Người Việt Khắp Nơi

Cố ý đốt nhà thờ Saint Columban hay tự thiêu?

Thursday, 20/03/2014 - 10:05:51

Linh mục Nguyễn Trung Tuấn, Cha Phó/Quản Nhiệm Giáo xứ Saint Columban ở địa chỉ 10801 Stanford Ave, Garden Grove vừa gửi email báo cho các thành viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ biết, khoảng 1 giờ 15 chiều ngày thứ Tư 19.3.2014, một thanh niên người Á Đông (có thể là người Việt)



Thanh Phong/Viễn Đông

GARDEN GROVE - Linh mục Nguyễn Trung Tuấn, Cha Phó/Quản Nhiệm Giáo xứ Saint Columban ở địa chỉ 10801 Stanford Ave, Garden Grove vừa gửi email báo cho các thành viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ biết, khoảng 1 giờ 15 chiều ngày thứ Tư 19.3.2014, một thanh niên người Á Đông (có thể là người Việt) mang bốn bình dầu vào nhà thờ Saint Columban. Người này đến hàng ghế đầu tiên gần bục đọc sách thánh, đổ dầu và châm lửa đốt.

Trong lúc bật lửa thì ngọn lửa bùng lên đốt cháy người này luôn. Đương sự bị phỏng hơn 95% trên người. Trước khi đốt, thanh niên đã đi đóng hết các cửa nhà thờ lại. May lúc đó có một giáo dân người Mỹ đang quỳ lần chuỗi Mân Côi. Ông này nhìn thấy và chạy ra ngoài báo cho mấy người làm trong văn phòng đang ở trong Romito Center để Chia Sẻ Lời Chúa trong Mùa Chay. Những người này chạy vào nhà thờ dập tắt được ngọn lửa đang cháy trên người thanh niên trước khi xe cứu hỏa chạy tới. Tuy nhiên, một miếng thảm ở gần bục đọc sách thánh và một phần hàng ghế đầu bị cháy.

Cảnh Sát và Cứu Hỏa đã được gọi đến và chở người này vào bệnh viện. Chưa rõ nguyên nhân tự thiêu hay cố ý đốt nhà thờ. Cảnh sát đang điều tra.

Nhà thờ Saint Columban là một ngôi thánh đường lớn nhất của Giáo Phận Orange sau nhà thờ kiếng mới mua. Trước đây vẫn được Đức Giám Mục Giáo Phận Orange cử hành các lễ nghi quan trọng như truyền chức Linh Mục, Giám Mục hay lễ Truyền Dầu v.v..

Giáo xứ Saint Columban cũng có Cộng Đoàn Việt Nam rất đông do hai Linh mục Nguyễn Trung Tuấn và Trịnh Minh Thái đồng Quản Nhiệm, và ông Nguyễn Văn Long, Chủ Tịch Cộng Đoàn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT