Hoa Kỳ

Cộng Hòa hứa đáp ứng mạnh trước kế hoạch di trú của Obama

Thursday, 20/11/2014 - 11:06:13

Nghị Sĩ Liên Bang Mitch McConnell của Kentucky, người sẽ trở thành nhà lãnh đạo đa số trong tháng Giêng, cho biết trong một bài phát biểu ở Thượng Viện vào sáng thứ Năm rằng ông Obama sẽ hối tiếc về các quyết định mà trong đó ông đã không quan tâm đến những mong muốn của người Mỹ.

Nghị Sĩ Mitch McConnell (thứ nhì từ bên trái), lãnh tụ của Cộng Hòa tại Quốc Hội, đang trả lời báo chí hôm thứ Ba vừa qua. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Đảng Cộng Hòa tuyên bố sẽ đáp ứng nhanh chóng và mạnh mẽ đến các quyết định hành pháp của Tổng Thống Obama được đưa ra trong bài diễn văn toàn quốc vào đêm thứ Năm. Cộng Hòa tố cáo việc tổng thống vượt quá quyền hạn của mình và hứa hẹn sẽ một cuộc chiến pháp lý khi họ nắm quyền điều khiển Quốc Hội trong khóa họp mới đầu năm tới.
Nghị Sĩ Liên Bang Mitch McConnell của Kentucky, người sẽ trở thành nhà lãnh đạo đa số trong tháng Giêng, cho biết trong một bài phát biểu ở Thượng Viện vào sáng thứ Năm rằng ông Obama sẽ hối tiếc về các quyết định mà trong đó ông đã không quan tâm đến những mong muốn của người Mỹ.
"Nếu Tổng thống Obama hành động bất kể người dân và tìm cách áp đặt ý chí của mình trên đất nước, Quốc Hội sẽ hành động," ông McConnell cho biết chỉ vài giờ trước khi Tổng Thống Obama lên đọc bài diễn văn trên truyền hình. "Chúng tôi đang xem xét một loạt các biện pháp. Nhưng khi các đại biểu mới của người dân vào chỗ của họ, họ sẽ hành động."
Ông McConnell không nói rõ những biện pháp đối phó nào mà Đảng Cộng Hòa đang xem xét, nhưng trong nội bộ của đảng đang bị chia rẽ về việc hoặc là bắt đóng cửa chính phủ hoặc tìm cách luận tội ông Obama trong một nỗ lực để ngăn chặn các quyết định hành pháp này. Một số đảng viên Cộng Hòa thúc giục các nhà lãnh đạo đảng tránh sử dụng các biện pháp này. Tuy nhiên, ông McConnell nói rõ rằng bất kể những giải pháp nào sẽ được cân nhắc, vấn đề di trú cũng như các quyết định hành pháp của Obama sẽ là một vấn đề trọng tâm của Quốc Hội mới.
Tổng Thống Obama thông báo rằng ông sẽ bảo vệ một con số lên đến gần năm triệu di dân lậu không có giấy tờ để tránh khỏi bị trục xuất, cũng như sẽ cung cấp nhiều giấy phép làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ cho số người này.
Tổng Thống Obama cho biết ông phải có các quyết định hành pháp vì các chống đối liên tục của đảng Cộng Hòa đối với các đạo luật về di trú. Các nhà phê bình bảo thủ đã cáo buộc ông Obama lạm dụng quyền lực rộng lớn, trong khi những người ủng hộ nhập cư và những người ủng hộ dân chủ ca ngợi ông Obama đã mạnh mẽ xác định quyền của tổng thống trong việc bảo vệ quyền lợi cho hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ.
Ông Obama sẽ đến Las Vegas vào thứ Sáu, nơi ông sẽ xuất hiện tại một trường trung học cùng với Nghị Sĩ Harry Reid của Nevada trong các nỗ lực tìm kiếm hậu thuẫn cho quyết định của ông.
Nghị Sĩ Reid đang là lãnh tụ đa số tại Thượng Viện, và trong khóa họp mới đầu năm sau, ông Reid thuộc đảng Dân Chủ sẽ phải nhường chức lãnh tụ đa số cho Nghị Sĩ McConnell của đảng Cộng Hòa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT