Người Việt Khắp Nơi

Chùa Phổ Đà long trọng mừng ngày Đản Sanh Đức Phật năm thứ 2641

Saturday, 20/05/2017 - 08:21:47

Trước hết, các vị tụng kinh Khánh Đản. Sau kinh Khánh Đản, các Phật tử cùng chư tôn đức tụng Kinh Đại Phước Đức, và Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

Bài THANH PHONG 

SANTA ANA - Chùa Phổ Đà do cố Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo tạo dựng cách nay trên 20 năm, hiện do Hòa Thượng Thích Trí Tuệ làm Viện Chủ. Vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy, ngày 20 tháng 5, 2017, đạo tràng chùa Phổ Đà đã long trọng tổ chức đại lễ mừng ngày Phật Đản Sanh năm thứ 2641.

Buổi lễ do Đại Đức Thích Đồng Minh điều hợp. Đúng 11 giờ, các em trong Đoàn Thanh, Thiếu Niên Gia Đình Phật Tử đạo tràng Phổ Đà mặc đồng phục xếp hàng chào đón chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài. Các vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni đi trong tiếng trống rộn ràng của đoàn lân Phổ Đà.

Chào đón chư tôn đức quang lâm lễ đài
Chư tôn đức Tăng, Ni được các em trong Gia Đình Phật Tử cung thỉnh vào lễ đài cử hành đại lễ Phật Đản tại chùa Phổ Đà ở thành phố Santa Ana, vào trưa thứ Bảy, 20 tháng 5. Người đi trước là Hòa Thượng Thích Phước Thuận. Như năm ngoái, năm nay Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Tuệ đã bay từ Miền Đông về Quận Cam để mừng lễ với các Phật tử. Trong ngày Chủ Nhật hôm nay, dù đã qua Rằm Tháng Tư Âm Lịch, vẫn còn một số chùa tổ chức Lễ Phật Đản như Thiền Viện Chân Nguyên ở Adelanto, Chùa Hương Sen ở Perris, Chùa Phật Quán Âm Thiền Tự ở Stanton. Xem bài trang A10. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Sau khi an tọa, Đại Đức Thích Đồng Minh thay mặt ban tổ chức chào mừng, cảm tạ sự hiện diện để chứng minh và tham dự của chư tôn đức giáo phẩm. Sau đó, Đại Đức nói về mục đích của buổi lễ, “Hôm nay toàn thể Phật tử của chúng con hân hoan đón mừng ngày Phật Đản lại trở về. Trước lễ đài trang nghiêm, trước chân dung rực rỡ của Đức Phật sơ sanh, chúng con lắng lòng thanh tịnh suy niệm về cuộc đời cao cả của Ngài, về giáo pháp giải thoát mà Ngài ban tặng cho nhân loại.

“Nguyện dâng lên Đấng Từ Phụ những gì cao quý nhất. Cho chúng con xin kết đóa hoa đời dâng lên Ngài vĩnh viễn một niềm tin và giữ mãi ngọn đuốc từ bi và trí tuệ an lành Ngài đã thắp lên để cho vầng trăng trong trái tim con vẫn sáng soi vằng vặc, xóa mọi nẻo đường u tối trên bước đường con đi.

“Chúng con nguyện trở về nương tựa Phật, xin Ngài đưa đường chỉ lối cho con. Chúng con nguyện trở về nương tựa Pháp là con đường tình thương và sự hiểu biết. Chúng con nguyện trở về con đường Tăng để sống đời tỉnh thức. Nguyện cầu Đức Phật chứng tri lòng thành của tất cả chúng con.”

Đến chứng minh và tham dự buổi lễ có 27 Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức và 16 Ni Sư, Sư Cô.
Đại Đức Thích Đồng Minh, người điều hợp chương trình chỉ xin giới thiệu quý Hòa Thượng Chứng Minh gồm Thích Phước Thuận, Thích Nguyên Trí, Thích Viên Lý, Thích Minh Mẫn, Thích Thiện Long, Thích Nhật Quang, và Hòa Thượng Thích Trí Tuệ viện chủ chùa Phổ Đà, còn chư tôn đức Tăng, Ni khác Đại Đức Đồng Minh xin giới thiệu chung, và xin hân hoan chào đón qúy Phật tử về tham dự đại lễ Phật Đản PL.2561 tại chùa Phổ Đà.
Sau đó là lễ chào cờ Hoa Kỳ, Phật Giáo và cờ Quốc Gia Việt Nam cùng phút nhập từ bi quán. Tiếp đến, các em thiếu nhi lên dâng hoa cúng dường Phật Đản. Hòa Thượng Viện Chủ chùa Phổ Đà được mời lên đọc diễn văn khai mạc.



Hòa Thượng Thích Trí Tuệ, Viện Chủ chùa Phổ Đà đọc diễn văn khai mạc đại lễ Phật Đản tại Chùa Phổ Đà, Santa Ana sáng thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Các em thiếu nhi dâng hóa cúng Phật trong chương trình mừng Lễ Phật Đản tại Chùa Phổ Đà, Santa Ana trưa thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau khi nhắc lại đôi nét về việc Đức Phật ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni cách nay 2641 năm, Hòa Thượng Viện Chủ nói về hai tính chất quan trọng nhất của Đức Phật trên con đường giải thoát khổ đau của chúng sanh là từ bi và trí tuệ. Nhờ lòng từ bi và trí tuệ của Ngài mà hàng ngàn năm qua đã có biết bao người được chở che dưới bóng mát giữa thế gian đầy khổ lụy này.

Sau diễn văn khai mạc, chư vị Hòa Thượng chứng minh được cung thỉnh lên trước bàn thờ Phật để cử hành nghi thức Tắm Phật.

Trước hết, các vị tụng kinh Khánh Đản. Sau kinh Khánh Đản, các Phật tử cùng chư tôn đức tụng Kinh Đại Phước Đức, và Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

Xong thời kinh, chư tôn đức xuống trước bàn thờ có chân dung Đức Phật sơ sinh, mỗi vị thay phiên nhau lấy một cành hoa nhúng nước tắm cho Phật.

Các vị Hòa Thượng tắm Phật tại Chùa Phổ Đà trưa thứ Bảy. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau đó đến các chư Thượng Tọa, Đại Đức, Ni cũng làm như thế, và buổi lễ hoàn mãn. Chư tôn đức vào trai đường thọ trai. Các Phật tử được mời ở lại tại chỗ ăn bún riêu chay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT