Hoa Kỳ

Công dân Trung Quốc bị truy tố vì chụp hình căn cứ Hải Quân Hoa Kỳ

Friday, 27/12/2019 - 07:42:24

Một người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt vào thứ Năm khi đang chụp hình tại một căn cứ Hải Quân Hoa Kỳ ở vùng Florida Keys.

FLORIDA – Một người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt vào thứ Năm khi đang chụp hình tại một căn cứ Hải Quân Hoa Kỳ ở vùng Florida Keys. Các nhân chứng nhìn thấy nghi can Liuyou Liao, 27 tuổi, đi bộ quanh hàng rào của căn cứ Hải quân ở Key West, sau đó đi vào cơ sở quân sự này từ bãi đá dọc bờ biển.
Các nhân chứng đã nhắc nhở Liao rằng anh ta đang xâm nhập một khu vực cấm, được gọi là Truman Annex. Khi quân cảnh Hoa Kỳ phát hiện Liao chụp hình căn cứ bằng điện thoại di động, họ đã tịch thu điện thoại và gọi cho cơ quan liên bang.
Liao bị bắt và bị truy tố tội xâm nhập căn cứ Hải quân với ý định chụp hình các cơ sở quốc phòng. Liao giải thích với các nhà điều tra Hải quân rằng anh ta chỉ đang định chụp hình cảnh mặt trời mọc. Tuy nhiên, nhà chức trách đã tìm thấy nhiều hình ảnh của khu Truman Annex trong điện thoại của anh ta.
Vào tháng 9, 2018, một người Trung Quốc khác tên Zhao Qianli, 20 tuổi, cũng bị truy tố tội chụp hình căn cứ Hải quân ở Key West. Người này giải thích rằng anh ta là sinh viên và đã bị lạc đường khi đang đi bộ dã ngoại. Tuy nhiên, các nhà điều tra tìm thấy trong điện thoại và máy chụp hình của Zhao nhiều hình ảnh về các tòa nhà chính phủ và một giàn ăng-ten của Bộ Quốc Phòng. Zhao đã bị kết án 1 năm tù vào tháng 2 năm nay, vì tội chụp hình cơ sở quốc phòng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT