Hoa Kỳ

Chuẩn bị cho tình huống xấu, Mỹ mua thêm 100,000 túi đựng xác

Thursday, 30/04/2020 - 06:01:32

Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã đặt mua thêm 100,000 túi đựng thi thể để chuẩn bị cho "tình huống xấu nhất"


Một nhóm người khiêng túi xác tượng trưng cho các nạn nhân Covid-19 trong lúc biểu tình bên ngoài sân chơi banh Trump National Golf Club tại Rancho Palos Verdes, California ngày 18 tháng 4, 2020. (Apu Gomes/ AFP via Getty Images)


Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã đặt mua thêm 100,000 túi đựng thi thể để chuẩn bị cho "tình huống xấu nhất" trong đại dịch. Hợp đồng trị giá $5.1 triệu Mỹ kim được FEMA giao cho một công ty nhỏ ở California vào tuần trước. Nhà cung cấp có trách nhiệm chuyển 100,000 túi đựng thi thể cho FEMA trước ngày 4 tháng 5, theo thông tin hợp đồng được chính phủ công bố hôm thứ Năm.
Nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, FEMA đã ký nhiều hợp đồng nhằm sản xuất thêm và tăng kho dự trữ túi đựng thi thể, đề phòng trường hợp cần sử dụng đến chúng trong tương lai,” phát ngôn viên FEMA nói, thêm rằng hợp đồng này không liên quan đến yêu cầu cung cấp 100,000 túi đựng thi thể được gởi đến Bộ Quốc Phòng hồi đầu tháng.

"Số túi được Ngũ Giác Đài cung cấp đã được chuyển tới các vùng dịch Covid-19 nghiêm trọng, dựa trên tỷ lệ tử vong và đề nghị của các tiểu bang. Hợp đồng mới nhằm chuẩn bị cho khả năng dịch bệnh tiếp tục bùng phát hoặc xảy ra thảm họa,” phát ngôn viên FEMA nói.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đã có hơn 1,067,000 ca bệnh và gần 63,000 người chết. Tổng Thống Donald Trump hôm thứ Tư ước tính Covid-19 có thể khiến từ 60,000 đến 70,000 người chết tại Hoa Kỳ, thấp hơn con số dự kiến 100,000 đến 200,000 ban đầu.
New York vẫn là tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nhất của đại dịch với hơn 23,500 người chết. Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết tiểu bang này ghi nhận thêm 330 ca tử vong trong 24 giờ, thấp hơn so với 335 ca một ngày trước đó và chưa bằng khoảng một nửa con số hồi đầu tháng 4. Trong cuộc họp với các lãnh đạo ngành công nghiệp, Tổng Thống Trump thể hiện sự lạc quan khi cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ sớm phục hồi sau những tổn thất nặng nề vì các biện pháp ngăn chặn Covid-19.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT