Hoa Kỳ

Công ty Hoa Kỳ ngại rót tiền vào Trung Quốc

Wednesday, 11/09/2019 - 08:05:57

Theo báo cáo công bố hôm thứ Tư của Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải, hơn 1 phần 4 công ty Hoa Kỳ thành viên cho biết trong năm qua...

Theo báo cáo công bố hôm thứ Tư của Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải, hơn 1 phần 4 công ty Hoa Kỳ thành viên cho biết trong năm qua, họ đã chuyển hướng đầu tư ra khỏi Trung Quốc. Tỷ lệ này tăng gần 7% so với năm ngoái. Các ngành công nghệ, điện tử, và dịch vụ có mức độ thay đổi cao nhất. Nhiều hãng Hoa Kỳ cho biết, việc bị hạn chế tiếp cận thị trường Trung Quốc khiến họ cảm thấy khó kinh doanh. Khoảng 56% công ty cho biết việc lấy giấy phép tại đây không dễ dàng.
Khi được hỏi về kết quả khả thi nhất của đàm phán thương mại, hơn 40% cho rằng việc được tăng tiếp cận thị trường Trung Quốc sẽ là yếu tố quan trọng nhất giúp họ kinh doanh thành công. 28% lại quan tâm hơn đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng, đem lại doanh thu khổng lồ cho các hãng xưởng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các khoảng thuế qua lại từ cả hai nước đang khiến việc kinh doanh của các công ty Hoa Kỳ bị ảnh hưởng. Khoảng một nửa công ty trong báo cáo cho biết doanh thu của họ giảm do thuế nhập cảng tăng.
Nhiều công ty Hoa Kỳ cho biết đã sẵn sàng cho cuộc chiến thương mại kéo dài giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Khoảng 35% công ty cho rằng căng thẳng sẽ còn tiếp diễn trong 1 đến 3 năm tới. Gần 13% dự đoán khoảng thời gian này là 3 đến 6 năm. Thậm chí 17% tin rằng nó sẽ kéo dài vô thời hạn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT