Hoa Kỳ

Có phải phát ngôn viên cảnh sát Georgia đã bao che cho nghi can bắn chết người Á Châu?

Wednesday, 17/03/2021 - 10:07:50

Chỉ Huy Trưởng Jay Baker nói rằng và sự việc xảy ra ngày thứ Ba “là một ngày thật sự xấu cho anh ta, và đó là chuyện anh đã làm.”


Chỉ Huy Trưởng Jay Baker (bên trái) tại buổi họp báo sáng thứ Tư, 17 tháng 3, 2021 tại Atlanta, Georgia. (Megan Varner/ Getty Images) 

 

ATLANTA - Một viên chức giữ vai trò phát ngôn viên cho sở cảnh sát đã bị dư luận chỉ trích hôm thứ Tư, vì những lời lẽ mà ông đã dùng để nói về nghi can trong vụ nổ súng tại ba tiệm spa khiến tám người thiệt mạng mà trong đó có sáu phụ nữ gốc Á Châu. Viên chức này cũng từng đăng hình với ý kiến kỳ thị người Á Châu trên Facebook.

Nhân vật bị chiếu cố là Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Jay Baker thuộc Sở Cảnh Sát Cherokee County Sheriff's Office, nơi xảy ra vụ nổ súng đầu tiên tại Young’s Asian Spa khiến bốn người thiệt mạng chiều thứ Ba.

Khi nói về việc bắt giữ nghi can Robert Aaron Long, 21 tuổi, trong cuộc họp báo sáng thứ Tư, Chỉ Huy Trưởng Jay Baker nói rằng nghi can đã “quá chán nản và gần như ở cuối sợi dây thừng” và sự việc xảy ra ngày thứ Ba “là một ngày thật sự xấu cho anh ta, và đó là chuyện anh đã làm.”

Lời phát ngôn này đã bị chỉ trích là thiếu nhạy cảm và không phù hợp đối với các nạn nhân.

Ông Baker cho biết nghi can Long đã nói với các điều tra viên rằng hành động nổ súng của anh không xuất phát từ động lực kỳ thị chủng tộc. Ông Baker nói với các ký giả, “Anh ta đang có một vấn đề mà anh xem là nghiện tình dục, và nhận thấy những cơ sở spa cho phép anh ta vào là một sự cám dỗ mà anh muốn diệt trừ.”

Sau khi ông phát biểu những lời trên tại buổi họp báo ban sáng, mạng xã hội đã xuất hiện một bức ảnh chụp lại màn ảnh từ tháng Ba 2020 trên Facebook, cho thấy ông Baker đã cổ động cho những chiếc áo thun mang nội dung kỳ thị người Á Châu.

Trên một bức ảnh, ông Baker viết "Place your order while they last” (tạm dịch “Mua ngay kẻo hết) cạnh hai áo thun in dòng chữ "Covid 19 IMPORTED VIRUS FROM CHY-NA" (Covid-19 nhập cảng từ Trung Quốc - chữ Trung Quốc viết sai thành Chy-na thay vì China).

Trước sự xuất hiện hình ảnh trên Facebook cho thấy thái độ kỳ thị người Trung Quốc, ông Jay Baker đã không trả lời các câu hỏi báo chí vào chiều thứ Tư.

Những dữ kiện được công bố ngày thứ Ba cho thấy gần 3,800 vụ kỳ thị người Mỹ gốc Á Châu đã được ghi nhận trong năm qua. Phụ nữ đã bị kỳ thị nhiều hơn phái nam, nhiều hơn gấp 2.3 lần, theo nghiên cứu của tổ chức chống thù ghét chủng tộc Stop AAPI Hate.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT