Thế Giới

Công tố viên Venezuela đòi điều tra phe đối lập

Thursday, 14/02/2019 - 08:20:34

Cuộc đối đầu tại Venezuela có thể trở thành xung đột bạo lực vào ngày 23 tháng 2, thời điểm mà ông Guaido nói rằng ông sẽ cố đưa đoàn xe chở hàng viện trợ của Hoa Kỳ băng qua biên giới Colombia để vào Venezuela.

CARACAS - Viên chức tư pháp hàng đầu Venezuela ngày thứ Năm nói rằng ông đã mở cuộc điều tra về việc lãnh đạo đối lập Juan Guaido bổ nhiệm hội đồng giám đốc cho hãng dầu quốc gia.
Bộ Trưởng Tư Pháp Tarek William Saab nói việc bổ nhiệm của ông Guaido và Quốc Hội là một phần của âm mưu bất hợp pháp nhằm chiếm lấy chính quyền, được hỗ trợ bởi chính phủ nước ngoài. Ông Saab cũng thêm rằng các đại sứ do chính phủ của ông Guaido bổ nhiệm cũng sẽ bị điều tra.
Cuộc đối đầu tại Venezuela có thể trở thành xung đột bạo lực vào ngày 23 tháng 2, thời điểm mà ông Guaido nói rằng ông sẽ cố đưa đoàn xe chở hàng viện trợ của Hoa Kỳ băng qua biên giới Colombia để vào Venezuela.
Hoa Kỳ và nhiều nước khác nói rằng họ cũng sẽ gởi hàng viện trợ qua Brazil và đảo Curacao ở biển Caribbean. Tổng Thống Nicolas Maduro đã ngăn không cho hàng viện trợ đi vào, nói rằng sự can thiệp này là một phần của nỗ lực đảo chính của Hoa Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ nói thi thể nhà báo Khashoggi có thể đã bị thiêu
ANKARA - Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm dẫn báo cáo của cảnh sát nói rằng, theo thông tin thu được từ các cuộc điều tra, thi thể bị cắt nhỏ của nhà báo bất đồng chính kiến Jamal Khashoggi có thể đã bị nhóm sát thủ đốt cháy để phi tang.
Ông Khashoggi bị giết sau khi vào lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để làm thủ tục kết hôn vào ngày 2 tháng 10, 2018. Sau nhiều lần bác bỏ, Ả Rập Saudi thừa nhận một nhóm người đã giết Khashoggi vì không thể thuyết phục nhà báo này về nước. Thi thể của ông bị cắt thành nhiều phần, đưa ra khỏi lãnh sự quán và chuyển cho một kẻ đồng phạm chưa được xác định.
Thổ Nhĩ Kỳ đã khám xét lãnh sự quán Ả Rập Saudi, tư dinh của tổng lãnh sự và một số địa điểm liên quan khác, nhưng vẫn chưa tìm ra thi thể nhà báo xấu số. Ngoại Trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir hôm 10tháng 2 nói rằng nước này đang thẩm vấn những người bị truy tố để tìm ra nơi giấu thi thể Khashoggi. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng tin rằng Hatice Cengiz, hôn thê của Khashoggi, có thể là nạn nhân thứ hai trong vụ giết người nếu cô vào lãnh sự quán cùng ông vào ngày xảy ra vụ án.
Công tố viên Ả Rập Saudi cho hay 21 người ở nước này đã bị bắt, 11 trong số đó bị truy tố, trong đó 5 người bị đề nghị tử hình do liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cái chết của Khashoggi. Cơ quan Tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA kết luận Thái Tử Saudi Mohammad bin Salman có thể là người ra lệnh ám sát Khashoggi, nhưng Riyahd bác bỏ thông tin này.

Nhật bị kiện để ngưng săn cá heo
TOKYO - Các nhà bảo vệ động vật đã nộp một đơn kiện chưa từng có tiền lệ, nhằm tìm cách ngăn cản việc lùa bắt cá heo tại Nhật Bản, với lý do rằng kiểu bắt cá này là tàn nhẫn và bất hợp pháp. Khi săn cá heo, các ngư dân Nhật thường lùa chúng vào một vịnh nước cạn bằng cách đập vào thành tàu để tạo tiếng ồn, khiến cá heo hoảng sợ và mất phương hướng. Đàn cá heo sau đó sẽ vướng vào lưới và chết ngạt. Các nhà bảo vệ động vật nói một số cá heo bị đập vào đá và chết vì chấn thương, trong khi những con cá khác chết vì các ngư dân liên tục dùng gậy sắt đập vào lưng chúng để đánh gãy xương sống.
Trong đơn kiện nộp vào tuần trước, phía nguyên đơn yêu cầu chính quyền tỉnh Wakayama thu hồi giấy phép săn cá có thời hạn 3 năm tại thị trấn Taiji. Kiểu săn cá này của ngư dân Nhật đã được tiết lộ với thế giới qua phim tài liệu The Cove, bộ phim từng giành giải Oscar năm 2009 và gây tranh cãi lớn. Nhiều người tại Nhật cho rằng bộ phim đã nhắm vào cộng đồng ngư dân ở Taiji một cách không công bằng, trong khi nhiều người khác kinh hoàng trước những hình ảnh có thật được bộ phim công bố. Vụ kiện mới đây là thách thức pháp lý đầu tiên đối với hoạt động săn cá heo tại Taiji. Các nguyên đơn cho rằng phương pháp săn cá này đã vi phạm luật bảo vệ động vật của Nhật, vốn quy định rằng động vật nếu phải bị giết để phục vụ nhu cầu tiêu thụ, sự đau đớn của chúng phải được giảm tối thiểu. Đơn kiện cũng cáo buộc các ngư dân đang săn giết nhiều cá heo hơn mức giới hạn được cho phép.

25 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đánh bom
KASHMIR – Một vụ tấn công nhằm vào đoàn xe quân sự của Ấn Độ đã khiến 25 binh sĩ nước này thiệt mạng, tại khu vực xung đột lâu năm giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân. "Một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ khi đoàn xe của Lực lượng cảnh sát trù bị Ấn Độ (CRPF) đi qua xa lộ cách thành phố chính Srinagar, bang Kashmir khoảng 20 cây số,” viên chức cảnh sát cấp cao Munir Ahmed Khan cho biết hôm thứ Năm.
Ông Ahmed Khan xác nhận ít nhất 25 binh sĩ thiệt mạng, trong khi truyền thông đưa tin khoảng 20 người bị thương. Truyền thông địa phương cho biết nhóm Hồi giáo Jaish-e-Mohammed tại Pakistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong một thông cáo báo chí, phát ngôn viên của nhóm nói rằng "vụ tấn công tự sát" do chiến binh Aadil Ahmad, mật danh Waqas Commando, thực hiện. Các bức ảnh tại hiện trường cho thấy những phần còn sót lại của ít nhất một chiếc xe nằm rải rác trên xa lộ, bên cạnh là những chiếc xe bus quân sự màu xanh dương.
Đây là cuộc tấn công khiến nhiều người thiệt mạng nhất nhằm vào lực lượng Ấn Độ tại khu vực Kashmir kể từ tháng 9, 2016, khi 19 binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào doanh trại quân đội Uri. New Delhi duy trì khoảng 500,000 binh sĩ ở Kashmir, nơi ngăn cách Ấn Độ và Pakistan. Khu vực này luôn trong tình trạng bất ổn từ khi Anh chấm dứt sự cai trị năm 1947. Các nhóm phiến quân chiến đấu đòi Kashmir được độc lập hoặc sát nhập với Pakistan từ năm 1989. Ấn Độ cáo buộc Pakistan hỗ trợ cho cuộc chiến đòi ly khai khiến hàng chục ngàn dân thường thiệt mạng. Trong khi đó, Islamabad phủ nhận cáo buộc, nói rằng họ chỉ hỗ trợ ngoại giao cho quyền tự quyết của người dân Kashmir.

Sở thú Gaza cho khách chơi với sư tử bị cắt móng
GAZA – Sở thú tại Rafah, phía nam Dải Gaza, vừa tung ra quảng cáo có thể cho khách, thậm chí cả trẻ em, chơi với một con sư tử cái được cho là rất hiền và đã bị cắt móng vuốt. Con sư tử cái 14 tháng tuổi, có tên là Falestine, được cho là rất hiền và có thể chơi với khách. "Tôi cố gắng giảm bớt sự hung hăng của con sư tử để nó có thể trở nên thân thiện với khách,” ông Mohammed Jumaa, 53 tuổi, chủ sở hữu sở thú, cho biết. Đây là hoạt động thu hút du khách độc đáo nhất ở Gaza, trong bối cảnh các sở thú đổ nát thường xuyên phải đưa ra các hình thức kinh doanh mới để cạnh tranh.
Fayez al-Haddad, bác sĩ thú y chăm sóc Falestine hai tuần trước, đã theo dõi chặt chẽ con sư tử cái khi nó được đưa ra khỏi chuồng để đến gần du khách, bao gồm cả trẻ em. "Falestine đã bị cắt móng để móng không mọc dài quá nhanh và du khách cũng như trẻ em có thể chơi với nó,” ông al-Haddad nói. Không có bệnh viện thú y nào ở Dải Gaza nên Falestine được cắt móng vuốt ngay tại sở thú. Chủ sở thú bác bỏ ý kiến cho rằng đây là hành động tàn nhẫn với con sư tử. "Chúng tôi muốn mang lại nụ cười cho trẻ em, đồng thời tăng số lượng du khách, vì chúng tôi phải tốn kém rất nhiều để duy trì sở thú,” ông Jamaa nói.
Tuy nhiên, Dự án Paw, tổ chức phi chính phủ bảo vệ các loài thuộc họ mèo, gọi đây là hành động vô nhân đạo và có thể gây hại cho Falestine. Bác sĩ Haddad cũng khuyến cáo móng vuốt của sư tử sẽ mọc lại trong vòng 6 tháng. Hiện sở thú ở Rafah có 5 con sư tử, trong đó có ba con sư tử con, cùng với chim và nhiều loài động vật khác. Các sở thú ở Gaza được cho là "tồi tệ nhất thế giới.” Tháng trước, một lứa sư tử con bị chết cóng trong sở thú ở khu vực này.

Mexico phát 100,000 bao cao su miễn phí nhân lễ Valentine
MEXICO CITY – Vào hôm thứ Tư, 100,000 bao cao su đã được các tình nguyện viên phân phát cho mọi người trên đường phố, tàu điện ngầm và trong các công viên khắp thủ đô Mexico City. Chiến dịch do Quỹ Chăm sóc sức khỏe AIDS ở Los Angeles tổ chức nhân ngày Bao cao su thế giới và dịp Lễ tình nhân Valentines Day. Ban tổ chức cho biết con số nêu trên đã lập kỷ lục mới về lượng bao cao su miễn phí được phát ra ở thủ đô của Mexico.
Theo một tình nguyện viên, Valentine là thời điểm mà người tiêu thụ mua nhiều bao cao su nhất ở Mexico. Vì vậy, họ nghĩ ra ý tưởng phát bao cao su miễn phí cho mọi người để khuyến khích tình dục an toàn. "Mọi người cần có bao cao su miễn phí để thay đổi thói quen của họ. Việc phân phát bao cao su tạo ra nhận thức trong xã hội rằng phải dùng bao cao su để giúp ngăn ngừa HIV cùng các bệnh lây qua đường tình dục khác,” một nữ tình nguyện viên nói.

Airbus chính thức tuyên bố dừng sản xuất siêu máy bay A380
HÒA LAN - Hãng chế tạo máy bay Airbus của châu Âu ngày thứ Năm đã công bố kế hoạch ngừng sản xuất máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380, từ bỏ giấc mơ làm chủ bầu trời với chiếc máy bay của thế kỷ 21, do có quá ít đơn hàng từ các hãng hàng không. Airbus cho biết chiếc A380 cuối cùng sẽ được giao vào năm 2021 và việc chế tạo sẽ chính thức ngừng sau đó, 12 năm sau khi A380 được đưa vào hoạt động. Airbus cho biết sẽ chế tạo thêm 17 chiếc A380 nữa, trong đó có 14 chiếc cho hãng Emirates (thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập) và 3 chiếc cho hãng hàng không Nhật ANA.
Airbus đã buộc phải giảm sản xuất A380 trong những năm gần đây, trước khi thông báo hồi tháng 1 năm nay rằng chương trình có thể bị hủy nếu không có các đơn đặt hàng mới. A380 có giá bán trong năm 2018 là $446 triệu Mỹ kim. Tính tới tháng 12 năm ngoái, Airbus đã nhận được 317 đơn đặt hàng A380 từ 18 hãng hàng không, với 222 chiếc trong số đó đã được giao. Được chính thức ra mắt năm 2007, A380 là máy bay chở khách lớn nhất thế giới, với sức chứa 525 người trong 3 khoang hành khách, hoặc 853 người ở dạng toàn bộ hành khách phổ thông.
A380 được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với dòng máy bay huyền thoại 747 của Boeing nhưng đã không thành công trong việc giành thị phần lớn hơn, trong bối cảnh các hãng hàng không thế giới ngày càng thích sử dụng các thế hệ máy bay nhỏ, linh động hơn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT