Hoa Kỳ

Comcast mua lại DreamWorks với giá $3.8 tỷ, chạy đua với Disney

Thursday, 28/04/2016 - 11:07:36

Thỏa thuận DreamWorks diễn ra với tốc độ khá nhanh trong mấy tuần qua, sau một thời gian bị kéo dài vì có lúc đôi bên không thể thương lượng về một số điều kiện, đặc biệt là vai trò trong tương lai của ông Jeffrey Katzenberg, người đã sáng lập DreamWorks.

Cảnh trước cổng của DreamWorks ở Glendale ngày thứ Năm. Xưởng vẽ phim hoạt họa này đã sản xuất nhiều phim nổi tiếng dành cho gia đình như 'Kung Fu Panda' và 'Shrek.' (Robyn Beck/ Getty Images)


Đại công ty truyền thông giải trí NBCUniversal cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận mua lại hãng phim hoạt họa DreamWorks với giá $3.8 tỷ Mỹ kim.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Comcast Corp., công ty mẹ của NBCUniversal, cam kết trả $41 tiền mặt cho mỗi cổ phần của DreamWorks. Hợp đồng này được dự đoán sẽ ký kết trước cuối năm nay, nếu được chính phủ chấp thuận sau một cuộc đánh giá về sự độc quyền.

Thỏa thuận DreamWorks diễn ra với tốc độ khá nhanh trong mấy tuần qua, sau một thời gian bị kéo dài vì có lúc đôi bên không thể thương lượng về một số điều kiện, đặc biệt là vai trò trong tương lai của ông Jeffrey Katzenberg, người đã sáng lập DreamWorks.

Đến khi hãng phim hoạt họa này có vẻ chú ý đến các công ty khác, Comcast bỗng xúc tiến mau chóng đưa đến một kết quả được mô tả là một sự kết hợp “tuyệt vời” trong thế giới giải trí Hollywood. Với DreamWorks, Comcast có thể thực hiện cuộc cạnh tranh tay đôi với hãng phim Disney, kể cả trong lãnh vực mở các công viên chủ đề tại Trung Quốc, một thị trường béo bở cho Disney cũng như các hãng phim khác của Hoa Kỳ.

Trong một văn bản loan báo thỏa thuận này vào ngày thứ Năm, ông Steve Burke, giám đốc điều hành NBCUniversal nói, “DreamWorks Animation là một phầntuyệt vời được thêm vào cho NBCUniversal.”
Theo một phần của hợp đồng, ông Jeffrey Katzenberg sẽ trở thành người đứng đầu một phân ban mới được thành lập, được gọi là DreamWorks New Media. Phân ban này sẽ được tạo thành để tạo lợi thế cho công ty qua Awesomeness TV, một liên doanh Internet TV, và một nhãn hiệu khác là Nova.

Ông Katzenberg cũng sẽ là một cố vấn cho NBCUniversal. Nhưng ông sẽ từ bỏ quyền kiểm soát hàng ngày tại công ty hoạt họa mà ông đã xây dựng ngay từ lúc đầu. Xưởng phim hoạt họa ở Glendale sẽ được sáp nhập vào nhóm Universal Filmed Entertainment lớn hơn nhiều, có trụ sở tại Los Angeles.
Ông Katzenberg nói, “Trải qua hai chục năm vừa qua cùng làm việc với nhóm chúng tôi để xây dựng DreamWorks Animation thành một nhãn hiệu được yêu thích nhất trên thế giới, tôi hãnh diện nói rằng NBCUniversal là ngôi nhà hoàn hảo cho công ty chúng tôi. Ngôi nhà này sẽ đón nhận di sản từ tài năng viết truyện, và phát triển tiềm năng của các cơ sở kinh doanh của chúng tôi lên tới mức trọn vẹn nhất.”
NBCUniversal dự định điều hành hai nhãn hiệu phim hoạt họa: DreamWorks Animation và Illumination Entertainment, được điều hành bởi Chris Meledandri, người đằng sau nỗ lực sáng tạo của hai phim lớn là “Despicable Me” và “Minions.”

Meledrandi sẽ có phạm vi rộng rãi trong cách thức điều hành cả hai đơn vị này. Với óc sáng tạo, ông sẽ trông coi một loạt dự án làm phim đến từ cả hai nhãn hiệu điện ảnh ấy.

Từ lâu NBCUniversal đã dòm ngó DreamWorks Animation, bị thu hút bởi những phim được nhiều người ưa chuộng do công ty này tạo ra. Trong số đó, có bốn phim “Shrek,” “Kung Fu Panda,” “Madagascar” và “How to Train Your Dragon.” Những tài sản này đều có giá trị rất lớn, nhất là trong dự án thành lập công viên chủ đề Universal Studios ở Trung Quốc. Những phim như “Kung Fu Panda” sẽ giúp cho kế hoạch phát triển này.

NBCUniversal cũng bị thu hút bởi hoạt động truyền hình sinh động của DreamWorks. Hoạt động này sản xuất ra hàng trăm giờ giải trí hoạt họa dành cho gia đình. Universal Pictures không có hoạt động truyền hình riêng. Công ty này công nhận tầm quan trọng đang gia tăng của việc lập chương trình giải trí gia đình và sức hấp dẫn toàn cầu của phim hoạt họa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT