Hoa Kỳ

Công tác chống lửa không ngưng trong ngày nghỉ lễ

Monday, 25/12/2017 - 10:22:04

Trận cháy Thomas đã đốt cháy đen 282,000 mẫu Anh acre (gần 440 dặm vuông). Trên 1,000 căn nhà đã bị thiêu hủy tại hai hạt Ventura và Santa Barbara trong trận cháy này. Trong ngày thứ Hai, hoạt động chống lửa diễn ra ở mức tối thiểu, theo các viên chức cho biết.


Một vùng đồi núi Carpinteria, California bị lửa thiêu hủy thành tro bụi, trong như cảnh tuyết trong mùa đông vào ngày 20 tháng 12 vừa qua. Nơi đây đã bị tàn phá bởi Thomas Fire, trận cháy lớn nhất trong lịch sử California với gần 440 dặm vuông đã bị đốt cháy đen tại hai hạt Ventura và Santa Barbara. (David McNew/ Getty Images)


SANTA BARBARA – Trong ngày lễ Giáng Sinh vừa qua, trong khi hàng triệu người nghỉ ngơi, ăn tiệc ở nhà, hơn 1,500 nhân viên cứu hỏa phải làm việc để đối phó Thomas fire, một trận cháy mà giờ đây đã trở thành lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang California.

Trận cháy Thomas đã đốt cháy đen 282,000 mẫu Anh acre (gần 440 dặm vuông). Trên 1,000 căn nhà đã bị thiêu hủy tại hai hạt Ventura và Santa Barbara trong trận cháy này. Trong ngày thứ Hai, hoạt động chống lửa diễn ra ở mức tối thiểu, theo các viên chức cho biết.

Lực lượng cứu hỏa cũng đã chú trọng đến các trận cháy khác như Rose Canyon ở lâm viên quốc gia Los Padres National Forest và trận cháy Hartman Ranch nằm về phía bắc thị xã Ojai.  Giữa những ranh giới của những đám cháy này là nhiều ốc đảo với cây cỏ chưa bị đốt, và những ốc đảo này có thể bùng cháy vào bất cứ lúc nào. Tuy vậy, dựa theo các điều kiện thời tiết nhất là không còn gió Santa Ana, nhà chức trách hy vọng lửa không lan tràn mạnh hơn, giúp lực lượng cứu hỏa có cơ hội kiểm soát lửa hoàn toàn trong vòng một tuần lễ.

Trận cháy Thomas đã được kiểm soát 86% tính đến ngày thứ Hai vừa qua. Ở những nơi lửa chưa được khống chế, sở cứu hỏa dùng phương pháp đưa máy bay hoặc trực thăng thả hóa chất chống lửa xuống mặt đất.

Tính đến cuối tuần qua, có tới 9,000 làm việc trong trận cháy Thomas. Trong số này có nhiều lính cứu hỏa từ 19 tiểu bang khác đến giúp California. Có nhiều lính cứu hỏa đã làm việc hơn 1,000 giờ phụ trội. Họ được trả thêm tiền nhưng về mặt sức khỏe thì một số nhân viên nói họ cần nghỉ ngơi trong mùa lễ, khó có thể làm thêm kéo dài qua đầu năm 2018.

Sự nguy hiểm cũng luôn cận kề. Chẳng hạn như trường hợp anh lính cứu hỏa Cory Iverson từ San Diego đã thiệt mạng trong lúc đối phó lửa của trận cháy Thomas fire.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT