Người Việt Khắp Nơi

Chùa Điều Ngự tổ chức đại lễ Phật Đản & động thổ xây chùa mới

Tuesday, 13/05/2014 - 10:56:23

Chùa Điều Ngự do Hòa Thượng Thích Viên Lý làm Viện Chủ, Thượng Tọa Thích Viên Huy trụ trì, tọa lạc tại địa chỉ 14472 Chestnut St, Westminster, CA 92683 vừa tổ chức đại lễ Phật Đản PL.2558 và động thổ xây cất chùa mới vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật 11.5.2014.

Thanh Phong/Viễn Đông



Lễ động thổ


 
WESTMINSTER - Chùa Điều Ngự do Hòa Thượng Thích Viên Lý làm Viện Chủ, Thượng Tọa Thích Viên Huy trụ trì, tọa lạc tại địa chỉ 14472 Chestnut St, Westminster, CA 92683 vừa tổ chức đại lễ Phật Đản PL.2558 và động thổ xây cất chùa mới vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật 11.5.2014.

Hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni Việt Nam và ngoại quốc, trong đó có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới và Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Thế Giới cùng hai Thị Trưởng Westminster và Fountain Valley, các nghị viên Diana Carey, Sergio Contreras, Chris Phan. Ông Nguyễn Đình Thức đại diện GSV Janet Nguyễn, anh Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu Alan Lowenthal, BS Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ, cựu Đại tá Lê Khắc Lý, Chủ tịch Lâm Thời CĐVN Nam Cali, ông Nguyễn Mạnh Chí, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG Nam Cali, cựu Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân Vân Bằng, các cựu Đại tá QL/VNCH: Trần Ngọc Thống, Lê Bá Khiếu, Nguyễn văn Lý; ông Trần Trọng Đạt, Chủ tịch Đại Việt QDĐ; ông Phan Thanh Châu, Bí Thư Đảng Vụ VNQDĐ cùng một số nhân sĩ Phật Giáo, các cơ quan truyền thông và trên một ngàn Phật tử.

Trước khi cử hành đại lễ Phật Đản, chư tôn đức và quan khách được mời ra phía sân chùa trước chánh điện để làm lễ động thổ xây chùa mới. Một số chư tôn đức và một số dân cử, mỗi vị cầm một chiếc xẻng xúc đất tượng trưng cho việc động thổ, một vài chư Tăng vẩy nước Cam Lồ lên hai mảnh đất nhỏ hình chữ nhật. Tiếp đến, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni đến trước hội trường làm lễ tắm Phật. Trước hội trường có nhiều pho tượng Phật mới đản sanh đứng trên tòa sen được một số chư Tăng, Ni lấy chiếc gáo nhỏ múc nước dội lên đầu Phật. Nghi thức này được gọi là “Lễ Mộc Dục”

Sau khi tắm Phật, các vị được cung thỉnh vào hội trường để cử hành đại lễ Phật Đản. Trong hội trường đầy ắp Phật tử đứng lên chắp tay liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến khi các chư Tăng, Ni vào hết các hàng ghế dành riêng hai bên lễ đài.




                                    Nghi thức khai mạc đại lễ Phật Đản PL 2558 tại chùa Điều Ngự


Nghi thức khai mạc với phần chào quốc kỳ Hoa Kỳ, VNCH và Phật Giáo kỳ, Phút nhập từ bi quán và giới thiệu chư tôn đức cũng như quan khách do nhà báo Thái Tú Hạp cùng các MC: Ái Cầm, Minh Phượng, Diệp Miên Trường và Tuyết Nha phụ trách.

Thượng Tọa Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự, Trưởng Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc, tán thán công đức chư tôn giáo phẩm đã quang lâm đến chứng minh và quan khách cùng đồng hương Phật tử tới tham dự đại lễ.

Sau đó, Hòa Thượng Thích Viên Lý tuyên đọc Thông Bạch Đại Lễ Phật Đản PL. 2558 của Đại lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh. Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Cuối Thông Bạch, Hòa Thượng Thiện Hạnh nhắn nhủ: “Xin tất cả chí thành nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, liệt vị Hộ Pháp thiện thần, hồn thiêng sông núi, tổ tiên, anh linh chư thánh tử đạo gia hộ cho tất cả chúng ta sớm hoàn thành sứ mệnh khó khăn này trước lịch sử.” Kế tiếp, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đọc đạo từ của đại lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới gửi Hòa Thượng Thích Viên Lý. Đại lão HT Tâm Châu nói: “Vì thể thống trong đạo, chúng tôi chỉ xin giữ chức “Chứng Minh Phật Sự” tượng trưng tinh thần mà thôi, vì tuổi đã quá cao, sức khỏe đã quá yếu không thể đến dự được.” HT Thích Tâm Châu cám ơn lời mời của HT Thích Viên Lý và chúc ngôi chùa Điều Ngự sớm hoàn thành viên mãn.

Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Chứng Minh buổi lễ, ban một đạo từ ngắn: “Hôm nay là ngày hoan hỷ của mười phương chư Phật, chúng ta nhất tâm thanh tịnh đặt viên đá kiến tạo chùa Điều Ngự. Xin chư tôn đức hãy buông xả phiền não, trút sạch dị biệt trong quá khứ để Tăng Đoàn Phật Giáo VN luôn luôn hòa hợp, và cầu chúc ngôi chùa Điều Ngự sớm hoàn thành, xứng đáng là ngôi chùa của cộng đồng Phật Giáo Hải Ngoại.”

Một số vị dân cử lên chúc mừng chư tôn đức và Phật tử chùa Điều Ngự nhân mùa Phật Đản, PL 2558, tất cả đều cầu chúc chư tôn đức và đồng bào Phật tử một mùa lễ Phật Đản được mọi điều tốt đẹp và ngôi chùa Điều Ngự sớm hoàn thành.

Sau đó, chư tôn giáo phẩm lên lễ đài cử hành nghi thức Khánh Đản và sau khi tụng kinh xong, các vị ra ngoài phóng sanh một số chim bồ câu. Mọi người dùng tiệc trà và thưởng thức chương trình văn nghệ rất phong phú do các anh chị em ca nghệ sĩ thuộc nhiều đạo tràng khác nhau trình diễn cúng dường Phật Đản.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT