Người Việt Khắp Nơi

Chuyện bầu cử Giám Sát Viên ở Quận Cam: Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng sẽ không đóng cửa

Saturday, 17/01/2015 - 10:50:50

Hai nhân viên đã bị sa thải vì họ đã vận động cho ông Andrew Đỗ, một ứng cử viên đang tranh cử chức Giám Sát Viên Quận Cam khu vực số 1.

Chuyện bầu cử Giám Sát Viên ở Quận Cam: Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng sẽ không đóng cửa
(VienDongDaily.Com - 17/01/2015)


(Voice of OC)

Chuyện bầu cử Giám Sát Viên ở Quận Cam: Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng sẽ không đóng cửa

WESTMINSTER – Trong mấy ngày qua, một số người trong cộng đồng người Việt tại khu phố Little Saigon đã bàn tán về vụ hai nhân viên của Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng của Quận Cam bị sa thải và có tin đồn là trung tâm này sẽ bị đóng cửa. Một phát ngôn viên của chính quyền Quận Cam đã khẳng định rằng trung tâm sẽ không đóng cửa.

Sự bàn tán xảy ra vì vấn đề sa thải hai nhân viên đã có liên hệ đến cuộc bầu cử chức Giám Sát Viên tại Quận Cam.

Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Quận có tên Mỹ là County Community Services Center, nằm ở góc đường Magnolia và McFadden, thuộc thành phố Westminster. Trung tâm này cung cấp nhiều dịch vụ cho các cư dân mà trong đó có nhiều người Việt Nam.

Theo tin của Voice of OC, một trang mạng chuyên viết bài phân tích và điều tra về tình hình trong chính quyền và chính trị tại Quận Cam, hai nhân viên đã bị sa thải vì họ đã vận động cho ông Andrew Đỗ, một ứng cử viên đang tranh cử chức Giám Sát Viên Quận Cam khu vực số 1.

Theo luật pháp, nhân viên làm việc cho các cơ quan chính phủ không được sử dụng giờ làm việc, phương tiện hoặc cơ sở của chính phủ để vận động tranh cử cho bất cứ ứng cử viên chính trị nào. Hai nhân viên nói trên đã bị sa thải vì vi phạm luật này.

Voice of OC cũng cho biết hai nhân viên này trước kia đã được bà Janet Nguyễn đưa vào làm việc tại trung tâm. Báo mạng không tiết lộ tên tuổi của hai nhân viên, chỉ cho biết họ được việc làm ở trung tâm này khi bà Janet Nguyễn còn giữ chức Giám Sát Viên Quận Cam. Bà Janet Nguyễn hiện đang giữ chức Nghị Sĩ Tiểu Bang California, và ông Andrew Đỗ từng là Chánh Văn Phòng của bà Janet Nguyễn khi bà còn giữ chức Giám Sát Viên. Ông đang tranh cử cho ghế Giám Sát Viên được bà để lại sau khi đắc cử nghị sĩ.

Các nguồn tin của báo mạng Voice of OC cũng cho biết chính quyền quận hạt đang xúc tiến một cuộc điều tra về việc sa thải hai nhân viên. Hai người này đã giữ vai trò quản lý, là nhân viên của cơ quan Sở Xã Hội (Social Service Angency, viết tắt SSA).

Vụ này đã gây chú ý một phần vì bà Janet Nguyễn đã bay từ thủ phủ Sacramento về Quận Cam vào đêm thứ Ba, 13 tháng Giêng vừa qua, và sau đó nữ nghị sĩ tiểu bang cùng ứng cử viên Andrew Đỗ đã lên đài phát thanh Việt ngữ để thông báo khẩn với các cử tri gốc Việt rằng Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng tại thành phố Westminster đang có nguy cơ bị đóng cửa. Bà Janet Nguyễn kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ông Andrew Đỗ để ông tranh đấu giữ lại trung tâm này.

Tuy nhiên, cũng theo Voice of OC, vào ngày thứ Tư 14/1 vừa qua, bà Jean Pasco, phát ngôn viên Quận Cam, đã khẳng định rằng Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng vẫn hoạt động và “không có quyết định nào về việc đóng cửa trung tâm.”

Trung tâm này hoạt động từ năm 2007, vừa được gia hạn hợp đồng thuê chỗ cho đến năm 2017. Trung tâm từng được thành lập do sự vận động của bà Janet Nguyễn trong thời gian bà giữ chức Giám Sát Viên Quận Cam. Trung tâm cung cấp nhiều dịch vụ về sức khỏe và xã hội cho cư dân địa phương, giúp họ không phải đi đến các cơ quan ở xa.

Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng được tài trợ phần lớn từ quỹ liên bang và tiểu bang (97%), một phần nhỏ từ ngân sách của Quận Cam (3%). Vì vậy quyết định đóng cửa trung tâm này – nếu có – phần lớn tùy thuộc vào sự trợ giúp của liên bang và tiểu bang.

Nhân nhắc đến vụ này, cựu Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa cho biết hôm thứ Sáu vừa qua rằng, nếu đắc cử vào chức vụ Giám Sát Viên Địa Hạt 1, ông sẽ tiếp tục ủng hộ việc duy trì Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng tại Westminster để phục vụ cộng đồng Việt tại khu vực Little Saigon.

Về việc sa thải hai nhân viên vì đã vận động cho ông Andrew Đỗ, nguồn tin của Voice of OC cho biết một số viên chức của Sở Xã Hội đã báo cáo rằng hai nhân viên này thường làm công việc của Địa Hạt 1 tại văn phòng của Sở Xã Hội và không nghe lệnh của sếp của họ tại Sở Xã Hội.

Các viên chức của nghiệp đoàn xác nhận rằng họ đã tư vấn cho các nhân viên về quyền của họ.

“Chúng tôi rất quan tâm đến quyền của các thành viên, nhất là trong các trường hợp có dính líu đến hoạt động chính trị,” ông Nick Berardino nói với Voice of OC. Ông là tổng giám đốc của nghiệp đoàn Orange County Employees Association. “Chúng tôi đã khuyến khích các thành viên trong văn phòng này hãy nhờ chúng tôi đại diện cho họ trước khi được thẩm vấn và quan trọng nhất là chúng tôi khuyên họ nên nói sự thật và tỏ thái độ hợp tác trong khi cuộc điều tra đang tiến hành.”

Các nguồn tin nói rằng vấn đề này có thể dẫn đến một cuộc điều tra bởi Trưởng Biện Lý Tony Rackaukas của Quận Cam. Thế nhưng ông Rackaukas đang ủng hộ ứng cử viên Lou Correa, đối thủ chính của ông Andrew Đỗ, và sự can dự của ông có thể gây phức tạp thêm cho những cuộc điều tra của các cơ quan công lực.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT