Thể Thao

CONCACAF Gold Cup ngày 2: Mỹ - Panama (1-1), Martinique - Nicaragua (2-0)

Sunday, 09/07/2017 - 09:06:58

Canada vốn dĩ đã là hạng 100 thế giới, mà có thắng French Guiana mà FIFA thậm chí "coi như không có" trong bóng đá thế giới thì cái tỷ số 4-2 đó không có ý nghĩa ở chỗ anh "cao" thắng anh 'thấp" mà đặc biệt có ý nghĩa ở chỗ ...


Barcenas áo trắng sọc xanh của Panama leo lên đầu cưỡi lên cổ Besler của đội Mỹ để tranh banh trong trận vòng loại CONCACAF Gold Cup ngày 8/7 ở Nashville, Tennessee.


Bàn gỡ hòa 1-1 của cầu thủ Miguel Camargo đội Panama vào phút 60 trong trận vòng loại CONCACAF Gold Cup với Mỹ ngày 8/7.


Cầu thủ Langil của đội Martinique vừa được cho ra sân chưa đầy một phút thì đã ghi bàn thắng thứ 2 cho đội mình ở trận vòng loại CONCACAF Gold Cup vớ Nicaragua ngày 8/7.


Cầu thủ áo trắng Carlos Chavarria của Nicaragua với cú sút giữa hai cầu thủ của đội Martinique trong trận vòng loại Gold Cup ngày 8/7 ở Nashville, TN.

Bài THANH NGUYỄN
Một tuần lễ sau chung kết FIFA Confederations Cup ngày 2/7, hầu hết tin tức bóng đá quốc tế đều xoay quanh chuyện mua bán cầu thủ trước khi mùa bóng 2017-18 mở màn vào tháng Tám, và đó đây cũng có một số trận thân hữu giữa đội tuyển các nước. Thân hữu là để luyện chân luyện cẳng, dò xét đấu pháp của nhau trước khi các trận vòng loại cho kỳ World Cup 2018 bên Nga tiếp tục trở lại cũng vào tháng Tám ở khắp mọi khu vực trên thế giới.
Ngày thứ Sáu 7/7 bắt đầu vòng loại giải CONCACAF Gold Cup trong khuôn khổ liên hiệp bóng đá Bắc, Trung Mỹ và vùng biển Carribean. Hai trận mở màn cho vòng loại giải này là giữa Canada với French Guiana (4-2) và Honduras với Costa Rica (0-1).
Giải này hai năm được tổ chức một lần. Lần trước, năm 2015, Mexico đoạt giải. Kỳ này, lần thứ 14, giải được tổ chức ở Mỹ, trên 14 sân đấu rải rác khắp nước, từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây. Hai trận bán kết sẽ diễn ra tại sân bên Arlington , Texas, và Pasadena,Nam California. Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân ở Santa Clara, Bắc California.
Ba đội của Bắc Mỹ là: Hoa Kỳ, Canada và Mexico.
Năm đội Trung Mỹ là: Nicaragua, Honduras, Panama, El Salvador và Costa Rica
Bốn đội vùng biển Carribean là: Curacao, Jamaica, French Guiana và Martinique.
Trước năm 2015, đội nào đoạt giải CONCACAF Gold Cup là đương nhiên được tham gia giải FIFA Confederations Cup (CC) dành cho vô địch các liên hiệp bóng đá khắp thế giới là AFC (Á), CAF (Phi), UEFA (Âu), CONMEBOL (Nam Mỹ), CONCACAF, OFC (vùng biển Nam Thái Bình Dương).
Từ năm 2015, điều lệ ngặt nghèo hơn: Vô địch của hai kỳ, nếu là khác nhau, thì phải đấu qua lại rồi ai thắng thì mới được tham gia giải FIFA CC. Nếu đội tuyển một nước thắng liên tục cả hai kỳ thì tất nhiên khỏi phải đấu qua đấu lại với ai.
Cụ thể như ai đoạt giải Gold Cup năm 2017 này thì trước khi có giải FIFA CC năm 2021 sẽ phải đấu với đội đoạt giải Gold Cup năm 2019.
Mười hai đội của CONCACAF tranh nhau giải Gold Cup 2017 được phân ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 4 đội như sau (con số trong ngoặc đơn là thứ hạng của đội đó trên thế giới theo bảng xếp hạng của FIFA)

Nhóm A: Canada (100), Costa Rica (26), Honduras (72) và French Guiana (không được xếp hạng).
Nhóm B: Mỹ (35), Panama (52), Nicaragua (105) và Martinique (không được xếp hạng).
Nhóm C: Mexico (16), El Salvador (103), Curacao (68) và Jamaica (76).
Khác với các khối UEFA hay CONMEBOL, sự chênh lệch giữa các đội trong CONCACAF khiến cho mỗi khi có giải nội bộ của khu vực này, người xem không mấy "đã con mắt"!
Cứ tưởng tượng cảnh Mexico đương kim vô địch mà đấu với El Salvador, Curacao hay Jamaica thì có lẽ chỉ xem chừng nửa tiếng là người ta đã bắt đầu nản trước tình trạng như đội này ăn hiếp đội kia, cho dù bóng đá thì bao giờ cũng có thể nẩy sinh những bất ngờ; tuy chả có dân cá độ bóng đá nào mà đi đánh cá dựa vào những sự bất ngờ!
Bởi vậy mà trận vòng loại ngày 1, hôm thứ Sáu 7/7, nếu như Canada vốn dĩ đã là hạng 100 thế giới, mà có thắng French Guiana mà FIFA thậm chí "coi như không có" trong bóng đá thế giới thì cái tỷ số 4-2 đó không có ý nghĩa ở chỗ anh "cao" thắng anh 'thấp" mà đặc biệt có ý nghĩa ở chỗ "vì là hạng 100 thế giới cho nên đấu với một anh bị FIFA coi như không có thì cũng chỉ có thể ghi được cao lắm là 4 bàn thắng, và để thua đến 2!"
Nhưng hôm thứ Sáu , nếu Costa Rica hạng 26 mà thắng Honduras hạng 72 có 1- 0 thì cũng là dịp để giới bình luận bóng đá quốc tế bấy nay vẫn dị nghị cách xếp hạng của FIFA lại có thêm luận cứ để dị nghị!
Có điều vì phe ta là cư dân trên đất Mỹ cho nên qua ngày 2 của vòng loại giải này, khi đội tuyển Mỹ (35) đấu với Panama (52) ở sân bên Nashville, Tennessee, thì ta mới đặc biệt chú ý để coi xem "đội nhà" làm ăn ra sao.
Kết quả là dưới ánh nắng chói chang với không khí ngoài trời mon men lên gần 90 độ F, đôi bên đổ mồ hôi sôi nước mắt để rồi rốt cuộc hòa nhau 1-1. Hòa nhau như vậy có nghĩa là mỗi bên chỉ được có 1 điểm, và ít chục phút sau đó, với trận thứ nhì trong ngày cũng tại Nashville thì cái anh Martinique mà FIFA coi như không có trên bản đồ bóng đá thế giới đã cho anh Nicaragua đo ván với tỷ số 2 bàn trắng. Của đáng tội thì vì không được FIFA xếp hạng cho nên đội đảo Martinique có cái thế của một anh hùng hảo hán bí ẩn, chả biết thuộc trường phái nào, trong khi anh Nicaragua dù sao cũng đã được xếp hạng 105 hẳn hoi!
Mà ấy là nhờ thủ môn Lloreta 23 tuổi của Nicaragua cứu độ xuất sắc 7 quả banh bay vào hướng khung thành chứ còn bằng không trong trận ngày thứ Bảy 8/7 dễ chừng Nicaragua đã bị đội của xứ đảo chuyên sản xuất rượu Rhum Martinique nổi tiếng thế giới cho đo ván từ 4 đến 5 bàn trắng là giá chót! Phút thứ 34, từ cú phạt góc bên cánh phải cấm địa Nicaragua, cậu Parsemain của Martinique nhào lên đánh đầu lọt lưới với một cú đẹp! Phút thứ 65 qua 66, cậu Langil vừa được cho ra sân thay thế đồng đội đã nhanh chân lừa banh về khung thành Nicaragua, luồn lạch qua đám hậu vệ, sút từ cánh trái gôn vào góc phải trên cao bên trong lưới! Trời lúc đó ở Nashville đã về chiều và nhiệt độ được thông báo là 87 độ F.
Thành thử trong nhóm A thì Canada đứng đầu với 3 điểm, và nhóm B chợt có Martinique đứng đầu với 3 điểm trong khi "đội nhà" tạm đứng nhì và Panama tạm đứng ba với 1 điểm như nhau.
Tất nhiên câu chuyện còn lai rai cho đến 26/7 mới là chung kết ở sân trên miệt Santa Clara, bắc Cali. Chỉ biết là các đội thuộc cả 3 nhóm mà trong ngày thứ Bảy có xem đội Martinique đấu thì thể nào cũng nghi nghi là các cầu thủ đội này chẳng cần đến thuốc kích thích gì khác vì họ đã có loại Rhum đặc sản của mình! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT