Hoa Kỳ

Con trai Thành Long bị bắt vì dính cần sa

Wednesday, 20/08/2014 - 04:28:16

BẮC KINH - Người con trai 32 tuổi của tài tử Hong Kong Thành Long đã bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ vì các cáo trạng có liên quan đến ma túy, trong chiến dịch trấn áp của cảnh sát nhắm vào những người nổi tiếng phạm tội về ma túy.

Con trai Thành Long bị bắt vì dính cần sa
BẮC KINH - Người con trai 32 tuổi của tài tử Hong Kong Thành Long đã bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ vì các cáo trạng có liên quan đến ma túy, trong chiến dịch trấn áp của cảnh sát nhắm vào những người nổi tiếng phạm tội về ma túy. Jaycee Chan, cư dân Hong Kong và cũng là một tài tử điện ảnh như cha mình, đã bị cảnh sát còng tay, cũng như khi họ bắt giữ Kai Ko, 23 tuổi, một tài tử người Đài Loan, trong một cuộc bố ráp hôm thứ Năm ở quận Dongcheng ở thủ đô Bắc Kinh.

Cả hai được thử máu và cảnh sát xác định cả hai đều đã có sử dụng cần sa. Sau khi lục soát căn nhà của Chan, cảnh sát Trung Quốc tìm được trên 100 gram ma túy. Chan còn bị cáo trạng ‘đã tổ chức hút ma túy’ tại nhà cho khách khứa. Theo luật Trung Quốc, con trai Thành Long có thể đối diện với 3 năm tù giam nếu bị xét thấy có tội. Đã có 7,000 người bị bắt trong chiến dịch trấn áp này.

Báo chí Châu Âu phân tích vụ bạo động ở Ferguson

PARIS - Giới truyền thông khắp Châu Âu đang đưa tin về cuộc xung đột sắc tộc tệ hại ở tiểu bang Missouri của Hoa Kỳ, đồng thời nhìn lại chính vấn đề cảnh sát đàn áp tôn giáo và sắc tộc trong nước họ. Tuy Châu Âu không xa lạ gì đối với những cuộc trấn áp bạo động kiểu như ở thành phố Ferguson, Hoa Kỳ, nhưng báo chí Châu Âu đã kết án việc ‘quân đội hóa’ cảnh sát Hoa Kỳ.

Tờ báo Liberation của Pháp so sánh tình hình ở Ferguson giống với các thị trấn của Pháp trong thời gian gần đây, nhất là vào năm 2005 khi cảnh sát rượt đuổi một thiếu niên da màu khiến người này hoảng hốt bỏ chạy và bị điện giật chết. Tờ Liberation đưa ra một lời so sánh: “Trong lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ, chúng ta thấy có nhiều người da đen, vậy trong lực lượng cảnh sát Pháp hiện có bao nhiều người Hồi giáo?”, còn báo Le Figaro thì cho là đưa Vệ Binh Quốc Gia đến Ferguson là một sai lầm.

Cá sấu khổng lồ giết người ở Úc

DARWIN - Một cư dân Úc khi đang câu cá với vợ ở miền Bắc nước này đã bị một con cá sấu biển khổng lồ tấn công và giết chết. Lúc đó nạn nhân 57 tuổi này đang lội xuống cửa sông Adelaide vì dây câu cá của ông bị vướng. Nơi xảy ra vụ tấn công nằm về phía nam thành phố Darwin. Bà vợ chỉ nghe một tiếng thét hãi hùng, khi bà quay đầu nhìn lại thì chỉ còn thấy ‘một cái đuôi ca sấu đập mạnh trên nước’ mà thôi.

Vài giờ sau, thi thể của nạn nhân xấu số được tìm thấy và các cảnh sát cũng bắn chết con cá sấu. Đó là một con vật khổng lồ dài khoảng 15 feet. Tên tuổi của nạn nhân không được công bố, ông là nạn nhân thứ 4 bị cá sấu cắn chết trong năm nay ở vùng phía Bắc nước Úc. Được biết con cá sấu giết người bị bệnh bạch tạng, da khá trắng và nó hay lởn vởn ở khu vực có tàu chở du khách đến xem cá sấu, để kiếm ăn từ các du khách này.

Tai nạn xe lửa kinh hoàng tại Ấn Độ

BIHAR - Tối thứ Hai, giờ địa phương, một vụ tai nạn xe lửa thương tâm đã xảy ra gần thành phố Semra, thuộc bang Bihar miền Đông Ấn Độ, khiến 21 người thiệt mạng trong đó có tới 13 phụ nữ và trẻ em. Trong vụ tai nạn xảy ra vào tối khuya ngày 18/8, toàn bộ những người thiệt mạng là hành khách và tài xế của một chiếc xe lôi đang băng qua một đoạn giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Tại thời điểm đó, rào chắn đã không được hạ xuống và chiếc xe lôi đang băng qua đường rầy thì gặp đoàn tàu lao tới, kéo lê xe lôi đi khoảng 500 mét. Trong số những người thiệt mạng có 7 trẻ em và 6 phụ nữ. Những người này đang trở về nhà sau buổi cầu nguyện tại một ngôi đền ở thị trấn Motihari kế bên. Sau cú va chạm, chiếc xe lôi chỉ còn là một đống sắt vụn. 19 trong số 21 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 người khác qua đời tại bệnh viện.

Semra nằm cách thủ phủ Patna của bang Bihar khoảng 240 cây số về phía Bắc. Tai nạn xe lửa thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, quốc gia có mạng lưới đường sắt thuộc hàng lớn nhất thế giới. Mỗi ngày, hệ thống này vận chuyển khoảng 23 triệu lượt khách với 11,000 đoàn tàu. Hầu hết tai nạn là do lỗi vận hành kém hoặc sai sót của con người. Hồi tháng 5 vừa qua, tại bang Uttar Pradesh, ít nhất 40 người đã thiệt mạng khi một đoàn tàu tốc hành lao phải một xe lửa chở hàng đang đậu.

Trung Quốc phát hiện thực phẩm trẻ em chứa chì
TRIẾT GIANG – Hãng sản xuất H.J. Heinz Co đã phải thu hồi một số sản phẩm thực phẩm trẻ em ở miền đông Trung Quốc, sau khi chúng được phát hiện chứa lượng chì vượt quá giới hạn cho phép. Hành động của Heinz được đưa ra sau khi viên chức an toàn thực phẩm ở tỉnh Triết Giang, miền đông Trung Quốc, hôm thứ Sáu vừa qua cho biết, họ phát hiện “hàm lượng chì cao” trong sản phẩm ngũ cốc AD Calcium Hi-Protein Cereal của hãng Heinz.

Heinz cho biết đang thu hồi 4 loại thực phẩm để đề phòng, mặc dù “kiểm tra toàn diện xác nhận không có loại sản phẩm thực phẩm trẻ em nào của Heinz bị ảnh hưởng”.

Hôm Chủ Nhật vừa qua, Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Triết Giang cho biết, 1,472 hộp thực phẩm trẻ em của Heinz ở Triết Giang bị ảnh hưởng, và Heinz đã cam kết với cơ quan này sẽ tiêu hủy 153 hộp khác đang được niêm phong tại một nhà kho ở thành phố Quảng Châu. Cơ quan an toàn thực phẩm cũng yêu cầu Heinz bồi thường cho khách hàng.

Người Trung Quốc rất nhạy cảm với các thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm trẻ em, sau vụ bê bối liên quan đến sữa bột nhiễm melamine năm 2008, khiến ít nhất 6 em nhỏ thiệt mạng và hàng ngàn em khác bị bệnh.

Năm ngoái, hãng Fonterra đã phát hiện một loại vi khuẩn có khả năng gây chết người ở một trong những sản phẩm của hãng này, khiến hàng loạt sữa bột trẻ em và đồ uống thể thao ở 9 nước, trong đó có Trung Quốc, bị thu hồi.

Giới chuyên gia cho rằng, trẻ em tiếp xúc với chì rất nguy hiểm, do chất này ngăn chặn quá trình phát triển cả trí não và hình thể. Nó cũng có thể khiến trẻ em mất tập trung, hay đập phá, thậm chí là tử vong nếu tiếp xúc với hàm lượng cao.

Ngành high-tech ở Trung Quốc có nhiều bóng hồng

BẮC KINH – Trong các công ty điện tử ở Thung Lũng Silicon Valley của Hoa Kỳ, ai cũng biết là con số các chuyên viên điện toán bao giờ cũng có số lượng nam cao hơn nữ. Tại Trung Quốc, tình hình trái hẳn lại, nhất là con số nữ Giám Đốc lại còn rõ hơn. Theo bà Jane Jie Sun, Giám đốc điều hành công ty CTrip, điều này có lý do chính trị, vì kể từ năm 1949, khi đảng CSTQ lên nắm quyền, họ đã khuyến khích lực lượng lao động nữ rất mạnh mẽ.

Bà Sun nói: “Vào thời bà ngoại của tôi thì phụ nữ TQ chỉ ở nhà trông con, đến đời mẹ tôi đã thấy khác, phụ nữ bình quyền với nam giới hơn và đến đời tôi thì chuyện đi làm dù có con cái là hết sức tự nhiên”. Đặng Tiểu Bình là nhà lãnh tụ đã ra lệnh mở rộng cánh cửa đại học cho phụ nữ, thậm chí đi du học ở Hoa Kỳ cũng không khó khăn lắm. Gia đình TQ có lợi điểm là sống chung với nhau và ông bà giúp đỡ trông chừng con cháu và phụ nữ rảnh tay hơn.

Canada công bố kết quả điều tra tai nạn xe lửa ở Quebec

QUEBEC – Chính phủ Canada hôm thứ Ba đã công bố kết quả điều tra vụ tai nạn xe lửa vào năm 2013 ở thị trấn Lac-Megantic làm cho 47 người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi phải gia tăng các biện pháp an toàn cho ngành hỏa xa. Ủy Ban An Toàn Giao Thông Canada (TSB) đã đệ nạp bản điều tra cuối cùng, cho hay có quá ít thắng tay đã được vận hành trong hệ thống thắng của xe lửa khi nó đang xuống dốc khiến xe lật nghiêng, phát hỏa và nổ dữ dội làm nhiều tòa nhà của trung tâm thị trấn nhỏ bị san bằng.

Ông Wendy Tadros, Chủ tịch TSB cho hay là ‘có đến 18 yếu tố liên quan đến tai nạn mà chỉ cần rút ra một yếu tố thì tai nạn khủng khiếp này đã không xảy ra’. Bản báo cáo kết án nặng nề cơ quan MM&A Railway vốn là chủ nhân đoàn xe, vì đã không chịu kiểm tra đầy đủ các biện pháp an toàn trước khi đoàn xe xuất phát và cho là ‘thói quen cẩu thả này rất tai hại.’

Taliban lại tung ra cuộc tấn công mới ở Afghanistan

KABUL – Taliban hôm thứ Ba đã huy động hàng trăm chiến binh để tung ra một cuộc tấn công quy mô vào tỉnh Logar, vốn cách thủ đô Kabul vào khoảng 1 giờ lái xe. Cạnh bên Logar là tỉnh Wardak nơi bạo động đã gia tăng cường độ trong thời gian gần đây, với những vụ Taliban tấn công vào quân đội Afghanistan và dân thường.

Tỉnh này được Taliban sử dụng như một bàn đạp để tung ra những cuộc tấn công chớp nhoáng rồi rút lui, cũng như các vụ tấn công bằng xe bom trên lãnh thổ Afghanistan. Abdul Hakim Esaaqzai, Giám Đốc Sở Cảnh Sát Logar cho hay: “Chúng tôi có đủ lực lượng để đương đầu với Taliban và đang cố hết sức để tránh làm thiệt hại cho dân chúng trong khi giao tranh”. Quân đội NATO có kế hoạch rút hết ra khỏi Afghanistan vào cuối năm nay, khiến có quan ngại là Taliban sẽ nổi dậy mạnh mẽ và ngay cả thủ đô Afghanistan cũng sẽ bị đe dọa nặng nề.

Lực lượng ISIS ở Tirkrit bị quân đội Iraq tấn công

TIRKRIT – Quân đội Iraq hôm thứ Ba đã tung ra cuộc tấn công dữ dội vào thành phố quê hương của nhà cựu độc tài Saddam Hussein, nhằm đẩy các tay súng ISIS ra khỏi thành phố này. Được khích lệ do cuộc hành quân tái chiếm một đập thủy điện chiến lược, quân đội Iraq với sự yểm trợ của dân quân người Shiites, đã tấn công vào ngay trung tâm thành phố Tirkrit, cách thủ đô Baghdad khoảng 80 dặm về hướng bắc.

Một đại tá trong cuộc hành quân cho báo chí hay: “Chúng tôi từ hai cánh quân tiến vào. Nhiều trực thăng, súng cối và đạn pháo đã bắn hỗ trợ trước vào các vị trí của phiến quân ISIS, chiến sự đang diễn ra ác liệt bên trong lẫn bên ngoài Tirkrit”. Trước đây, quân ISIS mở nhiều cuộc tấn công dữ dội, chiếm hai thành phố quan trọng là Mosul và Tirkrit cũng như 1 phần 3 diện tích lãnh thổ của Iraq. Họ cũng chiếm được đập nước ở Mosul vốn cung cấp điện và nước cho hàng triệu dân vùng thung lũng sông Tigris.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT