Thế Giới

Chuyên gia bị sa thải vì công bố ảnh thi thể nạn nhân MH17

Saturday, 25/04/2015 - 12:09:09

Ông van der Steur trước đó mô tả buổi diễn thuyết của ông Maat, nhà nhân chủng học thuộc Đại học Leiden, thành phố Maastricht, miền nam Hòa Lan, là "hoàn toàn không phù hợp.”

Các chuyên gia làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17.

 

MAASTRITCHT, Hòa Lan - Một chuyên gia Hòa Lan, từng tham gia nhận dạng nạn nhân trong thảm họa MH17, đã bị sa thải vì đã trình chiếu nhiều hình ảnh về các phần thi thể sau tai nạn, trong một buổi diễn thuyết mở rộng cho công chúng. Bộ Trưởng Tư Pháp Hòa Lan, ông Ard van der Steur, cho biết: “Sự hợp tác với chuyên gia George Maat đã chấm dứt.”
Ông van der Steur trước đó mô tả buổi diễn thuyết của ông Maat, nhà nhân chủng học thuộc Đại học Leiden, thành phố Maastricht, miền nam Hòa Lan, là "hoàn toàn không phù hợp.”
Buổi diễn thuyết do một hiệp hội sinh viên y khoa tổ chức vào đầu tháng 4 và mở cửa rộng rãi cho công chúng. Các ký giả từ hãng truyền hình tư nhân RTL Nieuws đã tham dự sự kiện này, và cũng là hãng đầu tiên đưa tin về việc ông Maat chiếu nhiều ảnh chụp các phần thi thể còn lại của nạn nhân MH17, khi ông giải thích quá trình nhận dạng. Theo luật Hòa Lan, những hình ảnh này có thể dùng cho giáo dục, nhưng không được phép công khai cho công chúng.
Nhóm điều tra pháp y quốc gia Hòa Lan LTFO cũng cho biết, ông Maat đã bị đình chỉ công việc, và LTFO đang xem xét các biện pháp xử phạt thêm. Ông Maat còn bị cáo buộc đã có những bình luận ngoài chuyên môn "không chính xác", đặc biệt là về nguyên nhân tai nạn.
Về phần mình, ông Maat nói ông tưởng chỉ có sinh viên y khoa mới được phép tham dự buổi diễn thuyết và đã lên tiếng xin lỗi. Trong khi đó, một trang quảng cáo về sự kiện này trên Facebook lại nói là buổi diễn thuyết mở cửa tự do cho công chúng. "Có nhiều người khác đã tham dự và tôi không nhận ra điều này", ông Maat nói. "Tôi rất xin lỗi vì làm tổn thương hoặc gây khó chịu tới người thân của các nạn nhân.”
Chuyến bay số hiệu MH17 gặp nạn ngày 17 tháng 7, 2014 tại miền đông Ukraine khi đang từ Amsterdam, Hòa Lan, tới Kuala Lumpur, Malaysia. Toàn bộ 298 người, phần lớn là công dân Hòa Lan, đều thiệt mạng. Ukraine và phương Tây cho rằng, máy bay bị phe ly khai bắn rớt bằng hỏa tiễn đất đối không BUK do Nga cung cấp. Moscow bác bỏ cáo buộc này và tố Kiev là bên phải chịu trách nhiệm. Hòa Lan hiện là nước dẫn đầu trong cuộc điều tra nguyên nhân thảm họa và nhận dạng nạn nhân.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT