại chùa Bát Nhã trong thời tiết hết sức nóng bức. Và cuối lời tâm tình, Hòa Thượng mời các bậc cha mẹ cao niên lên ngồi phía trước để con cháu có dịp bày tỏ những lời tri ân. Ca sĩ Triệu Mỹ Ngân hát bài về Mẹ và Phật tử Tâm Hương có mấy lời tâm tư dâng lên các bậc sinh thành. Phật tử Diệu Huệ tiếp nối bằng Bài Tâm Niệm Vu Lan.

Hòa Thượng Thích Chơn Thành được cung thỉnh ban đạo từ. Hòa Thượng tán thán công đức của Hòa Thượng Viện Chủ và chư Tăng chùa Bát Nhã, năm nào cũng tổ chức Vu Lan đúng vào ngày Rằm tháng Bảy, đại lão Hòa Thượng khuyên nhủ, nhắc nhở hàng Phật tử phải lấy gương Tôn Giả Mục Kiền Liên mà đối xử với cha mẹ.

Sau đạo từ, Chư tôn đức Tăng, Ni tụng kinh Vu Lan. Sau đó chùa mời các Phật tử vào trai đường thọ trai, thưởng thức văn nghệ, và đại lễ Vu Lan hoàn mãn.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT