Người Việt Khắp Nơi

Chùa, Phật tử bị lường gạt trong một vụ mua vé đi hành hương

Monday, 02/03/2015 - 11:18:41

Vị trụ trì của Chùa Từ Nghiêm nói với nhà chức trách rằng thầy đã đưa tất cả số tiền cho một người tổ chức và người đại diện để mua vé máy bay và xin visa.

Chùa Từ Nghiêm ở đường W. 4th Street, Santa Ana. (Hình lấy từ Google Maps)


SANTA ANA – Thay vì được khởi hành vào ngày thứ Hai và tham gia một chuyến hành hương có ý nghĩa, một nhóm đồng hương Việt Nam không thể lên đường và đang hy vọng lấy lại tiền từng được giao cho chùa để mua vé máy bay. Một vụ cháy cũng xảy ra ở ngôi chùa.
Theo một nguồn tin từ chính quyền thành phố Santa Ana, vào sáng Chủ Nhật, ngày 1 tháng Ba, 2015, cảnh sát được gọi đến để điều tra việc có khoảng 30 người đang đứng trước Chùa Từ Nghiêm, tại số 5418 đường W. 4th Street, thuộc thành phố Santa Ana. Những người này cho rằng họ bị lường gạt và yêu cầu cảnh sát điều tra và đòi vị trụ trì của chùa phải hoàn lại tiền cho họ. Thầy trụ trì là Hòa Thượng Thích Nhuận Thư.
Những người này thuộc một nhóm khoảng 50 người từng ghi danh và đóng $2,000 Mỹ kim mỗi người cho chi phí vé máy bay và xin visa vào tháng Tám năm ngoái. Họ đã chuẩn bị để tham dự chuyến hành hương đi Việt Nam do Hòa Thượng Thích Nhuận Thư đứng ra tổ chức, theo nguồn tin từ nhà chức trách Santa Ana.
Vị trụ trì của Chùa Từ Nghiêm nói với nhà chức trách rằng thầy đã đưa tất cả số tiền cho một người tổ chức và người đại diện để mua vé máy bay và xin visa.
Vào ngày thứ Bảy, 28 tháng Hai, 2015, hộ chiếu và vé máy bay đã được chuyển giao cho chùa rồi. Nhưng khi các nhà sư đi vắng nhà thì một đám cháy xảy ra trong phòng ngủ của sư trụ trì và đã tiêu hủy tất cả vé máy bay cũng như hộ chiếu vào Việt Nam.
Các điều tra viên của Sở Cứu Hỏa Quận Cam cho biết là họ chưa thấy có điều gì đáng nghi ngờ về nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.
Theo chương trình thì nhóm 50 người ghi danh tham dự chuyến hành hương này thì sẽ khởi hành vào sáng thứ Hai, 3 tháng Hai, 2015.
Các nhà sư của chùa Từ Nghiêm tin rằng nghi can là người nhận lo mua vé máy bay và
xin hộ chiếu. Người đó có thể đã lấy tiền và tiêu hủy giấy tờ giả mạo từng đưa cho chùa để che giấu hành vi trộm cắp của mình.
Các vị sư đã liên lạc với hãng hàng không và được biết hãng đã không thể xác nhận bất kỳ vé máy bay nào của những người này đã được mua.
Cảnh sát Santa Ana đã tìm cách liên lạc qua số điện thoại của nghi can nhưng số điện thoại đã ngưng hoạt động.
Liên lạc với chùa Từ Nghiêm vào chiều thứ Hai để tìm hiểu sự việc, báo Viễn Đông được một tỳ kheo (không phải là thầy trụ trì) nói rằng vụ này đang được cảnh sát điều tra và chùa không thể nói gì thêm trong lúc này.
Cảnh sát Santa Ana và Sở Cứu Hỏa Quận Cam OCFA đã báo với Sở Biện Lý Quận Cam và đang tiến hành cuộc điều tra sự kiện này là một hành vi trộm cắp và lường gạt.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT