Hoa Kỳ

Có phải dao dùng để giết người được tìm thấy tại nhà cũ của O.J. Simpson?

Friday, 04/03/2016 - 10:31:55

Trước sự chú ý của báo chí, Sở cảnh sát Los Angeles (LAPD) chỉ nói rằng họ điều tra và xét nghiệm một con dao, được tìm thấy trong ngôi nhà ở Brentwood từng thuộc quyền sở hữu của O.J. Simpson, một cựu cầu thủ nổi tiếng trên sân banh football và được dư luận Mỹ theo dõi trong nhiều tháng khi ông bị truy tố trong cái chết bị cắt cổ của vợ cũ.

 
O.J. Simpson tại tòa án ở Las Vegas năm 2013, Nevada. (Getty Images)
 

LOS ANGELES – Trong suố ngày thứ Sáu, giới truyền thông Hoa Kỳ, đặc biệt tại Nam California, đã xôn xao bàn tán về một con dao mà sở cảnh sát mới khám phá trong tháng qua. Con này từng được một công nhân trao cho một cảnh sát viên gần hai thập niên trước. Trước khi về hưu, cảnh sát viên này trao lại cho sở mà nay giới truyền thông mới được biết.

Trước sự chú ý của báo chí, Sở cảnh sát Los Angeles (LAPD) chỉ nói rằng họ điều tra và xét nghiệm một con dao, được tìm thấy trong ngôi nhà ở Brentwood từng thuộc quyền sở hữu của O.J. Simpson, một cựu cầu thủ nổi tiếng trên sân banh football và được dư luận Mỹ theo dõi trong nhiều tháng khi ông bị truy tố trong cái chết bị cắt cổ của vợ cũ.

Các chuyên gia nói rằng cho dù kết quả xét nghiệm cho thấy con dao đúng là món vũ khí được dùng trong án mạng, về mặt pháp lý, cựu cầu thủ rất khó có thể bị xử lại.

Vào chiều thứ Sáu, chủ nhân của công ty từng được giao công tác phá sập ngôi nhà, đã nói với nhật báo Los Angeles Times rằng chuyện tìm được một con dao là trò đùa. Ông Mike Weber, 70 tuổi, cho biết các nhân viên của ông đã làm việc suốt mấy tuần và thường nói đùa là sẽ tìm con dao. Ông Weber cho biết lúc bấy giờ, vào năm 1998, hầu như ai cũng muốn tìm được cái gì đó liên quan đến vụ án Simspon. Ông nói rằng sau khi ngôi nhà bị phá sập, cả chục người khác từng đến xây nhà trong hai năm. Chính ông cũng từng mang các cháu đến xem ngôi nhà, vì họ biết đây là một địa danh nổi tiếng trong một vụ án lịch sử. Khi hay tin có người tìm thấy dao ở địa điểm này và trao lại cho cảnh sát, ông nói đó là chuyện nói đùa, và ông không tin là có dao thật liên quan đến án mạng.


Nhà cũ của O.J. Simpson tại Brentwood bị phá sập vào mùa hè 1998. (Getty Images)

Vào năm 1995, Simpson đã không bị tòa kết tội trong cái chết của vợ cũ là Nicole Brown Simpson, và bạn của cô là anh Ronald Goldman. Mặc dù nhiều người tin rằng Simpson chính là thủ phạm, chứng cớ mới vẫn không thể đưa đến một vụ xử mới.

Các chuyên viên đã viện Tu Chính Án Thứ Năm trong Hiến Pháp, để giải thích rằng O.J. Simpson không thể bị xét xử hai lần trong cùng một tội phạm. Tại tòa dân sự năm 1997, một bồi thẩm đoàn tại Santa Monica đã kết tội ông Simpson có trách nhiệm trong hai cái chết. Vụ kiện đó do gia đình của nạn nhân Goldman nạp đơn, và cho đến nay, dù thắng kiện, gia đình Goldman vẫn không lấy lại được tiền bồi thường $33.5 triệu Mỹ kim từ Simpson như họ mong đợi để trừng phạt ông ta.

Sau này Simpson bị kết tội bắt cóc và cướp của, khi ông tìm cách lấy lại một số đồ vật lưu niệm liên quan đến ông ta được bán ra ngoài thị trường sưu tầm đồ hiếm thể thao trong một khách sạn ở Las Vegas. Vì tội đó, ông đang thọ án tại Las Vegas. Vào năm 2008, Símpson bị tòa kết tội và tuyên án từ chín đến 33 năm trong vụ cướp và bắt cóc đó, và tòa đã ra lệnh cho ông phải trả lại những món lưu niệm ăn cắp để các món đó có thể được bán và trao lại tiền cho gia đình Goldman.

Trong khi đó, tin tức từ sáng thứ Sáu cho biết Phòng Đặc Trách Sát Nhân Trộm Cướp, một bộ phận ưu tú của sở LAPD, đã điều tra về một con dao hiện nằm trong tay của sở cảnh sát. Con dao này được trao lại cho một cảnh sát viên nhiều năm trước, bởi một người trong nhóm công nhân từng có nhiệm vụ san bằng ngôi biệt thự từng thuộc về Simpson nằm trên đường Rockingham Avenue.

Trong cuộc họp báo sáng thứ Sáu, một phát ngôn viên của sở LAPD nói rằng một cảnh sát viên giao thông đã nhận được con dao từ một công nhân xây cất nhà. Đến tháng Hai vừa qua, sở cảnh sát mới biết có con dao ấu. Họ đang điều tra để tìm hiểu tại sao sau gần hai thập niên thì cảnh sát viên mới trao lại con dao ấy cho sở.
Việc tìm cho ra con dao giết chết cô Nicole và anh Ron là một nỗi ám ảnh của cảnh sát sau khi hai người này bị giết vào năm 1994.

Nhà chức trách truy lùng trong nhiều tháng nhưng không tìm ra con dao gây cái chết cho hai nạn nhân, và họ đã theo đuổi nhiều manh mối nhưng cuối cùng không tìm ra vũ khí được dùng trong án mạng.

Simpson đã mua một con dao dài 15-inch (38 centimet, dài hơn một gang tay), lưỡi dao có thể thụt vào lại được, ở tiệm Ross Cutlery trong khu trung tâm thành phố Los Angeles. Trong một thời gian ngắn, con dao ấy đã gây chú ý cho các công tố viên trong cuộc xét xử tội phạm của Simpson. Họ nghĩ rằng con dao ấy có thể là vũ khí giết người, và thậm chí họ còn nhờ một chuyên viên giảo nghiệm thi hài hãy so sánh loại lưỡi dao ấy với những vết thương do đâm chém gây ra trong hai vụ giết người. Sự việc không ai có thể tìm ra con dao ấy chỉ càng gây thêm bí ẩn cho vụ án.

Thế nhưng phía luật sư từng đưa con dao ấy ra, trong một phong bì được gọi là “phong bì bí ẩn” tại phiên tòa sơ thẩm. Sau đó những cuộc xét nghiệm pháp y cho thấy con dao do luật sư cung cấp vẫn còn nguyên sơ, không có những vết trầy xước hoặc những vết máu nào cho thấy con dao đã được sử dụng, trong hai vụ giết người tàn nhẫn xảy ra đêm 12 tháng 6, 1994.

Các công tố viên đã không trưng con dao ấy ra làm bằng chứng. Trong năm 1994, một phụ nữ phát giác một con dao nhà bếp dính những vết ố màu đỏ, ở cách nhà Simpson chưa tới một khu phố.

Một chiếc găng tay vấy máu, mà cảnh sát tin rằng đã được sử dụng trong hai vụ giết người, đã được tìm thấy trong nhà Simpson. Nhưng vấn đề chiếc găng có ăn khớp với bàn tay của Simpson hay không đã trở thành một điểm được tranh luận sôi nổi trong cuộc xét xử.

Trong tháng 10 năm 1995, một bồi thẩm đoàn xét thấy Simpson không phạm tội giết người. Khi những người chủ mới của ngôi nhà của Simpson ở Brentwood quyết định san bằng ngôi nhà ấy trong năm 1998, một người đàn ông tham gia vào việc xây dựng nói đùa trong một cuộc phỏng vấn với báo The Times, “Chúng tôi chưa tìm thấy con dao.” Tin về con dao mới được sở cảnh sát khám phá đã được trang web tin tức TMZ loan tin đầu tiên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT