Thế Giới

Công chúa Cam Bốt qua đời

Monday, 18/11/2019 - 07:01:07

Công Chúa Norodom Bopha Devi đã qua đời ở tuổi 76 tại một bệnh viện ở Thái Lan, theo Hoàng Gia Cam Bốt cho biết hôm thứ Hai.


Công Chúa Norodom Bopha Devi từ thời còn là một vũ công đến những năm sau này. (Royal du Cambodge)


PHNOM PENH - Công Chúa Norodom Bopha Devi đã qua đời ở tuổi 76 tại một bệnh viện ở Thái Lan, theo Hoàng Gia Cam Bốt cho biết hôm thứ Hai. Nguyên nhân của cái chết là do "nguyên nhân tự nhiên.”
Công Chúa Bopha Devi là con gái của Cố Quốc Vương Norodom Sihanouk và là chị cùng cha khác mẹ của Quốc Vương Norodom Sihamoni hiện nay.
Khi còn trẻ, Công Chúa Bopha Devi là một vũ công nổi tiếng với điệu múa cung đình Apsara, vũ điệu truyền thống của Cam Bốt thường được diễn trong cung đình để giải trí và vào các dịp lễ.
Sau sự sụp đổ của chế độ cộng sản Khmer Đỏ, bà trở thành Bộ Trưởng Văn Hóa, Mỹ Thuật từ năm 1998 đến 2004, và là người đã giúp hồi sinh điệu múa Apsara khi thành lập đoàn ca múa hoàng gia vào đầu những năm 1990.
"Người Cam Bốt sẽ nhớ rằng nhờ có Công Chúa Norodom Bopha Devi, Vũ Điệu Hoàng Gia Cam Bốt mới trở thành di sản văn hóa thế giới,” Hoàng thân Sisowath Thomico, em họ của Công Chúa Bopha Devi, cho biết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT