Thế Giới

Chương Trình Lương Thực Thế Giới thắng giải Nobel Hòa Bình

Friday, 09/10/2020 - 05:25:11

WFP là tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới, chú trọng đến việc giải quyết vấn đề nạn đói và an ninh lương thực quốc tế.


Con Foxtrot và bà chủ Gemma Snowdon đang bày tỏ sự vui mừng khi hay tin chương trình cứu đói của Liên Hiệp Quốc đã thắng giải Nobel Hòa Bình 2020. Con chó Foxtrot cũng là biểu tượng của chương trình nhân đạo này. Nó từng được cứu khi mới có 4 tuần tuổi. Nó có trang Instagram riêng và trên trang này Foxtrot đã đại diện cho chương trình WFP khi tuyên bố với sự vui mừng: "Woweee." (Jason Beaubien/ NPR)

 

OSLO - Năm nay Ủy Ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa Bình 2020 cho Chương Trình Lương Thực Thế Giới (WFP - World Food Programme) của Liên Hiệp Quốc, vì tổ chức này đã có "các nỗ lực chiến đấu chống nạn đói, cùng những đóng góp nhằm cải thiện điều kiện cho hòa bình ở những vùng bị ảnh hưởng bởi xung đột, và ngăn chặn việc sử dụng nghèo đói làm vũ khí cho chiến tranh.”

Ủy Ban Nobel Na Uy nói vai trò của WFP đang trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lan tràn hiện nay. "Cho đến ngày chúng ta có thuốc ngừa y học, lương thực chính là thuốc ngừa tốt nhất chống lại sự hỗn loạn,” Ủy Ban Nobel tuyên bố ngày thứ Sáu.

WFP là tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới, chú trọng đến việc giải quyết vấn đề nạn đói và an ninh lương thực quốc tế.

Riêng trong năm 2019, WFP đã hỗ trợ gần 100 triệu người là nạn nhân của tình trạng mất an ninh lương thực và nạn đói nghiêm trọng, tại 88 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bà Berit Reiss-Andersen, chủ tịch Ủy Ban Nobel Na Uy, cho biết việc trao giải thưởng năm nay cho WFP cũng nhằm kêu gọi đến cộng đồng quốc tế "đừng cắt ngân sách cho tổ chức này.”

Trả lời phóng viên về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến quyết định trao giải Nobel Hòa Bình cho WFP, bà Reiss-Andersen khẳng định dù đại dịch không xảy ra thì WFP vẫn xứng đáng nhận giải.

"Tuy nhiên, sự xuất hiện của đại dịch, cùng các thử thách mà đại dịch gây ra, rõ ràng đã củng cố cho quyết định trao giải,” bà cho biết. "Với giải thưởng năm nay, Ủy Ban Nobel Na Uy mong thế giới chú ý đến hàng triệu người đang phải chịu đựng hoặc đối mặt với mối đe dọa từ nạn đói.”

Đây là lần thứ 12 giải Nobel Hòa Bình được trao cho một trong những cơ quan hoặc cá nhân của Liên Hiệp Quốc.

Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 12 ở Oslo, Na Uy, dự kiến sẽ bị hạn chế quy mô vì Covid-19. Giải thưởng gồm một huy chương vàng, một giấy chứng nhận và một tấm chi phiếu trị giá 10 triệu kronor Thụy Điển ($1.1 triệu Mỹ kim).

WFP do Tổ Chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc và Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thành lập vào năm 1961, có trụ sở chính tại Roma, Ý và hơn 80 văn phòng trên toàn thế giới.

WFP đến nay là tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới giải quyết nạn đói. Chương trình cung cấp lương thực trung bình cho khoảng 90 triệu người trên thế giới một năm, trong đó có 58 triệu trẻ em.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT