Hoa Kỳ

Chừng 10 phần trăm trẻ em Mỹ bị chứng hiếu động ADHD

Thursday, 06/09/2018 - 08:16:52

Để xác định thế trổi vượt của ADHD, các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu trên 186,457 trẻ em, được thu thập trong cuộc Khảo Sát Phỏng Vấn Y Tế Quốc Gia. Đây là một cuộc phỏng vấn trực tiếp, mà Các Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh thực hiện hàng năm.

Khoảng 10 phần trăm trong tổng số trẻ em ở Hoa Kỳ đã chẩn đoán mắc chứng rối loạn thiếu tập trung chú ý/hiếu động thái quá, theo một cuộc nghiên cứu mới cho thấy. Các nhà nghiên cứu từ đại học University of Iowa đã ghi nhận 10.2 phần trăm trẻ em trong độ tuổi từ 4 đến 17 đước chẩn đoán mắc chứng ADHD, trong cuộc khảo sát 2015-2016, tăng lên từ 6.1 phần trăm trong hai năm 1997 và 1998.


ADHD đã được coi là một chứng thông thường nhất nơi trẻ em, và mức tăng này cho thấy có bao nhiêu trẻ em đang được chẩn đoán mắc bệnh này. Các giáo viên và các phụ huynh đều ý thức rõ hơn về chứng rối loạn này, là chứng có thể cản trở khả năng chú ý và ngồi yên trong trường của trẻ em.

Để xác định thế trổi vượt của ADHD, các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu trên 186,457 trẻ em, được thu thập trong cuộc Khảo Sát Phỏng Vấn Y Tế Quốc Gia. Đây là một cuộc phỏng vấn trực tiếp, mà Các Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh thực hiện hàng năm.

Nhiều trẻ em, đặc biệt những em sống trong cảnh nghèo, hoặc phải đối phó với những thử thách ở nhà, có thể gặp khó khăn trong việc tập trung chú ý. Đó là điều tự nhiên, vì những yếu tố gây căng thẳng mà các em đang đối phó. Tuy nhiên điều đó có thể khiến một số bác sĩ đặt câu hỏi rằng đứa trẻ đó có mắc chứng ADHD hay không.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT