Thế Giới

Chuyên gia Nga tại Đức bị buộc tội làm gián điệp

Thursday, 27/01/2022 - 09:20:31

Cơ quan công tố Đức hôm thứ Năm cho biết đã truy tố một nhà khoa học Nga làm việc tại một trường đại học...


Chuyên gia Nga bị tố tiết lộ thông tin về hỏa tiễn Ariane của Âu Châu cho chính quyền Nga. (Pallava Bagla/ Corbis via Getty Images)


BAYERN - Cơ quan công tố Đức hôm thứ Năm cho biết đã truy tố một nhà khoa học Nga làm việc tại một trường đại học ở tỉnh bang Bayern với tội gián điệp.

Theo công tố viên, người này đã tiết lộ thông tin về chương trình hỏa tiễn Ariane của Âu Châu cho chính quyền Nga. Danh tính của nghi can không được công bố đầy đủ, chỉ cho biết là Ilnur N. Nơi làm việc của ông tại tỉnh bang Bayern cũng không được tiết lộ. Tuy vậy, khi nghi can bị bắt, trường Đại Học Augsburg cho biết ông đang là nhân viên tại đây.

Người này bị bắt vào tháng 6, 2021. Cơ quan công tố cho biết ông Ilnur được Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga (SVR) tuyển dụng trễ nhất là vào mùa thu năm 2019. Sau khi đồng ý hợp tác, nghi can đã “chuyển cho Nga thông tin về các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, cụ thể là về các giai đoạn phát triển hỏa tiễn Ariane của Âu Châu.”

Từ tháng 11, 2019, ông này đã nhiều lần gặp một nhân viên cấp cao của SVR tại Đức, cơ quan công tố cho biết. Nghi can được cho đã nhận khoảng 2,500 euro (tương đương $2,800 Mỹ kim) tiền mặt khi cung cấp thông tin, bao gồm cả các nghiên cứu của ông trong trường đại học, nơi ông là phụ tá nghiên cứu ở khoa Khoa học tự nhiên và công nghệ.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Tây phương, trong đó có Đức, đang lên cao vì vấn đề Ukraine. Thủ Tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo Moscow sẽ phải “trả giá đắt” nếu tấn công Ukraine, trong khi Ngoại Trưởng Annalena Baerbock dọa trừng phạt Nord Stream 2 - dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Âu Châu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT