Người Việt Khắp Nơi

Chương trình dạy song ngữ Việt-Anh tại Học Khu Garden Grove được tiểu bang vinh danh

Friday, 10/10/2014 - 08:16:16

Ngoài ra có Tiến sĩ Phạm Thị Huê, giáo sư tại Orange Coast College và phu quân, cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Chủ Tịch Ban Điều Hành Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, LS Anh Tuấn, ông Bob Vũ, ứng cử viên vào Học Khu Irvine, và một số cơ quan truyền thông.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 12 giờ 30 trưa thứ Sáu, ngày 10 tháng 10, 2014, ông Tom Torlakson, Tổng Thanh Tra Giáo Dục Tiểu Bang California (State Superintendent of Public Instruction), đã đến hội trường Việt Báo trên phố báo Moran, Westminster, để trao bằng Vinh Danh Chương Trình Giảng Dạy Song Ngư Việt - Anh cho Học Khu Garden Grove.


Ông Tom Torlakson (thứ tư từ phải) và các viên chức giáo dục hiện diện trong buổi họp. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Hiện diện trong buổi họp có phái đoàn của Học Khu Garden Grove gồm LS Nguyễn Quốc Lân, ông Nguyễn Quốc Bảo, Tiến Sĩ Lorena Sanchez, Giám Đốc Các Dịch Vụ Học Sinh, và Tiến Sĩ Emmy Garcia, Giám Đốc Chương Trình Giảng Dạy.
Ngoài ra có Tiến sĩ Phạm Thị Huê, giáo sư tại Orange Coast College và phu quân, cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Chủ Tịch Ban Điều Hành Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, LS Anh Tuấn, ông Bob Vũ, ứng cử viên vào Học Khu Irvine, và một số cơ quan truyền thông.
Mở đầu, giáo sư TS Phạm Thị Huê ngỏ lời chào mừng ông Tổng Thanh Tra Giáo Dục Tiểu Bang và toàn thể các vị hiện diện trong buổi họp mà theo giáo sư được coi là vô cùng quan trọng, vì nó đánh dấu một bước tiến rất xa của chúng ta, nhất là cho tương lai của con em chúng ta, bởi vì con em chúng ta sẽ có dịp được học tiếng Việt song song với tiếng Anh. Có thể nói là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ tới và nó đã xẩy ra.
Kế tiếp, LS Anh Tuấn giới thiệu các cơ quan truyền thông có mặt và mời cô Diệu Quyên lên phát biểu. Cô Diệu Quyên đã trình bày về chương trình dạy tiếng Việt của Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ trong hơn 20 năm qua, và trong thời gian sắp tới sẽ dạy tiếng Việt cho các phụ huynh trẻ.
Cô cũng được mời dạy tiếng Việt cho học sinh trường Pacifica mà cô đang dạy môn Toán tại đó, và đây là trường thứ 6 trong Học Khu Garden Grove mà các vị đại diện Khu Học Chánh Garden Grove đang có mặt tại đây, cô xin ông Tổng Thanh Tra tiếp tục ủng hộ chương trình này.
Kế đến, LS Anh Tuấn mời LS Nguyễn Quốc Lân, ông Nguyễn Quốc Bảo, TS Lorena Sanchez và TS Emmy Garcia lên nhận Bằng Vinh Danh. Ông Tổng Thanh Tra Bộ Giáo Dục Tiểu Bang đã trao bằng cho ông Nguyễn Quốc Bảo, đại diện Học Khu Garden Grove.
Ông Nguyễn Quốc Bảo phát biểu, cách nay 6 năm, không có trường trung học nào trong Học Khu Garden Grove có chương trình dạy tiếng Việt nhưng nay tất cả các trường trung học trong Học Khu đã có chương trình học song ngữ Anh - Việt. Sau đó, ông giới thiệu ông Tổng Thanh Tra Giáo Dục, người phụ trách hơn 6 triệu trẻ em đang học tại trên 10 ngàn trường tại tiểu bang Cali.
Trong lời phát biểu, ông Tom Torlakson cám ơn tất cả các vị có mặt ngày hôm nay và ông nói, “Giáo dục là chìa khóa mở cửa cho tương lai con em chúng ta, nhất là chương trình giáo dục song ngữ vì chương trình giáo dục song ngữ sẽ giúp chúng ta bảo toàn tiếng Việt và phát huy văn hóa của người Việt Nam.”
Ông chúc mừng Học Khu Garden Grove đã là những người lãnh đạo trong chương trình này năm nay, và ông rất hân hạnh cũng như cảm phục sự cố gắng của các thầy, cô trong những lớp dạy Việt ngữ trong các nhà thờ cũng như các chùa vào mỗi cuối tuần. Ông nói, ông thấy các em có cơ hội học tiếng Việt để hiểu về văn hóa Việt Nam và văn hóa toàn cầu, vì khi có thêm một ngoại ngữ nữa, các em có cơ hội làm việc và hiểu biết nhiều hơn, và Bộ Giáo Dục tiểu bang không ngần ngại vinh danh những người dám dấn thân làm những công việc như thế này. Chỉ tay vào tấm logo treo phía sau mang chữ “VELI - Vietnamese English Language Immersion,” ông nói ông rất thích cái logo này. Sau đó, ông đã trao bằng Tưởng Lục cho đại diện Học Khu Garden Grove.
Giáo sư TS Phạm thị Huê thay mặt ban tổ chức cám ơn ông Tổng Thanh Tra cũng như mọi người và tuyên bố chấm dứt buổi họp lúc 1 giờ 20 phút. (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT