Hoa Kỳ

Chương trình An Sinh Xã Hội chi nhiều hơn thu

Wednesday, 06/06/2018 - 10:43:40

Có rất nhiều giải pháp để duy trì chương trình An Sinh Xã Hội, như đổi cách tính toán về số tiền chi trả, điều chỉnh tuổi về hưu, hoặc thay đổi mức thuế đánh trên tiền lương.

Chi phí vận hành chương trình An Sinh Xã Hội dự kiến sẽ vượt trên doanh thu của chính chương trình này trong năm nay. Đây là lần đầu tiên tình trạng này xảy ra kể từ năm 1982, buộc chính phủ Hoa Kỳ phải dùng quỹ của hệ thống hưu trí để trả tiền phúc lợi cho người dân. Trong năm nay, An Sinh Xã Hội có chi phí cao hơn tổng doanh thu khoảng $2 tỷ Mỹ kim. Ban quản lý chương trình An Sinh Xã Hội cho biết, tình trạng thiếu thu nhập có thể sẽ càng tồi tệ hơn trong các thập niên tới. Theo dự đoán, quỹ dự trữ của chương trình này sẽ cạn kiệt vào năm 2034, và sẽ không thể trả tiền phúc lợi theo đúng thời hạn thường kỳ.

Theo báo cáo, nếu ngân quỹ cạn tiền, chương trình An Sinh Xã Hội sẽ chỉ có thể trả 3 phần 4 phúc lợi dành cho người dân. Do An Sinh Xã Hội là nguồn thu nhập duy nhất của người cao tuổi tại Mỹ, tình trạng giảm phúc lợi có thể sẽ khiến nhiều người cao tuổi không thể trả tiền nhà và bị đẩy vào tình trạng nghèo đói. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng, người lao động Hoa Kỳ không nên lo ngại vì báo cáo của ban quản lý An Sinh Xã Hội. Theo các chuyên gia, chương trình này sẽ vẫn tồn tại, chỉ là số tiền phúc lợi có lẽ sẽ giảm đi. Điều những người lao động trẻ tuổi cần làm là liên lạc với các nhà lập pháp để yêu cầu họ cải tổ luật pháp. Có rất nhiều giải pháp để duy trì chương trình An Sinh Xã Hội, như đổi cách tính toán về số tiền chi trả, điều chỉnh tuổi về hưu, hoặc thay đổi mức thuế đánh trên tiền lương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT