Địa Ốc

Chuyên viên địa ốc bắt đầu mang theo súng điện để phòng thân

Thursday, 23/10/2014 - 11:16:54

Gần đây, các chuyên viên địa ốc đã được nhắc nhở rằng thói quen của họ - thường làm việc một mình với người lạ, ở nhà vắng hoặc hẻo lánh - đặt họ trước nhiều rủi ro.

Phụ nữ tập bắn súng để phòng thân. (Getty Images)


LAGUNA NIGUEL, Nam California - Hồi tuần trước, cư dân ở một khu khố tại Laguna Niguel bất ngờ được nghe một âm thanh báo động chói tai vang lên từ một khẩu súng bắn điện do một nhân viên địa ốc bắn thử khẩu súng mới mua của bà.
"Tôi cảm thấy an toàn hơn", Janet DePerry nói trong lúc bắn thử khẩu súng màu xanh loại dùng dòng điện để làm cho kẻ tấn công bị choáng váng. "Tôi sẽ dùng nó để bảo vệ bản thân mình” bà nói.
Khi bà DePerry mua khẩu súng điện từ một nhà cung cấp tại một hội nghị của Realtors ở Anaheim vài tuần trước đây, thì cũng đã có một dòng người gồm các chuyên viên địa ốc, với cùng một ý tưởng như bà. Họ đứng xếp hàng chờ mua súng taser.
Gần đây, các chuyên viên địa ốc đã được nhắc nhở rằng thói quen của họ - thường làm việc một mình với người lạ, ở nhà vắng hoặc hẻo lánh - đặt họ trước nhiều rủi ro.
Thứ Bảy tuần trước, 11 tháng 10, một kẻ vô gia cư đã tấn công một nữ chuyên viên địa ốc ở Laguna Niguel bằng bóp cổ và đấm đá, làm cho bà này bất tỉnh, theo báo cáo của cảnh sát cho biết.
Hung thủ đã tấn công lúc bà này đang loay hoay tìm cách mở hộp khóa an toàn. Sau đó nghi can này đã bị bắt giữ. Cảnh sát nói vụ này là tình cờ khi kẻ không nhà này chỉ dự định tìm cách đột nhập vào căn nhà.
Nhưng vụ này cộng thêm với vụ hãm hại một nhân viên địa ốc ở Arkansas tháng trước cùng với các vụ tấn công khác trong những năm gần đây đã làm thức tỉnh giới buôn bán nhà. Vụ giết Beverly Carter, 49 tuổi ở Arkansas đã dẫn đến việc có các cuộc thảo luận về các biện pháp để giúp cho các người làm nghề buôn bán nhà có thể hoạt động một cách an toàn. Bà Carter đã bị cướp, bị bắt cóc và giết chết trong tháng Chín.
Thi thể của bà được tìm thấy ở một hố cạn nằm đằng sau một nhà máy trộn xi măng, phía bắc thành phố Little Rock. Người chồng của Carter kể lại lần cuối cùng nghe được từ bà là ngay trước khi bà cho biết trên đường đến gặp khách ở một căn nhà trống bị ngân hàng tịch biên. Bài học mà một số nhà môi giới địa ốc cho biết họ đã thấy được từ các vụ gần đây là việc phải sẵn sàng từ bỏ một thương vụ nếu như vụ buôn bán có các yếu tố đáng ngờ.
Tại Nam California, bà DePerry, chuyên viên địa cốc kiêm chủ nhân của La Bella Homes Realty ở Dana Point, cho biết bà đã chi $35 cho khẩu súng điện của mình. Khẩu súng có kích thước tương tự như một loại điện thoại di động nhưng hẹp hơn và dày hơn. Khi bà gạt một chốt nhỏ, khẩu súng sẽ phát ra một âm thanh báo động chói tai.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT