Hoa Kỳ

CNN sa thải nhân viên chưa chích ngừa mà đi làm

Friday, 06/08/2021 - 09:04:22

Một số ngành nghề, đặc biệt là bệnh viện và các nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đều bắt buộc nhân viên phải chích ngừa.


Bên ngoài trụ sở đài CNN tại New York City. (Mario Tama/ Getty Images)

 

NEW YORK - Hãng truyền thông CNN mới đây đã sa thải 3 nhân viên, vì chưa chích ngừa Covid-19 nhưng vẫn tới văn phòng làm việc, bất chấp quy định của công ty.

"Trong tuần qua, chúng tôi đã nhận thông tin về việc 3 nhân viên vẫn đến văn phòng dù họ chưa chích ngừa Covid-19. Cả ba đều đã bị chấm dứt hợp đồng. Hãy để tôi nói rõ, chúng tôi không có ý định khoan dung cho vấn đề này,” chủ tịch hãng CNN Jeff Zucker gởi thông báo tới nhân viên hôm thứ Năm.

Ông Zucker cho biết thêm, CNN sẽ hoãn ngày đi làm trở lại, từ 7 tháng 9 sang giữa tháng 10, trong bối cảnh các ca bệnh ở Hoa Kỳ đang tiếp tục gia tăng do biến thể Delta. Việc CNN sa thải nhân viên cho thấy các hãng xưởng bắt đầu mạnh tay với vấn đề chích ngừa, khi nhân viên chuẩn bị quay lại làm việc.

Một số ngành nghề, đặc biệt là bệnh viện và các nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đều bắt buộc nhân viên phải chích ngừa.

Hoa Kỳ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 36.3 triệu ca nhiễm và hơn 630,000 ca tử vong do Covid-19. Hoa Kỳ đã chích ngừa Covid-19 cho khoảng hơn 57.6% dân số, trong đó hơn 49% được chích ngừa đầy đủ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT