Người Việt Khắp Nơi

Chuẩn bị lễ tưởng niệm 39 năm Quốc Hận và 11 năm dựng Tượng Đài

Thursday, 24/04/2014 - 08:56:24

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ Tưởng Niệm 39 năm Quốc Hận và 11 năm thành lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ, vào lúc 11 giờ trưa thứ Ba, 22 tháng Tư, 2014, phái đoàn Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài đã đến thăm nhật báo Viễn Đông, và trình bày về chương trình buổi lễ cũng như trả lời một số câu hỏi liên quan

Thanh Phong/Viễn Đông



Từ bên phải là nhà văn Nguyễn Quang, ông Hồ Ngọc Minh Đức, ông Peter Nguyễn (cầm tượng đài thu nhỏ) và ông Trần Mạnh Đôn tại tòa soạn báo Viễn Đông.
 
WESTMINSTER - Để chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ Tưởng Niệm 39 năm Quốc Hận và 11 năm thành lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ, vào lúc 11 giờ trưa thứ Ba, 22 tháng Tư, 2014, phái đoàn Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài đã đến thăm nhật báo Viễn Đông, và trình bày về chương trình buổi lễ cũng như trả lời một số câu hỏi liên quan đến Tượng Đài.

Phái đoàn gồm ông Hồ Ngọc Minh Đức (Phó Chủ Tịch), ông Trần Mạnh Đôn (Thủ Quỹ), ông Peter Nguyễn (Fallen Heroes President) và nhà văn Nguyễn Quang, phụ trách giao tế.

Các vị trên cho biết, Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận và Kỷ Niệm 11 năm thành lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ năm nay sẽ tổ chức long trọng tại Tượng Đài từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa ngày Chủ Nhật, 27 tháng Tư. Nghi lễ chính thức bắt đầu lúc 11 giờ. Trong buổi lễ, mọi người sẽ cùng nhau tưởng niệm, vinh danh các chiến sĩ Quân Lực VNCH và các quân nhân đồng minh đã hy sinh bảo vệ miền Nam Việt Nam.

Trong dịp này, Ủy Ban cũng kỷ niệm 11 năm ngày thành lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ tại Westminster và sẽ trao tặng cho 12 vị mạnh thường quân đóng góp nhiều nhất vào công cuộc xây dựng Tượng Đài, mỗi vị một bức tượng “Tượng Đài” thu nhỏ bằng đồng rất mỹ thuật giống như Tượng Đài chính đang hiện hữu.

Trả lời một số câu hỏi của Viễn Đông, các vị trên cho biết, việc vinh danh các mạnh thường quân đóng góp xây dựng tượng đài đã có từ khi ông Frank Fry còn sinh tiền, nhưng vì hoàn cảnh và nhiều lý do khác nhau, mãi đến hôm nay Ủy Ban mới thực hiện được. Ân nhân, mạnh thường quân thì rất nhiều nhưng khả năng của Ủy Ban chỉ thực hiện được 12 tượng đài thu nhỏ dành cho 12 vị đóng góp nhiều nhất (từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim).

Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ hiện do thành phố Westminster lo bảo trì và trả tiền gas, điện nước mỗi năm khoảng $30,000. Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài lo trả tiền làm vệ sinh $2,500/năm và tiền bảo hiểm $1,500/năm.

Số tiền Ủy Ban XDTĐ nói trên là do đồng hương giúp đỡ vào mỗi dịp tổ chức ngày kỷ niệm thành lập tượng đài.

Tại khuôn viên Tượng Đài đã có một khu nhỏ, tương lai sẽ là nơi lưu giữ di tích các chiến sĩ đã qua đời. Trong thời gian này, giữa Westminster và UBXDTĐCSVM đang hợp tác để có thể tiến hành những dự tính đã đề ra.

Ông Craig H. Mandeville, Chủ Tịch và tất cả thành viên Ủy Ban trân trọng kinh mời quý vị lãnh đạo các tôn giáo, quý vị đại diện các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, quý vị dân cử, nhân sĩ, các cơ quan truyền thông cùng đồng hương đến tham dự. Ủy Ban có để tại tòa báo một số thư mời. Nếu quý vị không tiện đến lấy, xin coi đây như một Thư Mời chính thức.

Mọi liên lạc xin gọi: Ô. Hồ Ngọc Minh Đức (714) 234-4508; ông Nguyễn Quang (714) 892-1351, Ô. Trần Mạnh Đôn (714) 333-8676

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT