Mẹo Vặt

Còn 5 ngày nữa - Chi phí điện đóm ra sao?

Friday, 19/12/2014 - 08:04:13

Và tiết kiệm thì tiết kiệm được bao nhiêu? Trả lời được câu hỏi này, bạn chắc chắn sẽ là một nội tướng vô địch, bên ngoài hàng xóm nể vì, còn trong nhà thì phu quân sẽ phục sát đất.

Bài VŨ HẰNG

Hôm nay 19 tháng 12, chúng ta đã sát gần ngày lễ lắm rồi. Tính ngược thời gian (countdown) thì mình chỉ còn 5 ngày nữa. Thiệp mừng gửi qua bưu điện chắc đã xong, còn những người trong danh sách email thì cố gửi hết trong tuần này nhé. Thực đơn cho tiệc nửa đêm, dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa chắc cũng đã hoàn tất. Bây giờ, mình có thể thong dong để thưởng thức từng giờ khắc của ngày vui gần đến, nhân tiện rút kinh nghiệm ngay về những phí tổn đã - và sắp - phải bỏ ra, trong đó không thể bỏ qua những chí phí về đèn trang trí.

Trang hoàng hoàng kiểu này thì nhất xóm. Nhưng cũng tốn kém lắm đấy, bạn có tiên liệu “hao địa” đến mức nào không?




Lần trước, chúng ta đã nói về cách chọn đèn sao cho bền, đẹp và ít hao điện. Thì đã có câu trả lời ngay: Chọn đèn theo thứ tự ưu tiên, trước hết là LED, tiếp đến là CFL, sau nữa là Halogen, và cuối cùng là Incandescent. Với các kiểu đèn trang trí kết thành dây, hiện nay thị trường chỉ có 2 loại phổ thông là LED và Incandescent, LED thì đắt hơn Incandescent nhiều. Nhưng tiền nào của ấy, LED cao giá thì lại bền và đỡ hao điện. Nhưng hao điện là hao thế nào? Và tiết kiệm thì tiết kiệm được bao nhiêu? Trả lời được câu hỏi này, bạn chắc chắn sẽ là một nội tướng vô địch, bên ngoài hàng xóm nể vì, còn trong nhà thì phu quân sẽ phục sát đất.
Vậy, những tràng điện lấp lánh, làm bừng sáng góc trời đêm bao quanh ngôi nhà, khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ thán phục chủ nhân, rút mất bao nhiêu tiền từ hầu bao của bạn? Dĩ nhiên cái đó còn tùy loại bóng đèn mình dùng. Chẳng hạn, một dây đèn 100 bóng incandescent thường có công suất 40 watt, trong khi một tràng dây đèn LED với ánh sáng tương đương xài chưa tới 5 watt. Từ đó suy ra, chi phí đèn LED chỉ bằng 1/8 so với đèn Incandescent mà thôi.

Cách đo độ nóng túi

Với sự chi dùng như vậy, đồng tiền trong túi sẽ “nóng” lên tới đâu? Cô giáo của Hằng bầy cho em vài con tính đơn giản như sau:
- Lấy số watt tổng cộng, chia cho 1000, chúng ta sẽ được một con số gọi là KiloWatt-giờ, viết tắt là Kwh. Đây là đơn vị để công ty điện tính hóa đơn
- Lấy số Kwh trên đây, nhân với số giờ thắp sáng mỗi đêm
- Lấy số Kwh mỗi đêm, nhân với tổng số đêm đèn được thắp sáng trong cả mùa lễ.
- Lấy số Kwh cả mùa lễ, nhân với số tiền công ty điện “chạc” mỗi kwh (thường là 11 xu, có thể xem lại trong bill điện nhận được hàng tháng): Chúng ta sẽ tính trước được tổng số tiền sẽ phải bỏ ra để chơi đèn trong mùa lễ này là bao nhiêu.
Áp dụng vào một số trường hợp tiêu biểu, chúng ta có thể tính ra những con số cụ thể như sau:
1. Trang trí tối thiểu
Nếu chỉ trang trí tối thiểu, không muốn để nhà cửa lạnh lẽo và chồng con thua kém người ta, Hằng nghĩ bạn có thể dùng chừng 15 tràng đèn (100 bóng mỗi tràng) và 2 vòng hoa cuốn, thắp sáng mỗi đêm 3 tiếng trong một mùa lễ kéo dài 50 ngày: Nếu xài đèn incandescent, bạn sẽ tiêu thụ chừng 100 kwh, và tốn khoảng $11 tiền điện; Nếu dùng đèn Incandescent, bạn sẽ tiêu thụ mất 12.5 kwh, và trả chừng $1.50.
Phí tổn trong cả 2 trường hợp đều rất ít, chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng đó là trang trí tối thiểu, chỉ hơn những cánh đom đóm lập lòe trong đêm thôi.
2. Trang trí trung bình
Nếu muốn nhà mình đẹp hơn với một máng cỏ có Chúa Hài Nhi, đoàn mục đồng, các thiên thần ca hát, với những tràng điện cuốn quanh các bụi cây, nhánh lá, mái che… thì tiêu thụ có thể tăng gấp 10 lần:
- Dùng đèn Incandescent, số điện tiêu thụ là 1,000 kwh, tốn kém từ $111 tới $120
- Dùng đèn LED, bạn sẽ chỉ bỏ ra khoảng …. $15.00
Sự chênh lệch đã khá xa, và đèn LED có vẻ hấp dẫn hơn rồi, phải không?
3. Trang trí nổi bật
Nếu bạn muốn nhà mình nổi bật nhất xóm, khiến thiên hạ phải lái xe tìm đến, vất vả tìm một chỗ đậu mãi từ xa để đi bộ tới chiêm ngắm đèn sao ở sân nhà mình thì ngoài Hang Đá, ánh đèn giăng mắc trên cây, bạn phải dàn dựng thành một Light Show vĩ đại, với một biển ánh sáng chứa chan từ trên mái nhà trải xuống từng bức vách, tràn lan trên mặt tuyết mênh mông…. Và lung linh trong những ông già Noel, đàn hươu kéo xe, hình nhân người tuyết…. Trang trí như vậy, có thể bạn sẽ tốn kém gấp 3 lần:
- Nếu dùng đèn Incandescent, số điện tiêu thụ sẽ lên tới 3000 kwh, bạn phải bỏ ra từ $300 tới $350 tiền điện. Cũng khá bộn rồi đấy nhỉ?
- Nhưng nếu dùng đèn LED, phí tổn chỉ vào khoảng 1/8, nghĩa là chừng $40 cho cả mùa lễ.
Thật là khác nhau quá xa! Và sự phân biệt cũng đã quá rõ ràng, xin cho em hỏi: Bạn muốn chơi kiểu nào? Nhưng, chơi kiểu nào thì cũng là kinh nghiệm dành cho năm sau thôi. Hăng quá, muốn làm ngay không chừng là huốc hết, đừng đổ tội cho em nhé.
Còn bây giờ, ít nhất bạn cũng có thể tiên liệu những chi phí về điện đóm ngay cả trước khi nhận được hóa đơn rồi, phải không? Đó mới thực là bản lãnh của nội tướng. Thế nhưng, đây là bí quyết chỉ được phổ biến trong giới “tướng lãnh” mà thôi. Bạn hứa giữ kín dùm nhé.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT