Hoa Kỳ

Connecticut thông qua mức lương tối thiểu $10.10 Mỹ kim

Saturday, 29/03/2014 - 12:52:46

Hôm thứ Năm vừa qua, Thống Đốc Dannel Malloy của Connecticut đã ký thông qua một đạo luật, sẽ dần dần nâng lương tối thiểu lên tới mức cao nhất so với mọi tiểu bang ở Hoa Kỳ, phù hợp với việc đảng Dân Chủ trên toàn quốc đang thúc đẩy nâng cao mức lương ở bậc khởi điểm mới vào làm việc.



Người lao động Hoa Kỳ muốn tăng mức lương tối thiểu, nhưng việc này không được đảng Cộng Hòa ủng hộ.
 
MILFORD, Connecticut – Hôm thứ Năm vừa qua, Thống Đốc Dannel Malloy của Connecticut đã ký thông qua một đạo luật, sẽ dần dần nâng lương tối thiểu lên tới mức cao nhất so với mọi tiểu bang ở Hoa Kỳ, phù hợp với việc đảng Dân Chủ trên toàn quốc đang thúc đẩy nâng cao mức lương ở bậc khởi điểm mới vào làm việc.

Được các nhà lập pháp tiểu bang chấp thuận vào 1 ngày trước đó, dự luật này sẽ nâng cao mức lương tối thiểu tính theo giờ của tiểu bang lên tới $10.10 Mỹ kim, một con số phù hợp với điều mà Tổng Thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu Quốc Hội xem xét để áp dụng trên toàn quốc.

Thống Đốc Malloy đã ký dự luật này vào tối thứ Năm, tại một nhà hàng ở thành phố New Britain, nơi mà trước đó ông từng xuất hiện cùng với Tổng Thống Obama và ba vị thống đốc khác trong vùng New England: Deval Patrick của Massachusetts, Peter Shumlin của Vermont, và Lincoln Chafee của Rhode Island. Tất cả đều là những đảng Viên Dân Chủ đang lêu gọi tăng lương tối thiểu trong tiểu bang của họ.

Nằm ở trung tâm của tiểu bang Connecticut, New Britain có mức thu nhập trung bình của một gia đình là khoảng $35,000 Mỹ kim, thấp hơn so với mức trung bình trên toàn tiểu bang là $66,000 Mỹ kim. Trong khi ký vào dự luật, Thống Đốc Malloy nói: “Đây chỉ là một bước trong việc đưa mọi người đi đúng hướng”. Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ giúp kéo dân chúng lên khỏi cảnh nghèo ở tiểu bang Connecticut. Việc tăng lương tối thiểu không chỉ tốt cho người lao động, mà còn tốt cho việc kinh doanh nữa”.

Patrick O'Neil, phát ngôn viên Hạ Viện tiểu bang và là một nhân vật Cộng Hòa, nói rằng đảng của ông phản đối dự luật này, vì họ không tin rằng dự luật sẽ giúp tạo ra được công ăn việc làm, trong một tiểu bang có một tỷ lệ thất nghiệp là 7.2%, trên mức trung bình quốc gia.

Việc Tổng Thống Obama kêu gọi tăng mức lương tối thiểu quốc gia đã không giành được ủng hộ của Hạ Viện Hoa Kỳ do phe Cộng Hòa kiểm soát. Trong một bản báo cáo công bố trong tháng qua, Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội nói rằng, việc tăng lương tối thiểu lên $10.10 Mỹ kim 1 giờ trên toàn quốc sẽ làm giảm bớt 500,000 công nhân trong tổng số những người có công ăn việc làm.

Mức lương tối thiểu của Connecticut hiện nay là $8.70 Mỹ kim một giờ, và trong vòng 3 năm thì dự luật sẽ chia ra nhiều giai đoạn để tăng mức lương lên tới $10.10 Mỹ kim. Mức lương tối thiểu tiểu bang cao nhất hiện nay ở Hoa Kỳ là $9.32 Mỹ kim tại tiểu bang Washington, cao hơn mức tối thiểu liên bang là $7.25 Mỹ kim. Ông Malloy chuẩn bị ra tái tranh cử trong năm nay, và đảng Cộng Hòa Connecticut đã gọi dự luật này là một hành động có mục tiêu chính trị.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT