Thế Giới

Cơ quan biên giới bắt giữ gần 100,000 di dân lậu vào tháng 4

Wednesday, 08/05/2019 - 07:50:33

Chính phủ Trump đã liên tục kêu gọi Quốc Hội điều chỉnh luật di trú, để lực lượng biên giới có thể giam giữ vô thời hạn các gia đình di dân lậu.

Các nhân viên công lực Hoa Kỳ đã bắt giữ gần 99,000 người vượt biên lậu tại biên giới phía nam vào tháng 4 – con số cao nhất tính từ năm 2007, theo chính phủ cho biết hôm thứ Tư. Các di dân lậu, với ngày càng nhiều các gia đình và trẻ em, chủ yếu đến từ Trung Mỹ. Rất nhiều di dân đã tự ra trình diện với nhân viên biên giới và xin tị nạn tại Hoa Kỳ, với lý do rằng họ sợ hãi tình trạng bạo lực và tấn công tại quốc gia quê hương. Bà Carla Provost, viên chức hàng đầu của Cơ quan tuần tra biên giới CBP, gọi tình trạng hiện nay là “cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo chưa từng có tiền lệ tại biên giới tây nam,” trong cuộc điều trần tại Thượng Viện ngày thứ Tư.

Chính phủ Trump đã liên tục kêu gọi Quốc Hội điều chỉnh luật di trú, để lực lượng biên giới có thể giam giữ vô thời hạn các gia đình di dân lậu. Chính phủ Trump cho rằng, việc hạn chế thời hạn giam giữ đối với trẻ em chính là điều thu hút di dân lậu và được di dân lậu lợi dụng. Nhà chức trác đã bắt giữ 98,977 người tại biên giới tây nam vào tháng 4, tăng gần 7% so với tháng 3, và là con số từng tháng cao nhất tính từ tháng 4, 2007. Hơn 68% những người bị bắt là các gia đình và trẻ em.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT