Người Việt Khắp Nơi

CLB Tình Nghệ Sĩ Kỷ Niệm 6 Năm Thành Lập

Saturday, 02/04/2016 - 10:50:54

Trong nghi thức khai mạc, sau phần chào cờ , ban tổ chức dành một phút thinh lặng tưởng niệm cố nhạc sĩ Anh Bằng. Đèn trong nhà hàng được tắt hết, nhạc phẩm “Mai Tôi Đi” được trổi lên, ai nấy cúi đầu, ngậm ngùi tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa đã khuất bóng! Sau giây phút xúc động, nhạc sĩ Cao Minh Hưng bước lên sân khấu, ông trịnh trọng ngỏ lời kính chào và cảm tạ các bậc trưởng thượng, quan khách, quý thân hữu và anh chị em trong giới truyền thông đã đến chung vui với CLB/TNS nhân kỷ niệm đệ lục chu niên.

Bài THANH PHONG

            CLB/Tình Nghệ Sĩ với màu sắc áo dài truyền thống góp mặt trong sinh hoạt của các hội đoàn trong cộng                                                          đồng (Thanh Phong/Viễn Đông)

WESTMINSTER - Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLB/TNS) do cố nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ, bác sĩ nha khoa Cao Minh Hưng sáng lập cách nay vừa đúng 6 năm. Để đánh dấu ngày thành lập, CLB/TNS đã tưng bừng tổ chức buổi tiệc mừng và sinh hoạt âm nhạc đặc biệt tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster vào ngày 25.3.2016 vừa qua với sự tham dự của trên 400 quan khách, thân hữu và giới truyền thông.

Trong nghi thức khai mạc, sau phần chào cờ , ban tổ chức dành một phút thinh lặng tưởng niệm cố nhạc sĩ Anh Bằng. Đèn trong nhà hàng được tắt hết, nhạc phẩm “Mai Tôi Đi” được trổi lên, ai nấy cúi đầu, ngậm ngùi tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa đã khuất bóng! Sau giây phút xúc động, nhạc sĩ Cao Minh Hưng bước lên sân khấu, ông trịnh trọng ngỏ lời kính chào và cảm tạ các bậc trưởng thượng, quan khách, quý thân hữu và anh chị em trong giới truyền thông đã đến chung vui với CLB/TNS nhân kỷ niệm đệ lục chu niên. Nhạc sĩ Cao Minh Hưng cũng nhắc lại đôi nét về những ngày đầu thành lập chỉ vỏn vẹn một số ít anh chị em, ra mắt dưới giàn hoa bông giấy tại nhà hàng Mon Ami, để rồi từ đó các anh chị em thuộc đủ mọi thành phần như ca sĩ, văn, thi sĩ, họa sĩ, nhiếp ảnh gia đã gia nhập, trở thành một Câu Lạc Bộ được nhiều đồng hương yêu mến, cùng nhau đoàn kết theo đuổi hoài bão “Bảo tồn và hát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại, nâng đỡ và đào tạo những tài năng trẻ, yểm trợ các sinh hoạt đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền tại Việt Nam”. Đó là ước vọng của cố nhạc sĩ Anh Bằng và cũng là chủ trương của CLB/TNS. Nhạc sĩ Cao Minh Hưng cũng đề cập đến sự yêu mến của nhạc sĩ Lê Văn Khoa, của Giáo Sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm đã nhận làm cố vấn cho CLB ngay từ đầu. Ông lên tiếng cám ơn sự thương yêu, nâng đỡ của các vị giáo sư : Trần Huy Bích, Dương Ngọc Sum, Trần Năng Phùng, Song Thuận, Vân Bằng..., các văn sĩ Minh Đức Hoài Trinh, Nguyễn Quang..., chánh án Nguyễn Trọng Nho, LS Nguyễn Xuân Nghĩa, LS. Đỗ Đức Hậu, TS Phạm Kim Long, Bình luận gia Lý Đại Nguyên, Hội cựu học sinh Bưởi - Chu Văn An và nhiều cơ quan truyền thông như ông bà Thái Tú Hạp (Saigon Times) , Đài Mẹ Việt Nam, đài VNA/TV, IBC/TV, Việt Mỹ/TV các nhật báo Viễn Đông, Việt Báo và hàng trăm thân hữu đang có mặt tại nhà hàng cũng như một số vị không đến được.

Trong ngày kỷ niệm đặc biệt này, nghị sĩ Janet Nguyễn cử DS Nguyễn Đình Thức đại diện đến trao tặng Bằng Tưởng Lục cho CLB/TNS. Dân Biểu Liên Bang, ông Alan Lowenthal và anh Lý Vĩnh Phong phụ tá; Thị Trưởng Westminster, ông Tạ Đức Trí , kỹ sư Phát Bùi (Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali), kỹ sư Ngãi Vinh (Chủ Tịch CĐVN Nam Cali), LS Andrew Đỗ, ông Thùy Phạm, (Phó Biện Lý Hạt Los Angeles) là các vị dân cử đã đến chung vui với CLB/TNS. Giáo Sư TS Nguyễn Thanh Liêm (Cố Vấn) lên ca ngợi và chúc mừng CLB/TNS đã ngày càng lớn mạnh và gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.

Trong dịp này, CLB/TNS ra mắt CD#5 với chủ đề “Ước Vọng”, trong đó có 14 nhạc phẩn do các nhạc sĩ từ khắp nơi gửi về. Ngoài chương trình âm nhạc thật phong phú, đa dạng, không chỉ do CNB/TNS trình bày mà còn có nhiều ca, nhạc sĩ như Trung Chỉnh, Thanh Lan, Đài Trang, Carol Kim, Ngọc Trọng, Ngọc Hà, Paolo, Phi Loan, Lilian v.v.. góp mặt với nhiều ca khúc được mọi người yêu mến, và tiết mục trình diễn thời trang áo dài do cô Kimberly vẽ kiểu, múa, đấu giá cây đàn guitar có chữ ký của cố nhạc sĩ Anh Bằng và hai chiếc áo dài của ca sĩ Kimberly đã mang lại nhiều thích thú cho mọi người có mặt.

CLB/TNS hiện nay đã mở rộng chi nhánh đến nhiều nơi như Úc, Đức, một số quốc gia khác tại Âu châu và một số tiểu bang Hoa Kỳ như Floria, Houston, Atlanta và Bắc Cali, San Diego..., tạo thành một sân chơi cho bất cứ ai yêu thích văn nghệ, và có chung một mục đích như CLB/TNS. Theo thi sĩ Quỳnh Giao, một cựu Hội Trưởng CLB/TNS cho biết, CLB/TNS hoàn toàn tự túc về tài chánh, và đặc biệt CLB/TNS luôn thay đổi màu sắc áo dài với mục đích tôn vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam, một chiếc áo dài mang đậm nét văn hóa dân tộc, vừa kín đáo, vừa tha thướt làm tăng vẻ kiều diễm của người phụ nữ mà không dân tộc nào có được.
Hiện nay, CLB/TNS thường xuyên góp mặt trong các sinh hoạt đấu tranh chống cộng và các sinh hoạt của các hội đồng hương. Theo nhạc sĩ Cao Minh Hưng cho Viễn Đông biết, lúc nào CLB/TNS cũng hoan hỷ đón nhận các đồng hương yêu mến văn nghệ gia nhập CLB/TNS.

Quý độc giả muốn tìm hiểu về CLB/TNS xin vào trang Web: BanVanNghe_clbtns@googlegroups.com. Muốn liên lạc với NS Cao Minh Hưng xin email: anthonyhungcao@gmail.com. Muốn có CD#5 xin liên lạc với ông Phạm Hoàng (714) 330-8415.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT