Hoa Kỳ

Cơ quan vé số tung ra vé số cào $30

Thursday, 27/08/2015 - 08:04:41

Doanh thu bán loại vé số này trong 3 ngày đầu tuần đã đạt mức $6.5 triệu Mỹ kim, và vẫn đang tiếp tục tăng nữa, khi càng lúc càng có nhiều cửa tiệm nhận được loại vé này.

LOS ANGELES – Những người thích tìm vận may qua vé số cào có thể thử mua loại vé số cào mới, giá $30 Mỹ kim của cơ quan California Lottery. Loại vé số này được tung ra nhằm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Calif. Lottery. Loại vé số mới có in hình con gấu, và có xác suất trúng một trong các giải thưởng là 1 trên 2.62, cao hơn mọi loại vé số cào khác.
Doanh thu bán loại vé số này trong 3 ngày đầu tuần đã đạt mức $6.5 triệu Mỹ kim, và vẫn đang tiếp tục tăng nữa, khi càng lúc càng có nhiều cửa tiệm nhận được loại vé này.

Nhiều thành phố tiết kiệm nước vượt trên mong đợi
LOS ANGELES – Los Angeles và nhiều thành phố tại California đã cắt giảm lượng nước sử dụng với tỷ lệ tổng cộng là 31% vào tháng 7 vừa qua, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ tiết kiệm nước bắt buộc do thống đốc yêu cầu.
Tỷ lệ tiết kiệm nước vượt trên mong đợi này cho thấy, người dân California đã bắt đầu hiểu được sự khẩn cấp của việc giảm sử dụng nước, khi tiểu bang đang trải qua năm hạn hán thứ tư liên tiếp. Các nhà lập pháp hiện đang tập trung chú ý vào những cộng đồng không thực hiện được hạn mức tiết kiệm nước, và đã đích thân tới kiểm tra những vùng này. Nhà chức trách chưa công bố mức phạt đối với những cộng đồng không tiết kiệm nước, nhưng nói rằng tiền phạt có thể cao đến $10,000 Mỹ kim một ngày.

Đứng chụp hình bò tót, bị húc lủng phổi
SANTA CATALINA – Một người đàn ông đã phải vào bệnh viện cấp cứu, do bị bò tót húc trúng khi đang đi du lịch trên đảo Santa Catalina. Ông Chris Baker, 43 tuổi, đã được trực thăng đưa vào bệnh viện Harbor-UCLA vào hôm thứ Tư, sau khi bị bò tót húc trúng ở gần cầu cảng Isthmus.



Mẹ của ông Baker nói rằng, ông đang đứng chụp hình con bò thì bỗng nhiên nó lao tới tấn công. Ông Baker bị thủng phổi và đã được mổ cấp cứu vào chiều thứ Tư. Một viên chức của Cơ quan bảo tồn đảo Catalina cho biết, vụ bò tót tấn công người gần đây nhất là xảy ra vào năm 2012. Viên chức này nói: “Các con bò tót không hoàn toàn hiền lành, do đó, chúng tôi không muốn mọi người tới gần chúng. Những du khách đến đảo cần phải giữ một khoảng cách an toàn với chúng. Tuy nhiên, việc bò tót tấn công người là rất ít khi xảy ra.”
Khoảng 300 con bò tót đang sống trên đảo Catalina, nhờ một dự án nhân giống được thực hiện vào năm 2009. Dự án này vừa giúp duy trì đàn bò tót, vừa giúp ích cho ngành du lịch của đảo

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT