Thế Giới

Cô Phi Luật Tân thắng Hoa Hậu Trái Đất 2017

Saturday, 04/11/2017 - 09:58:15

Tuy nhiên, nhan sắc và ngoại hình của cô Karen Ibasco lại gây ra nhiều ý kiến tranh cãi, vì cô trông kém sắc, già nua so với độ tuổi 26. Khi đứng bên các Á Hậu, tân hoa hậu người PHILIPPINES thậm chí trông mờ nhạt hơn hẳn



MANILA – Vào tối thứ Bảy, cuộc thi chung kết Miss Earth 2017 đã diễn ra tại thủ đô Manila, Phi Luật Tân, với chiến thắng thuộc về người đẹp của nước chủ nhà, cô Karen Ibasco. Tân Hoa Hậu Trái Đất 26 tuổi, sở hữu chiều cao 1 mét 70, số đo ba vòng 84-61-91 centimét. Cô là một nhà vật lý học và làm giáo sư tại Đại học Santo Tomas, ở Manila.
Giải Hoa hậu Không Khí được trao cho người đẹp Úc. Hoa hậu Lửa thuộc về Nga. Giải Hoa hậu Nước thuộc về Colombia. Phần thi ứng xử của các cô gái xoay quanh các vấn đề môi trường, thông qua các chủ đề khác nhau. Thí sinh Phi Luật Tân được trao cho chủ đề đa dạng sinh học. Cô trả lời rằng: "Sự đa dạng sinh học rất quan trọng. Mọi người đều biết Phi Luật Tân có thiên nhiên rất đa dạng. Đa dạng sinh học vô cùng quan trọng. Chúng giúp cân bằng hệ sinh thái. Nó bảo vệ cuộc sống chúng ta. Và khi chúng bảo vệ con người, con người sẽ phải có trách nhiệm bảo vệ chúng, bảo vệ mái nhà chung Trái Đất.”
Phần thi ứng xử thuyết phục và sự ủng hộ của khán giả được cho là lý do giúp đại diện chủ nhà Phi Luật Tân trở thành tân Hoa Hậu Trái Đất 2017. Tuy nhiên, nhan sắc và ngoại hình của cô Karen Ibasco lại gây ra nhiều ý kiến tranh cãi, vì cô trông kém sắc, già nua so với độ tuổi 26. Khi đứng bên các Á Hậu, tân hoa hậu người PHILIPPINES thậm chí trông mờ nhạt hơn hẳn,

Ả Rập Saudi chặn một hỏa tiễn từ Yemen
RIYADH - Ả Rập Saudi cho biết, lực lượng quân sự nước này đã chận được một hỏa tiễn bắn từ phía Yemen vào hôm thứ Bảy, nhắm vào phi trường quốc tế lớn nằm gần thủ đô Riyadh. Hỏa tiễn được bắn ngang qua biên giới phía nam của Ả Rập Saudi, bởi phiến quân Houthi tại Yemen. Lực lượng phiến quân này đang có chiến tranh với chính phủ Riyadh.
Nhà chức trách Ả Rập Saudi cho biết, hỏa tiễn bị bắn hạ bởi lực lượng phòng không nước này. Các mảnh hỏa tiễn rơi xuống một khu vực không có người ở tại phía bắc thủ đô. Phi trường quốc tế King Khalid không bị hư hại gì, và các chuyến bay vẫn diễn ra bình thường. Đây là lần đầu tiên hỏa tiễn Houthi tiến gần đến một khu vực đông dân như vậy, và cũng là hỏa tiễn tiến xa nhất vào trong lãnh thổ Ả Rập Saudi.
Thủ đô Riyadh nằm cách phía bắc biên giới Yemen khoảng 620 dặm. Phát ngôn viên quân đội Ả Rập Saudi đã lên án vụ tấn công, nói rằng hỏa tiễn đã nhắm vào một khu vực dân sự có cư dân đông đúc. Quân đội Ả Rập Saudi đã nhiều lần chặn hỏa tiễn Houthi kể từ tháng 3, 2015, khi Riyadh mở chiến dịch chống lại lực lượng phiến quân này, sau khi chúng chiếm vùng phía bắc Yemen và lật đổ tổng thống được Saudi hậu thuẫn.

Bắc Hàn khuyên Mỹ đừng mơ đối thoại
BÌNH NHƯỠNG – Chính phủ Bắc Hàn hôm thứ Bảy đã bác bỏ khả năng tiến hành các cuộc đối thoại với Hoa Kỳ, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường kho vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Tổng Thống Donald Trump vừa bắt đầu chuyến thăm châu Á. Hãng truyền thông nhà nước Bắc Hàn đã đăng bài bình luận chỉ trích Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh Washington cần được làm cho “tỉnh ngộ” về “ý tưởng lố bịch” rằng, Bắc Hàn sẽ không thể sống sót trước các lệnh trừng phạt của thế giới và phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Theo bài bình luận có tựa đề “Ngừng mơ giữa ban ngày” của KCNA, Bắc Hàn đang ở giai đoạn cuối cùng” của quá trình hoàn thiện năng lực hạt nhân. “Hoa Kỳ nên dừng giấc mơ giữa ban ngày về việc tiến hành các cuộc đối thoại phi hạt nhân hóa. Thanh gươm hạt nhân phòng vệ của chúng tôi sẽ càng được mài sắc thêm, trừ khi Hoa Kỳ chấm dứt chính sách thù địch với Bắc Hàn mãi mãi,” bài bình luận khẳng định.
Tuyên bố của Bình Nhưỡng được đưa ra ngay trước chuyến công du đầu tiên của Tổng Thống Donald Trump tới châu Á, và vấn đề Bắc Hàn dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự ưu tiên của lãnh đạo Hoa Kỳ.

Nhật: Xác nhận danh tính 6 thi thể vụ giết hàng loạt
TOKYO – Sau khi điều tra và giám định tử thi 6 thi thể, cảnh sát Nhật Bản cho biết một trong số đó là nữ sinh trung học tại tỉnh Saitama, nằm cách Tokyo không xa. Những thông tin mới về vụ kẻ sát nhân 27 tuổi Takahiro Shiraishi sát hại và giấu xác 9 nạn nhân trong thùng lạnh tại nhà đã được tiết lộ. Sau khi điều tra danh tính các nạn nhân bằng việc kiểm tra những người mất tích trong thời gian gần đây, cùng với các đồ đạc còn sót lại trong nhà hung thủ và thẩm vấn với Takahiro, cảnh sát đã xác nhận danh tính 6 thi thể.
Cảnh sát đã tìm thấy thẻ ngân hàng, thẻ khám bệnh viện của 5 người khác nhau trong nhà hung thủ. Có 2 người được xác định danh tính là nhờ lần theo dấu vết ở những vùng xung quanh hiện trường dựa vào GPS của điện thoại di động. Ngoài ra, trong 6 thi thể, ngoài một phụ nữ 23 tuổi ở Hachioji – Tokyo, mất tích từ cuối tháng trước, còn có cả một nữ sinh cấp 3 ở tỉnh Saitama.
Cảnh sát cũng thu được rất nhiều tang vật gây án bao gồm dao, lưỡi cưa, kéo, dây thừng, băng bịt mắt… Trước đó, nhà chức trách thông báo tìm thấy thi thể 9 nạn nhân, gồm 8 nữ và 1 nam, tại nhà Shiraishi. Các nạn nhân đều trong độ tuổi còn rất trẻ. Để dụ dỗ các nạn nhân, Takahiro Shiraishi đã lập một trương mục mạng xã hội, với tên là "hangingpro.” Hắn sử dụng hình đại diện là hình vẽ một chàng trai trẻ đeo cà vạt thắt bằng dây thừng, theo phong cách truyện tranh manga Nhật Bản. Trên cổ và cổ tay nhân vật có vết rạch nhuốm máu.

Phi Luật Tân lo bị tấn công kiểu 'sói đơn độc'
MANILA – Hơn 1 tuần sau khi chính phủ Phi Luật Tân tuyên bố giành lại Marawi, các vụ đụng độ lẻ tẻ giữa quân đội và một số tay súng nổi dậy cố thủ vẫn tiếp diễn. Hơn 1,100 người, bao gồm 165 binh sĩ, đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh kéo dài 5 tháng. “Nỗi lo sau vụ Marawi là khả năng có mối đe dọa từ những con sói đơn độc,” theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Arsenio Andolong. "Sói đơn độc" là cụm từ ám chỉ những tay súng tự mình thực hiện các vụ tấn công khủng bố.
Ông Andolong cho hay, quân đội vẫn duy trì mức đề phòng cao. Tổng Thống Rodrigo Duterte xác định 5 thành phố trên đảo Mindanao là mục tiêu tiềm năng của các tay súng Hồi giáo, sau thất bại của họ tại Marawi. Vào hôm thứ Sáu, Đại sứ quán Úc ở Philippines đã ban hành hướng dẫn di chuyển cho công dân, cảnh báo "mối đe dọa tấn công khủng bố ở mức cao" tại Phi Luật Tân, bao gồm thủ đô Manila.
Đại sứ quán đề nghị công dân Úc nên cân nhắc lại các kế hoạch đi đến phía đông đảo Mindanao, cũng như tránh đi đến khu vực trung tâm và phía tây đảo này. Đại diện quân đội nói, đây chỉ là hướng dẫn được nhắc lại, tương tự cảnh báo năm ngoái của chính phủ Úc, và "không có mối đe dọa nào thực tế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT