Người Việt Khắp Nơi

Chùa Phật Quang cử hành lễ Chung Thất cố HT Thích Như Đạt

Tuesday, 21/04/2015 - 07:56:37

Quan khách hiện diện có cựu thị trưởng Fountain Valley, ông Michael Võ, Nghị Viên Phát Bùi (Garden Grove), ông Nguyễn Long (Chủ Tịch CĐVN Los Angeles), ông Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai) cùng một số cơ quan truyền thông.

Bài THANH PHONG

HUNTINGTON BEACH - Chùa Phật Quang, cũng là Trụ Sở Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) tọa lạc tại tại địa chỉ 17101 A Lane, thành phố Huntington Beach, vừa long trọng cử hành lễ Chung Thất (49 ngày) Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật 19 tháng Tư, 2015. Cố Hòa Thượng Thích Như Đạt viên tịch ngày 26 tháng Hai, 2015 tại Thừa Thiên, Huế.

Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN ban đạo từ trong lễ Chung Thất cố HT Thích Như Đạt. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Buổi lễ có sự tham dự, chứng minh của Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Phó Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTN-HK; Hòa Thượng Thích Thông Đạt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Tổng Thủ Quỹ GHPGVNTN/HK và khoảng 30 chư Tăng, Ni cùng hơn 200 Phật tử.
Quan khách hiện diện có cựu thị trưởng Fountain Valley, ông Michael Võ, Nghị Viên Phát Bùi (Garden Grove), ông Nguyễn Long (Chủ Tịch CĐVN Los Angeles), ông Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai) cùng một số cơ quan truyền thông.
Trước di ảnh cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt được đặt trang trọng trên bàn thờ, Thượng Tọa Thích Giác Đẳng phát biểu: “Hôm nay chúng tôi cố gắng làm lễ tưởng niệm cố Đại lão Hòa Thượng, không phải làm như một thủ tục, mà là truyền đạt một thông điệp rất có ý nghĩa của một người tu hành sống thầm lặng vì đạo pháp. Thông Điệp đó là niềm tin vào lẽ phải, vào điều thiện ngay từ khi xuất gia đến khi trở thành một bậc cao tăng.
“Trong cuộc đời tu hành trong chùa, Ngài chủ trương sống trong tinh thần khiêm nhường, thầm lặng, ngược với cách sống bá đạo của thế gian, và hơn thế nữa, ngược hẳn chủ thuyết của cộng sản lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Chính vì thế, sau biến cố 1975, Hòa Thượng từ khước mọi chức tước, mọi vai trò do Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh lập nên và yêu cầu Ngài đảm nhận. Hòa Thượng đã sống vì Giáo Hội nên chấp nhận nguy hiểm kể cả nguy hiểm đến bản thân để bảo vệ đạo pháp chân chính, và đó là Thông Điệp lớn nhất Ngài tặng lại cho chúng ta.”
Hai vị dân cử, Nghị Viên Michael Võ và Bùi Thế Phát được mời phát biểu. Cả hai ông đều lên tiếng ca ngợi đức độ và tinh thần hy sinh vì đạo pháp, vì dân tộc của cố Đại lão Hòa Thượng và nhắc nhở hàng Phật tử cần phải theo gương, thực hành thông điệp của cố Hòa Thượng.
Sau nghi thức chào cờ và phút nhập từ bi quán, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni cùng ra trước bàn thờ niệm hương, cử hành Lễ Chung Thất cho cố Đại lão Hòa Thượng được sớm vãng sanh Phật quốc. Sau đó, các Phật tử cũng tuần tự lên dâng hương trước bàn thờ.
Phật tử, nhà văn Võ Ý, nguyên Phi Đoàn Trưởng Không Quân QL/VNCH, hiện có pháp danh là Quảng Tiến, cho Viễn Đông biết, “Chúng ta đều biết, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không bao giờ chấp nhận Giáo Hội PGVNTN nên chúng đã ra tay đàn áp các vị lãnh đạo Giáo Hội, cố triệt hạ bằng được GHPGVNTN nhưng chúng không thể làm được, vì ở hải ngoại này, Văn Phòng II Viện Háo Đạo đã được thành lập, và chính tại nơi đây, chư tôn đức và Phật tử VN hải ngoại sẽ nhận trách nhiệm tiếp tục con đường mà GHPGVNTN đã vạch ra, đó là con đường đứng đắn, hướng dẫn Phật tử sống đúng tinh thần dân tộc, không chấp nhận chế độ vô thần cộng sản đang đàn áp và tàn phá, làm băng hoại xã hội như hiện nay.”
Lễ xong, mọi người được mời ăn cơm chay do chùa Phật Quang khoản đãi.
Mọi chi tiết xin liên lạc chùa Phật Quang, điện thoại (657) 464-9335.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT