Thế Giới

Cộng Sản Cuba bầu người thay Raul Castro

Monday, 19/04/2021 - 06:45:47

Đúng như dự đoán, Đảng Cộng Sản Cuba đã bầu ông Miguel Diaz-Canel trở thành Bí Thư Thứ Nhất, thay thế cựu lãnh đạo Raul Castro, người vào tuần trước đã thông báo sẽ về hưu.


Ai làm lãnh tụ thì đời sống của dân Cuba vẫn chưa khá hơn. Một phụ nữ đang đi gần bảng quảng cáo với hình ảnh (từ bên trái) cố lãnh tụ Fidel Castro, Đệ Nhất Bí Thư Raul Castro, và Chủ Tịch Nhà Nước Miguel Diaz Canel tại thủ đô Havana ngày 19 tháng 4, 2021. (Yamil Lage/ AFP via Getty Images)


HAVANAH – Đúng như dự đoán, Đảng Cộng Sản Cuba đã bầu ông Miguel Diaz-Canel trở thành Bí Thư Thứ Nhất, thay thế cựu lãnh đạo Raul Castro, người vào tuần trước đã thông báo sẽ về hưu.

Theo hãng truyền thông nhà nước Cuba Prensa Latina ngày thứ Hai, cuộc bỏ phiếu diễn ra trong ngày cuối cùng đại hội đảng lần thứ VIII của đảng Cộng Sản Cuba.

Trước đó, vào thứ Sáu, ông Raul Castro đã xác nhận ông sẽ từ chức Bí Thư Thứ Nhất đảng Cộng Sản Cuba, nhường lại trách nhiệm điều hành đất nước cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp.

Ông Castro từ chức chủ tịch Cuba vào năm 2018 sau khi phục vụ trong hai nhiệm kỳ. Người kế nhiệm ông lúc đó là chủ tịch đương nhiệm Diaz-Canel. Ông Diaz-Canel, người trở thành chủ tịch Cuba vào năm 2018, là đại diện cho một thế hệ lãnh đạo cộng sản mới nỗ lực tìm cách mở cửa nền kinh tế.

Chủ Tịch Diaz-Canel được cho là đã thúc đẩy cải tổ kinh tế Cuba, nới lỏng kiểm soát với giới thương gia, và chấm dứt hệ thống hai loại tiền tệ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT