Văn bản ấy ghi nhận “sức linh hoạt đáng kể của loài cọp Đông Dương,” mặc dù có nạn săn trộm động vật hoang dã và khai thác gỗ hồng mộc bất hợp pháp” trong rừng rậm ở miền đông.
Hình cọp Đông Dương do Nha Công Viên Quốc Gia Thái Lan cung cấp.
Theo các nhà bảo tồn động vật cho biết, họ có bằng chứng cho thấy loài hổ Đông Dương đang sinh sản trong một khu rừng nhiệt đới ở Thái Lan. Loài hổ này là động vật có nguy cơ trầm trọng bị diệt chủng. Sự khám phá mang đến niềm hy vọng cho sự sống còn của một loài động vật có số lượng tổng cộng chưa tới 300 con.
Nha Công Viên Quốc Gia, Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã Và Thực Vật của Thái Lan, cùng với hai tổ chức tư nhân, loan báo vào cuối tháng Ba rằng họ có bằng chứng ảnh chụp những con cọp con mới ở miền đông Thái Lan. Bằng chứng này hỗ trợ cho một cuộc khảo sát khoa học xác nhận sự hiện hữu của số lượng cọp đang sinh sản thứ nhì trên thế giới. Vùng sinh sản kia nằm trong Khu Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã Huai Kha Khaeng, ở miền tây Thái Lan.
Cơ quan ấy của Thái Lan, cùng với Freeland, một tổ chức chống nạn buôn bán người và động vật, và Panthera, một nhóm bảo tồn mèo hoang, cho biết rằng chỉ có 221 con cọp Đông Dương được ước tính vẫn còn ở trong hai nước Á Châu, là Thái Lan và Miến Điện.
Người ta lo ngại rằng những con cọp, từng hiện diện trên khắp Á Châu, hiện nay gần như tuyệt chủng ở miền nam Trung Quốc, Cam Bốt, Lào, Việt Nam, và nhiều vùng ở Miến Điện. Những con cọp Đông Dương đều nhỏ hơn những con cọp ở Bengal và Siberi được biết đến nhiều hơn.
Cơ quan cho biết, “Nạn săn trộm để buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp là một mối đe dọa nghiêm trọng nhất cho sự sống còn của cọp. Những số lượng cọp ở những nơi hoang dã đã giảm từ 100,000 con cách đây một thế kỷ, xuống còn 3,900 con hiện nay.”
Văn bản ấy ghi nhận “sức linh hoạt đáng kể của loài cọp Đông Dương,” mặc dù có nạn săn trộm động vật hoang dã và khai thác gỗ hồng mộc bất hợp pháp” trong rừng rậm ở miền đông.
Alan Rabinowitz, giám đốc điều hành chính của Panthera, nói trong một cuộc điện đàm video từ New York, “Bộ lâm nghiệp Thái Lan đã chứng minh rằng, với việc bảo vệ, không những người ta có thể đưa cọp trở về lại, mà lúc này các khu rừng miền tây, đặc biệt là Huai Kha Khaeng, là một mô hình toàn cầu của việc bảo tồn cọp.”
“Đó là một trong số những khu vực của cọp tốt nhất và được bảo vệ tốt nhất trên thế giới. Thái Lan đã cho thấy rằng người ta có thể bảo vệ loài cọp và đem chúng trở về lại. Hiện nay họ có thể làm điều này trong những khu ở khu rừng ở miền đông, giống như họ đã làm trong các khu rừng ở miền tây.”
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Tự ngâm chân trong đá khô rồi cắt cụt để đòi bồi thường công ty bảo hiểm
Một anh sinh viên Đài Loan đã hy vọng có thể bỏ túi gần 1,3 triệu USD tiền bảo hiểm khi tuyên bố mình bị mất đôi chân vì tê ...
Tỉnh dậy thấy mình kẹt ngoài cửa sổ tầng 18, một anh khóc thét thề xin chừa rượu
Tỉnh giấc sau cơn say rượu, chàng trẻ tuổi kinh hoàng phát hiện mình đang mắc kẹt ở bệ tường phía ngoài cửa sổ tầng 18 thay vì nằm trên ...
Tư tưởng khác biệt giữa một bà mẹ gốc Á và bà mẹ Mỹ Âu
Khác nhau ra sao, rất nhiều từ tư tưởng và tầm nhìn cách sống