Thế Giới

Công ty Tân Gia Ba khai thác mỏ dầu đầu tiên tại Cam Bốt

Wednesday, 23/08/2017 - 08:50:15

Công ty KrisEnergy ký thỏa thuận với chính phủ ở thủ đô Nam Vang vào ngày thứ Tư, để phát triển một mỏ ở ngoài khơi Cam Bốt trong Vịnh Thái Lan. Họ hy vọng mỏ này sẽ sản xuất 8,000 thùng mỗi ngày vào năm 2020.


Các viên chức của Tân Gia Ba và Cam Bốt tại buổi ký thỏa thuận khai thác dầu hỏa ngày thứ Tư. (AFP)

NAM VANG - Cam Bốt vừa mới ký một thỏa thuận với một công ty năng lượng Tân Gia Ba để khai thác một mỏ dầu hỏa đầu tiên tại nơi đây. Đây là bước tiến mới nhất trong một kế hoạch bị trì hoãn khá lâu, để cho Cam Bốt trở thành một quốc gia sản xuất dầu mỏ.

Công ty KrisEnergy ký thỏa thuận với chính phủ ở thủ đô Nam Vang vào ngày thứ Tư, để phát triển một mỏ ở ngoài khơi Cam Bốt trong Vịnh Thái Lan. Họ hy vọng mỏ này sẽ sản xuất 8,000 thùng mỗi ngày vào năm 2020.

Bộ Trưởng Năng Lượng Suy Sem ca ngợi việc ký kết là một “biến cố lịch sử.” Ông nói rằng trong tương lai Cam Bốt sẽ trở thành một nước sản xuất dầu hỏa.

Vịnh Thái Lan có những trữ lượng dầu đáng kể được các công ty Thái Lan và Mã Lai khai thác từ thập niên 1980. Nhưng Cam Bốt chậm chạp trong việc tham gia hoạt động khai mỏ.

Công ty Chevron lần đầu tiên tìm thấy trữ lượng dầu được chứng minh là có trong vùng biển của Cam Bốt vào năm 2005. Vương quốc này nhanh chóng trở thành nước có tiềm năng dầu hỏa kế tiếp của khu vực. Chính phủ Cam Bốt ước tính có hàng trăm triệu thùng dầu thô và những trữ lượng khí đốt thiên nhiên rất lớn, nằm cách bờ biển sáu lô khai mỏ.

Nhưng việc sản xuất bị đình trệ khi chính phủ và Chevron không đồng ý được với nhau về việc chia sẻ lợi nhuận, khiến cho đại công ty dầu hỏa này của Mỹ từ bỏ dự án và bán cổ phần của họ cho KrisEnergy trong năm 2014.

Theo thỏa thuận, KrisEnergy sẽ bắt đầu khai thác trên một phần rộng 3,000 cây số vuông (1,158 dặm vuông), được gọi là mỏ Apsara, ở phía tây nam của bờ biển Cam Bốt.

Một giàn khoan sẽ được xây dựng, với những kế hoạch cho các giàn khoan kế tiếp và việc thăm dò thêm hai mỏ dầu khác, nếu giàn khoan đầu tiên đem lại nhiều lợi nhuận.

Công ty Singapore nắm 95 phần trăm cổ phần trong khu khai mỏ thứ nhất, và chính phủ Cam Bốt giữ phần còn lại.

Căn cứ theo thỏa thuận, KrisEnergy có 60 ngày để tuyên bố một quyết định đầu tư cuối cùng.
Ông Kelvin Tang, giới chức điều hành của KrisEnergy, nói, “Đây là một bước quan trọng. Đây là mỏ dầu đầu tiên của Cam Bốt.”

Cam Bốt ước tính họ sẽ kiếm được ít nhất $500 triệu Mỹ kim tiền bản quyền và tiền thuế từ giai đoạn đầu tiên của dự án.

Mặc dù có một số lo ngại về tham nhũng, Bộ Trưởng Kinh Tế và Tài Chính Aun Pornmonitoth nói rằng số tiền thu nhập từ dầu hỏa sẽ thúc đẩy việc phát triển kinh tế.

Ông nói rằng chính phủ đã được chuẩn bị đầy đủ để tránh “sự xui xẻo về nguồn tài nguyên."

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT