Người Việt Khắp Nơi

Chuyện Little Saigon: Janet Nguyễn bị tố "rình rập," còn Diedre Nguyễn bị cho là "vu khống"

Monday, 17/08/2020 - 06:28:51

Mấy bữa nay thời tiết ở Nam California đã nóng tới 100 độ F, thế nhưng cuộc tranh cử giữa hai bà Mỹ gốc Việt cùng họ Nguyễn còn nóng hơn gấp bội.


Mùa tranh cử đang nóng lên giữa đại dịch. Một người đang đi ngang hai tấm quảng cáo tranh cử của bà Diedre Nguyễn và bà Janet Nguyễn ở trung tâm khu phố Little Saigon ở đường Bolsa Avenue, Westminster trưa Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020. Cuối tuần qua, hai nữ ứng cử viên gốc Việt cùng lứa tuổi này đã đưa ra thông cáo chỉ trích nhau, liên quan đến một video thâu lén. (Phúc Quỳnh/ Viễn Đông)

Mấy bữa nay thời tiết ở Nam California đã nóng tới 100 độ F (tức là 38 độ C đối với quí vị nào ở Mỹ mà chưa quen nhiệt độ... Mỹ), thế nhưng cuộc tranh cử giữa hai bà Mỹ gốc Việt cùng họ Nguyễn còn nóng hơn gấp bội. Một bà bị cho là lén thâu hình đối phương, còn một bà bị nói là vu khống người khác. Phát ngôn viên của hai bà là hai ông Mỹ.


Một trong hai phụ nữ trong câu chuyện “đấu súng” này là Diedre Thu-Hà Nguyễn, 45 tuổi (sanh năm 1975 tại Sài Gòn) đang là Nghị Viên Thành Phố Garden Grove và thuộc đảng Dân Chủ. Người thứ nhì là Janet Nguyễn, 44 tuổi, (sanh năm 1976 cũng tại Sài Gòn luôn), từng là nghị sĩ tiểu bang đại diện Địa Hạt 34 và thuộc đảng Cộng Hòa. Cả hai bà đang tranh cử chức dân biểu California đại diện Địa Hạt 72, một khu vực gồm các thành phố Westminster, Fountain Valley, Garden Grove và Huntington Beach.

Phát súng đầu tiên là từ phía đảng Cộng Hòa California. Họ đã đăng một video trên mạng xã hội hôm 14 tháng 8, cho thấy Nghị Viên Diedre Nguyễn đã chở con đi tập võ. Đảng Cộng Hòa California chỉ trích rằng bà Diedre tuy ủng hộ đóng cửa vì COVID-19 nhưng vẫn đưa các con đi học võ (Taekwondo – Thái Cực Đạo), trong khi nhiều cơ sở kể cả võ đường không được hoạt động.

Nghị Viên Diedre Nguyễn có ba cậu con trai. Bà Janet Nguyễn có hai cậu con trai (không rõ hai anh này học võ hay không, chắc cũng nên trong tình hình căng thẳng hiện nay).

Trong thông báo, Diedre Thu-Hà Nguyễn kêu gọi “Janet Nguyễn và Đảng Cộng Hòa California hãy lập tức chấm dứt những hành vi theo dõi, rình rập gia đình” của bà cũng như ngưng phát hình video tranh cử có hình ảnh của các con của Diedre Nguyễn do người được “Janet Nguyễn trả tiền để rình rập và chụp lén.”

Ông Matt Reilly, phát ngôn viên của ban tranh cử của Nghị Viên Diedre Nguyễn, nói trong thông báo, “Việc theo dõi, rình rập người nhà của đối thủ, đặc biệt là nhắm vào các trẻ em là hành vi không nên xảy ra trong một xã hội dân chủ.

“Janet Nguyễn nên lập tức chấm dứt hành vi rình rập Nghị Viên Diedre Nguyễn Thu-Hà và gia đình của cô và xóa bỏ tất cả tài liệu tranh cử có hình ảnh của các con cô.”


Ông Reilly nói tiếp, “Cuộc tranh cử này cần đặt trọng tâm vào các vấn đề như đối phó với dịch COVID-19, khôi phục kinh tế, và cải thiện bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, quá khứ của Janet Nguyễn cho thấy cô không có khả năng làm những chuyện này, và vì muốn thắng cử bằng mọi giá, cô đã sử dụng các chiêu thức khiếm nhã nói trên.”


Diedre Nguyễn và Janet Nguyễn (Facebook)


Trong video được thâu từ xa, người ta có thể thấy bà Diedre Nguyễn và các con ra vào xe của gia đình trước một võ đường Taekwondo.

Hai ngày sau khi có video từ phía Cộng Hòa California và thông báo của Diedre Nguyễn, vào chiều Chủ Nhật, ông Andre Levesque, phát ngôn viên của bà Janet Nguyễn đã gửi thông cáo đến nhật báo Người Việt và cho biết, “Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng video tranh cử được ứng cử viên Diedre Thu-Hà Nguyễn nêu ra thật sự không phải xuất phát từ Nghị Sĩ Janet Nguyễn hay từ ban vận động tranh cử của bà cũng như bà không hề trả tiền cho bất cứ cá nhân nào để thu hình đối thủ.”

Ông Levesque cũng nhắc nhở rằng mọi chi phí liên quan đến tranh cử, trong đó có trả tiền cho bất cứ cá nhân nào, cũng phải được khai báo theo quy định của tiểu bang California.

Thông cáo từ phía Janet Nguyễn viết, “Vu khống và cáo buộc Nghị Sĩ Janet Nguyễn thuê người quay thu hình video Diedre Thu-Hà Nguyễn là việc làm hoàn toàn dối trá, là sự liều lĩnh trong tuyệt vọng của Diedre Nguyễn.”

Ông Levesque đã chỉ trích việc bà Diedre Nguyễn đưa gia đình đi tập thể dục, bất chấp lệnh đóng cửa các phòng tập thể dục, các võ đường của California.

Trong thông cáo hôm 14 tháng 8, Diedre Thu Hà Nguyễn cho biết bà là một khoa học gia chuyên về ung thư và có cũng có võ với đai “Đệ Nhị đẳng Huyền Đai Hiệp Khí Đạo.”

Từ nay đến ngày bầu cử 3 tháng 11 cũng còn tới hơn hai tháng, và chắc chắn sẽ còn vài màn đấu súng ly kỳ nữa giữa hai phụ nữ gốc Việt mà ai cũng thấy là họ có đủ khả năng để làm dân biểu đại diện cho mọi người ở Quận Cam chứ không riêng gì cộng đồng người Việt tỵ nạn, nhưng cử tri chỉ có thể chọn một trong hai.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT