Thế Giới

Congo tuyên bố đại dịch sởi sau khi hơn 1,500 người thiệt mạng

Tuesday, 11/06/2019 - 07:17:36

Chính phủ Congo ngày thứ Hai đã tuyên bố tình trạng đại dịch sởi tại quốc gia, sau khi căn bệnh này giết chết hơn 1,500 người,


KASAI – Chính phủ Congo ngày thứ Hai đã tuyên bố tình trạng đại dịch sởi tại quốc gia, sau khi căn bệnh này giết chết hơn 1,500 người, theo thống kê mới nhất của Bộ Y Tế. Đến thứ Ba, tổ chức Bác Sĩ Không Biên Giới (MSF) cho biết số thống kê này được ghi nhận trong 5 tháng đầu năm 2019. Các viên chức y tế cho biết, chích ngừa là cách tốt nhất để ngăn chận bệnh sởi lây lan, tuy nhiên, những người phản đối – bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai lầm – đã gây trở ngại cho chương trình chích ngừa.

Cơ quan nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) vào tháng 4 đã tung ra chiến dịch #VaccinesWork, để chống lại các lập luận tuyên truyền chống vaccine của một số người cha mẹ ở nhiều nơi trên thế giới. Khoảng 65,000 ca bệnh sởi đã được báo cáo trên khắp vùng trung tâm Congo. Trong khi đó, quốc gia châu Phi này vẫn đang phải đối phó với dịch Ebola – hiện đang lan truyền tại khu vực vô luật pháp ở phía đông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT