Người Việt Khắp Nơi

Chùa Phổ Đà cử hành lễ tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo và Lễ Vu Lan

Saturday, 26/07/2014 - 11:04:09

Trưa Thứ Bảy, ngày 26 tháng 7, 2014 (nhằm ngày 30 tháng 6, Giáp Ngọ âm lịch), chùa Phổ Đà do Thượng Tọa Thích Tâm Lương làm viện chủ đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Húy Nhật cố đại lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo và cử hành đại lễ Vu Lan Phật Lịch 2558.

Thanh Phong/Viễn Đông



Quang cảnh Lễ Húy Nhật và Lễ Vu Lan tại chùa Phổ Đà trưa thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014.



Cụ Nguyên Đăng được em Andrina Hồng (Gia Đình Phật Tử Phổ Đà) cài hoa hồng trắng, một nghi thức không thể thiếu trong lễ Vu Lan.
 
SANTA ANA - Trưa Thứ Bảy, ngày 26 tháng 7, 2014 (nhằm ngày 30 tháng 6, Giáp Ngọ âm lịch), chùa Phổ Đà do Thượng Tọa Thích Tâm Lương làm viện chủ đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Húy Nhật cố đại lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo và cử hành đại lễ Vu Lan Phật Lịch 2558.

Chư tôn Hòa Thượng chứng minh gồm quý Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thích Phước Thuận, Thích Giác Sĩ, Thích Quảng Thanh, Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Hạnh, Thích Từ Diệu, quý Thượng Tọa Thích Tâm Thành, Thích Pháp Tánh, Ni Trưởng Thích Nữ Như Ngọc và các Đại Đức, Ni sư cùng hàng trăm Phật tử tham dự trong một ngày khá nóng vào buổi trưa hè.

Trước giờ khai mạc buổi lễ, các em thanh, thiếu niên gia đình Phật Tử Phổ Đà đã đi từng hàng ghế để cài bông hồng trắng hoặc đỏ lên ngực các Phật tử. Đây là việc tuy thấy đơn giản nhưng nói lên ý nghĩa quan trọng trong ngày lễ Vu Lan, có ý nhắc nhở đạo hiếu đối với các người con may mắn còn cha mẹ hay chẳng may mẹ cha đã khuất bóng; nhưng dù cha mẹ còn hiện tiền hay đã khuất núi, bổn phận làm con vẫn phải chu toàn.

Đúng 11 giờ, Thượng Tọa Viện Chủ cùng Ban Nghi Lễ đến trước mặt chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa làm lễ tác bạch và rước các vị vào hội trường.

Trong nghi thức tác bạch, Thượng Tọa Thích Tâm Lương thưa: “Hôm nay tưởng nhớ đến công hạnh sâu dầy của cố Trưởng Lão Hòa Thượng khai sơn đạo tràng chùa Phổ Đà, tưởng nhớ đến ân đức sinh thành, dưỡng dục, cha mẹ trong nhiều đời và hiện tại, tưởng nhớ đến tứ ân trong tam hữu của người con Phật, đạo tràng chúng con thành kính tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật cố trưởng lão Hòa Thượng khai sơn, lễ Vu Lan báo hiếu, tưởng nhớ ân đức sinh thành của cha mẹ trong nhiều đời, hiện tại. Hôm nay đây, tại giờ này, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Đệ tử chúng con kiện thành đảnh lễ chư tôn thiền đức từ bi quang lâm đạo tràng, chính thức cử hành lễ tưởng niệm, lễ Vu Lan trưa hôm nay. Ngưỡng mong chư tôn thiền đức từ bi hỷ xả. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.”

Các Phật từ trong hội trường đồng loạt đứng lên chắp tay, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến khi chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức an tọa trên lễ đài.

Nghi lễ khai mạc bắt đầu với phần chào cờ VNCH, Hoa Kỳ và cờ Phật Giáo. Sau đó lễ khai chuông cầu nguyện và nhạc phẩm Kính Lạy Giác Linh Thầy với lời ngân trầm buồn: “Kính lạy Thầy, Thầy đi vào vô biên, chúng con buồn ngơ ngác. Thầy đi mang theo cả tình đạo, ngôi Già Lam còn nhớ, hoa cỏ vẫn mong chờ. Thầy một lần nhắm mắt là qua hết một đời. chúng con buồn quay quắt, ngẩn ngơ lệ đầy vơi.”

Tiếp theo là Pháp từ khai mạc của Hòa Thượng Chứng Minh. Sau đó, các em trong gia đình Phật Tử Phổ Đà dâng hoa cúng dường và chư tôn đức cử hành lễ Vu Lan. Sau nhạc phẩm “Bông Hồng Cài Áo,” Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ chùa Liên Hoa, Chứng Minh buổi lễ đã lên ban đạo từ, nhắc nhở các Phật tử về đạo hiếu, một trong tứ ân mà người con Phật phải luôn ghi nhớ và thực hành trong suốt cuộc đời của mình.

Thượng Tọa Viện Chủ cảm tạ chư tôn thiền đức, mời cúng dường trai tăng và tất cả thiện nam tín nữ được mời dùng cơm chay thân mật và thưởng thức chương trình văn nghệ cúng dường Vu Lan do gia đình Phật Tử Phổ Đà trình diễn.

Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo sinh năm Nhâm Thân 1932 tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, mồ côi mẹ khi 6 tuổi. Năm 11 tuổi thân phụ cho xuất gia tu học với Hòa Thượng Trí Minh tại Hội An và chính thức ở trong dòng Thiền Lâm Tế. Năm 15 tuổi thọ Sa Di, 20 tuổi thọ Cụ Túc giới tại giới đàn chùa Tuyền Lâm.

Năm 1964 tham gia ngành Tuyên Úy Phật Giáo QL/VNCH. Từ năm 1968 – 1970 thăng Trung Tá Tuyên Úy, giữ chức vụ Chánh Sở Tuyên Úy PG Quân Đoàn 4, Quân Khu IV tại Cần Thơ. Năm 1970 giữ chức Giám Đốc Cơ Quan Viện Trợ CRS là cơ quan viện trợ nhân đạo Hoa Kỳ. Sau 1975 bị tù cộng sản đến năm 1993 qua Hoa Kỳ theo diện HO. 19.

Năm 1996 Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo thành lập chùa Phổ Đà và làm Viện Chủ cho đến khi viên tịch vào lúc 12 giờ trưa thứ Năm, ngày 28 tháng 7, 2011 tại chùa. Thọ thế 80 tuổi. Cố Hòa Thượng được chư tôn đức và hàng Phật tử rất kính nể vì đức độ và sự dấn thân của ngài trên bước đường hoằng pháp.

Chùa Phổ Đà nằm ở địa chỉ 5110 West Hazard Ave. (góc Euclid), Santa Ana, CA 92703. Điện thoại (714) 554-9785.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT