Thế Giới

Công bố video vụ điệp viên Nga bị đầu độc

Saturday, 10/03/2018 - 06:56:06

Anh Nick Bailey, một trong những cảnh sát đầu tiên tiếp xúc với 2 nạn nhân bị tấn công bằng chất độc thần kinh, hiện vẫn đang được chữa trị trong bệnh viện. Tổng cộng 21 người đã cần được chữa trị y tế vì tiếp xúc với chất độc này.

LONDON – Truyền thông Anh hôm thứ Bảy đưa tin, cảnh sát chống khủng bố thuộc Lực lượng đặc nhiệm SO15 của Anh đã thu được một đoạn video từ camera an ninh. Đoạn video được cho là ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của cựu điệp viên nhị trùng Nga Skripal và con gái Yulia, trước khi họ được tìm thấy bất tỉnh trên đường ở thành phố Salisbury hôm 4 tháng 3. Trong đoạn video, một người đàn ông mặc áo đen được nhìn thấy bước phía sau một phụ nữ mặc áo khoác trắng và mang theo một túi xách màu đỏ hoặc hồng, được xác định là ông Skripal và còn gái.
Cách họ vài bước chân là một phụ nữ tóc vàng chưa rõ danh tính. Người này có lúc bước ngang hàng với cha con Skripal. Cả ba bước đi trên con đường dọc nhà hàng Zizzi, trước khi cha con Skripal được phát hiện bất tỉnh. Đoạn video được quay lúc 4 giờ 8 phút chiều ngày 4 tháng 3, trong khi lúc cha con ông Skripal bất tỉnh là khoảng 4 giờ 15 phút chiều. Giới điều tra hiện đang tập trung vào người phụ nữ tóc vàng chưa rõ danh tính này, vì đây là người duy nhất được biết đến cho tới nay từng xuất hiện bên cạnh cha con Skripal trước khi họ hôn mê.
Anh Nick Bailey, một trong những cảnh sát đầu tiên tiếp xúc với 2 nạn nhân bị tấn công bằng chất độc thần kinh, hiện vẫn đang được chữa trị trong bệnh viện. Tổng cộng 21 người đã cần được chữa trị y tế vì tiếp xúc với chất độc này. Vào ngày thứ Bảy, anh Bailey được cho biết là đã có thể ngồi dậy và nói chuyện. Bailey nói anh không phải là anh hùng, mà chỉ là một cảnh sát “đang làm công việc của mình.” Sự việc liên quan đến ông Skripal có nguy cơ khiến quan hệ Anh-Nga căng thẳng, sau khi Anh khuyến cáo có thể tẩy chay World Cup 2018 tổ chức tại Nga, nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Moscow có liên quan.

Putin sẽ không sửa hiến pháp để duy trì quyền lực
MOSCOW – Tổng Thống Nga Vladimir Putin, người đang tranh cử tổng thống lần thứ tư, cho biết ông không có ý định thay đổi hiến pháp để bỏ giới hạn nhiệm kỳ. Trong cuộc phỏng vấn trên TV mới được chiếu hôm thứ Bảy, ông Putin được hỏi rằng liệu ông có làm theo Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người nhiều khả năng sẽ cầm quyền vô thời hạn nhờ sửa hiến pháp, hay không. Tổng thống Nga trả lời rằng, ông không có ý định làm vậy. "Tôi chưa bao giờ thay đổi hiến pháp. Tôi không làm vậy để phục vụ cho bản thân mình và hiện giờ tôi không có ý định làm điều đó,” ông Putin nói.
Hiến pháp Nga quy định tổng thống không được giữ chức quá 2 nhiệm kỳ liên tục. Ông Putin được bầu làm tổng thống Nga lần đầu tiên vào năm 2000 và giữ chức cho đến năm 2008. Ông sau đó trở thành thủ tướng trong chính quyền của ông Dmitry Medvedev. Nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của Putin bắt đầu vào năm 2012. Ông đanh tranh cử nhiệm kỳ thứ tư và cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 3.
Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, ông đã nghĩ đến việc tìm người kế nhiệm tiềm năng kể từ năm 2000. "Tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về điều này, tuy nhiên cuối cùng sẽ do chính người dân Nga quyết định,” ông nói. Trong cuộc bầu cử sắp tới tại Nga, ông Putin dự kiến sẽ dễ dàng tái đắc cử, với tỷ lệ ủng hộ cao hơn nhiều so với 7 ứng cử viên còn lại. Trong cuộc phỏng vấn, ông Putin cũng phủ nhận có mối quan hệ gần gũi với thương gia Yevgeny Prigozhin, một trong 13 công dân Nga bị Hoa Kỳ cáo buộc đứng sau chiến dịch can thiệp bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2016. "Anh ta không phải bạn tôi. Tôi biết anh ta nhưng không coi anh ta là bạn,” ông Putin nói.

Nga giải thích về vụ 54 bàn tay bị chặt rời
MOSCOW – Vào thứ Sáu, một ngư dân Nga đã tìm thấy chiếc túi chứa 54 bàn tay người bị chặt rời trên cù lao Amur, một nơi câu cá nổi tiếng gần thành phố Khabarovsk, cách biên giới Trung Quốc khoảng 30 cây số về phía đông nam. Ảnh chụp hiện trường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ra nhiều lời đồn đại rằng đây là tay của nạn nhân của những kẻ buôn nội tạng người, hoặc là nạn nhân của mafia.
Ủy Ban Điều Tra Nga, cơ quan chịu trách nhiệm điều tra các vụ án hình sự, hôm thứ Bảy cho biết đó là những bàn tay bị vất bỏ không đúng quy tắc, từ một phòng pháp y ở Khabarovsk. Bông băng y tế và giày dép nhựa dùng trong bệnh viện cũng được tìm thấy gần chỗ vất các bàn tay. Các phòng pháp y ở Nga thường cắt rời bàn tay của những thi thể vô danh để giữ lại dấu vân tay, sau khi phần cơ thể còn lại bị thiêu hủy. Ủy Ban Điều Tra Nga tuyên bố đang xác định trách nhiệm của những nhân viên pháp y tại Khabarovsk đã xử lý rác sinh học sai quy định.

Liên Hiệp Quốc khuyên Duterte đi khám tâm thần
MANILA – Ngoại trưởng Phi Luật Tân Alan Peter Cayetano hôm thứ Bảy nói: “Phi Luật Tân phản đối mạnh mẽ lời bình luận vô trách nhiệm và thiếu tôn trọng mà Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đưa ra để bôi nhọ Tổng Thống Phi Luật Tân.” Tuyên bố này là nhằm đáp trả lời nói của ông Zeid Ra'ad al-Hussein, nhân viên Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, sau khi ông al-Hussein hôm thứ Sáu nói rằng, Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte “cần phải đi kiểm tra tâm thần," vì những hành động của Manila nhằm vào nhân viên Liên Hiệp Quốc. Trước đó, Bộ Tư Pháp Phi Luật Tân đã đệ đơn kiện tại một tòa án Manila, để yêu cầu tòa tuyên bố 600 người, bao gồm cả một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, là "những kẻ khủng bố.”
Ngoại Trưởng Cayetano nói rằng, bình luận của ông al-Hussein có thể đặt ra một tiền lệ nguy hiểm, khi "các nước thành viên Liên Hiệp Quốc trở thành nạn nhân của những người tìm cách chính trị hóa, và biến nhân quyền thành vũ khí để gây ảnh hưởng xấu đến các chính phủ.” Ông al-Hussein cùng các viên chức Liên Hiệp Quốc về nhân quyền gần đây đã chú ý nhiều đến cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi của ông Duterte. Cảnh sát Phi Luật Tân đã tiêu diệt hơn 4,100 nghi can dính líu đến ma túy. Các nhóm nhân quyền cho rằng, con số thực tế là hơn 8,000 người, và gọi đây là tội ác chống nhân loại.

Nhật: Đá bay xa 4 cây số từ núi lửa phun trào
TOKYO - Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại núi lửa Shinmoedake vào rạng sáng thứ Bảy, thổi những cột khói và tro bụi lên cao 4,500 mét trên không trung, khiến các tòa nhà gần đó rung chuyển, và đổ dung nham nóng chảy xuống một sườn núi lửa. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) sáng thứ Bảy đã ra lệnh khuyến cáo, cho biết những tảng đá lớn bắn ra từ núi lửa Shinmoedake có thể rơi xuống khu vực bán kính 4 cây số quanh ngọn núi.
Núi lửa Shinmoedake bắt đầu phun trào từ hôm 6 tháng 3, nhưng những vụ nổ sáng sớm thứ Bảy đặc biệt lớn. Các chuyên gia dự đoán, các hoạt động của núi lửa sẽ kéo dài trong vài tháng. Shinmoedake từng nhiều lần phun trào trước đây, với vụ lớn nhất xảy ra vào năm 2011, buộc hàng trăm người trên đảo Kyushu phải di tản. Nhật Bản hiện có 110 núi lửa đang hoạt động.

Truyền thông Bắc Hàn im về cuộc gặp Trump - Kim
BÌNH NHƯỠNG – Tờ báo của đảng cầm quyền Bắc Hàn Rodong Sinmun đã đăng tin về cuộc họp của Chủ Tịch Kim Jong Un với các đặc sứ Nam Hàn trên trang nhất. Tuy nhiên, họ không đả động gì đến việc ông Kim dự kiến gặp Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in vào tháng 4, và gặp Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tháng 5. Đặc sứ Nam Hàn Chung Eui-yong, người đứng đầu Văn phòng An Ninh Quốc Gia Nam Hàn, hôm thứ Sáu nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc rằng ông Kim đã gởi lời mời gặp ông Trump, với lời hứa sẽ phi hạt nhân hóa và đình chỉ các cuộc thử nghiệm vũ khí nếu an ninh được bảo đảm. Tòa Bạch Ốc xác nhận ông Trump đã nhận lời mời.
Tuy nhiên, những nhượng bộ của Bắc Hàn không được truyền thông nước này nhắc đến. Báo chí Bắc Hàn vẫn tiếp tục chỉ trích Hoa Kỳ, đặc biệt là về cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn vào cuối tháng này. "Tại Bắc Hàn, giới lãnh đạo sẽ không để truyền thông đưa tin, cho đến khi họ biết chắc rằng các cuộc họp cấp cao sẽ diễn ra,” ông Shin Beom-chul, giáo sư của Học Viện Ngoại Giao Nam Hàn ở Seoul, nói. "Không có lý do gì để họ công bố tin tức vào lúc nào trong lúc mọi sự vẫn có khả năng đổ bể.”

Nữ tổng thống duy nhất châu Phi từ chức vì tài chính
MAURITIUS - Tổng thống Mauritius, quốc đảo ở Đông Phi, sẽ từ chức tuần tới do bị cáo buộc sử dụng sai mục đích thẻ tín dụng của một tổ chức từ thiện. Bà Gurib-Fakim, người đang bị luận tội vì bị cáo buộc vi phạm nguyên tắc tài chính, vừa đồng ý từ chức sau ngày 12 tháng 3, ngày độc lập của Mauritius, theo Thủ Tướng Pravind Jugnauth cho biết hôm thứ Sáu. Truyền thông địa phương đưa tin bà Fakim đã tiêu xài cá nhân bằng thẻ tín dụng do Viện Hành Tinh Trái Đất (PEI) ở London cung cấp năm 2016. Bà bị cáo buộc chi hàng ngàn Mỹ kim trong thẻ để mua quần áo và đồ xa xỉ.
Thẻ này được tặng cho bà Fakim khi bà làm chủ tịch tổ chức PEI. Một trong các giám đốc tổ chức này là thương gia Alvaro Sobrinho người Angola, có được giấy phép thành lập ngân hàng đầu tư ở Mauritius, làm dấy lên cáo buộc bà Fakim thiên vị. Bà Fakim được bầu vào ban chủ tịch PEI năm 2015 nhưng từ chức hai năm sau đó. Bà Fakim bác bỏ mọi cáo buộc và cho biết đã trả lại toàn bộ số tiền. "Tôi không nợ ai bất cứ thứ gì. Vì sao vấn đề này được nhắc đến gần 1 năm sau sự việc và sát dịp lễ mừng ngày độc lập của chúng ta?" bà Fakim nói hôm 7 tháng 3. Bà Gurib-Fakim là nhà khoa học nổi tiếng và từng giành giải thưởng của L'Oréal-UNESCO dành cho phụ nữ trong khoa học. Bà là nữ lãnh đạo duy nhất ở châu Phi.

Viên chức Nhật, EU gặp đại diện thương mại Hoa Kỳ
BRUSSELS - Bộ Trưởng Thương Mại Nhật Bản Hiroshige Seko hôm thứ Bảy đã có cuộc gặp với người đồng cấp EU, bà Cecilia Malmstrom, chỉ vài ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump công bố lệnh đánh thuế nhập cảng đối với thép và nhôm. Cũng trong cùng ngày, bà Malmstrom đã có cuộc gặp với Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer tại Brussels, Bỉ, để bàn về lệnh đánh thuế. Ủy Ban Châu Âu không kì vọng cuộc gặp sẽ giải quyết được mọi vấn đề.
Trước đó, bà Malmstrom từng tuyên bố rằng, EU sẽ có hành động đáp trả Hoa Kỳ, nếu không được miễn trừ trong lệnh đánh thuế của nước này. Hiện tại, chỉ mới có Canada và Mexico được Hoa Kỳ xác nhận không bao gồm trong lệnh đánh thuế. Các cuộc gặp của Đại diện thương mại Hoa Kỳ với viên chức châu Âu và Nhật đã được lên lịch trình từ trước, nhưng hiện đang trở nên quan trọng hơn, khi các nước đồng minh khuyến cáo quyết định của Hoa Kỳ có thể gây ra một cuộc chiến tranh thương mại thế giới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT