Thế Giới

Cô gái Bắc Hàn nổi tiếng vì đào thoát

Thursday, 02/07/2015 - 08:14:48

Lúc còn là học sinh trung học, Lee bị bắt buộc chứng kiến các vụ xử tử, học cách tố cáo bạn bè và đào hầm cho nhà nước cộng sản trong trường hợp có tấn công nguyên tử. 

 
                                                           Hyeonseo Lee (Trust.org)


Cô bé xinh xắn Hyeonseo Lee người Bắc Hàn đã nổi tiếng trên thế giới khi đào thoát thành công sang Nam Hàn và tích cực tố cáo chế độ cộng sản Bình Nhưỡng. Lúc còn là học sinh trung học, Lee bị bắt buộc chứng kiến các vụ xử tử, học cách tố cáo bạn bè và đào hầm cho nhà nước cộng sản trong trường hợp có tấn công nguyên tử. Lee cứ tưởng những chuyện đó là bình thường, cho đến khi cô thoát ra khỏi Bắc Hàn ở tuổi 17 thì cô bắt đầu khám phá tất cả sự tàn ác của “thiên đường cộng sản” đó.
Hôm Thứ Năm, lên tiếng nhân dịp quyển hồi ký của cô được xuất bản ở London có tựa 'Cô Gái Có 7 Cái Tên', Lee nói, “Rời bỏ Bắc Hàn không phải như rời bất cứ xứ nào, đó là rời bỏ một thế giới hoàn toàn khác. Sau 70 năm thành lập, Bắc Hàn vẫn không thay đổi trong sự tàn độc của mình đối với dân chúng.” Giờ đây Lee là một nhà tranh đấu nhân quyền trẻ tuổi sống ở Nam Hàn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT