Hoa Kỳ

Công tố viện: iPhone có thể có manh mối về tay súng San Bernardino thứ 3

Friday, 04/03/2016 - 10:42:14

Vào tháng trước, mọi hãng truyền thông đều đưa tin rằng, 2 tay súng, Farook và vợ anh ta, Tashfeen Malik, là những kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của 14 người vào ngày 2 tháng 12. Cơ quan FBI vẫn chưa loại bỏ giả thuyết về một nghi can thứ ba. Một số nhân chứng nhìn thấy tận mắt, bao gồm bà Sally Abedlmageed, khẳng định rằng có 3 tay súng: “Tôi biết tôi nhìn thấy gì.”

 
Thủ phạm vụ nổ súng San Bernardino, Syed Rizwan Farook (phải) và vợ là Tashfeen Malik.

 

SAN BERNARDINO – Cơ quan công tố của San Bernardino nghi ngờ rằng, điện thoại iPhone của tay súng Syed Rizwan Farook có thể chứa thông tin về một tay súng thứ ba, vốn chưa được xác nhận, trong vụ thảm sát vào tháng 12 vừa qua.

Trong một văn bản gởi tòa án vào hôm thứ Năm, Công tố viên Mike Ramos viết cho Tòa Liên Bang California rằng: “Vào thời điểm vụ giết người xảy ra, có ít nhất 2 cuộc gọi 911 báo cáo rằng có 3 tay súng tham gia sự việc. Dù báo cáo về 3 tay súng cho đến nay chưa được chứng minh, và có thể là không chính xác, nhưng thực tế cho thấy rằng, các thông tin trong điện thoại iPhone tịch thu được có thể giúp xác định xem, liệu có còn một đồng phạm nào chưa được tìm ra trong vụ nổ súng tại San Bernardino hay không.”

Vào tháng trước, mọi hãng truyền thông đều đưa tin rằng, 2 tay súng, Farook và vợ anh ta, Tashfeen Malik, là những kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của 14 người vào ngày 2 tháng 12. Cơ quan FBI vẫn chưa loại bỏ giả thuyết về một nghi can thứ ba. Một số nhân chứng nhìn thấy tận mắt, bao gồm bà Sally Abedlmageed, khẳng định rằng có 3 tay súng: “Tôi biết tôi nhìn thấy gì.”

Tuy nhiên, một số cảnh sát lại tỏ ra nghi ngờ về sự tồn tại của tay súng thứ ba. Trung úy Mike Madden, một trong những cảnh sát đến hiện trường đầu tiên, nói rằng không có bằng chứng cho thấy có tay súng thứ ba. Và một chuyên gia chống khủng bố cũng nói rằng, đôi khi bộ não của con người sẽ tự đánh lừa chính mình, trong trường hợp quá căng thẳng hoặc quá sợ hãi.

Ngoài thông tin về tay súng thứ 3, Công tố viên Ramos còn cho rằng, chiếc iPhone có thể còn có những chương trình điện toán, có tác dụng phá hoại cơ sở hạ tầng của Quận San Bernardino.

Điện thoại iPhone của Farook thật ra thuộc sở hữu của Phòng y tế của quận hạt, và được cấp cho anh ta để làm việc. Chiếc điện thoại này hiện đang là trung tâm của cuộc tranh cãi giữa FBI và tổng giám đốc Apple, Tim Cook. FBI muốn Apple giải mã iPhone của Farook, trong khi ông Tim Cook cho rằng hành động này sẽ ảnh hưởng xấu cho sự bảo mật của mọi người dùng iPhone.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT