Hoa Kỳ

Cơ Hội Cuối Cùng Để Được Đếm Trong Thống Kê Dân Số 2020!

Monday, 24/08/2020 - 08:35:10

Cộng đồng người Á châu có thể sẽ bị thiếu hụt các nguồn lực dành cho cộng đồng trong 10 năm tới. Hạn chót trả lời thống kê dân số đang đến rất gần và cộng đồng người Việt Nam đang có nguy cơ bị thiếu hụt các nguồn lực mà chúng ta cần trong thập kỷ tới. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi để tạo nên sự khác biệt.

Cộng đồng người Á châu có thể sẽ bị thiếu hụt các nguồn lực dành cho cộng đồng trong 10 năm tới.

Census 2020


Hạn chót trả lời thống kê dân số đang đến rất gần và cộng đồng người Việt Nam đang có nguy cơ bị thiếu hụt các nguồn lực mà chúng ta cần trong thập kỷ tới. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi để tạo nên sự khác biệt.
Trên toàn quốc, cứ mỗi 10 hộ gia đình thì có 3 hộ gia đình chưa trả lời thống kê dân số. Nói cách khác, tỉ lệ trả lời hiện tại chưa đến 72%.

Tất cả mọi người trong cộng đồng cần được đếm trước ngày 30 tháng 9. Nếu người dân bị đếm thiếu, các tiểu bang có thể mất đi hàng ngàn đô-la kinh phí trong ngân quỹ công cho mỗi người bị đếm thiếu trong mỗi năm để có thể sử dụng cho các dịch vụ khẩn cấp, giáo dục, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, cải thiện đường sá và các lợi ích khác. Cộng đồng của chúng ta cũng có nguy cơ bị mất đi sự đại diện về mặt chính trị, bao gồm các ghế trong Quốc hội.

Cục Thống Kê Dân Số đang làm một nỗ lực cuối cùng trong tuần này để gia tăng tỉ lệ trả lời thống kê dân số của cộng đồng người Mỹ gốc Á, bao gồm cộng người Việt Nam.

Tham gia cùng nỗ lực này, có hơn 30 các tổ chức và 20 người có sức ảnh hưởng đã cam kết để vận động cộng đồng của họ trong Tuần lễ Hành Động của Người Á Châu cho Thống Kê Dân Số 2020. Tuần lễ này sẽ diễn ra trong tuần này, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8. Các tổ chức này, bao gồm các nhóm kêu gọi sự tham gia của người dân, các nhà cung cấp dịch vụ xã hội và các thương hiệu thương mại điện tử, đang kêu gọi người dân trả lời thống kê dân số vì có rất nhiều thứ của cộng đồng của chúng ta phụ thuộc vào thống kê dân số.

Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc tiến hành các chiến dịch tiếp cận cộng đồng ngày càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, các tổ chức đối tác và các nhân vật có sức ảnh hưởng này đã phối hợp với Thống Kê Dân Số 2020 để hỗ trợ cho việc gia tăng tỉ lệ trả lời. Họ đang sử dụng sức ảnh hưởng của mình để giúp có được việc đếm đầy đủ. Đó cũng là một lý do chính để Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã quyết định kêu gọi họ tham gia Tuần lễ Hành Động của Người Á Châu cho Thống Kê Dân Số 2020.

Các tổ chức và những nhân vật có sức ảnh hưởng này chuyên về làm việc với các nhóm dân số khó đếm, chẳng hạn như những người dân với các nhu cầu trợ giúp bằng tiếng Việt, những người trẻ tuổi mà hay di chuyển chỗ ở thường xuyên, trẻ em và em bé, và những người trên 50 tuổi.
 
Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Giám đốc của Cục Thống Kê Dân Số ông Steven Dillingham nói trong tuyên bố vào ngày 14 tháng 8 rằng: “Chúng tôi đang thực hiện các bước và điều chỉnh các hoạt động của chúng tôi để đảm bảo rằng mọi người sẽ được đếm, và đồng thời bảo đảm an toàn cho mọi người.”

Là một phần trong số các sự điều chỉnh về hoạt động của họ, Cục Thống Kê Dân Số đã cử các nhân viên kiểm đếm đến các hộ gia đình để giúp họ điền bảng câu hỏi trắc nghiệm của họ. Các nhân viên kiểm đếm đã được huấn luyện để tuân theo các chỉ dẫn về sức khỏe cộng đồng và mặc các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) trong khi ghé đến nhà của người dân.

Ông Dillingham nhấn mạnh sự khẩn cấp của việc trả lời: “Nếu quý vị chưa trả lời, bây giờ là lúc để quý vị làm việc đó! Trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng, điền giấy, qua điện thoại, hoặc trả lời trực tiếp với một nhân viên kiểm đếm, hãy giúp đảm bảo cho cộng đồng của quý vị có được các nguồn lực quan trọng.”

Tương lai của cộng đồng người Mỹ gốc Á bắt đầu từ ngay bây giờ. Đừng chờ đợi lâu hơn nữa. Để trả lời trên mạng, xin ghé vào trang 2020census.gov. Để trả lời bằng tiếng Việt qua điện thoại, xin gọi số 844-461-2020.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT