Hậu Trường Showbiz

Cosmopolitan bị kiểm duyệt trang bìa do quá sexy

Sunday, 02/08/2015 - 10:48:10

Báo Cosmopotitan nổi tiếng số mới nhất đã có trang bìa bị kiểm duyệt bằng một mảng đen bao trùm gần toàn bộ phần cơ thể một cô gái bị xem là quá sexy, không thích hợp cho thanh thiếu niên mới lớn.


  
Bìa nguyệt san Cosmopolitan số tháng Tám, 2015. Vì nội dung số báo này quá táo bạo, một số hệ thống tiệm đã gói báo trong túi ni-lông như bán báo khiêu dâm.


Cosmopolitan bị kiểm duyệt trang bìa do quá sexy

Báo Cosmopotitan nổi tiếng số mới nhất đã có trang bìa bị kiểm duyệt bằng một mảng đen bao trùm gần toàn bộ phần cơ thể một cô gái bị xem là quá sexy, không thích hợp cho thanh thiếu niên mới lớn.
Nhóm có tên National Center on Sexual Exploitation có trụ sở ở Hoa Thịnh Đốn đã chiến thắng khi vận động hết sức để bắt buộc hai chủ nhân của hệ thống tiệm Hannaford và Food Lion là Rite Aid và Delhaize America phải cho phép “xóa hết” hình ảnh và đặt tờ báo vào một cái bọc để không đọc giả nào cũng có thể cầm lên lật xem thỏa mái được.
Công ty Rite Aid đã xác nhận tin này là đúng, nhưng nói thêm, “Chúng tôi vẫn tiếp tục phát hành số báo này nhưng sẽ đặt chúng vào những cái bọc plastic.”
Victoria Hearst, dù là cháu của người sáng lập báo Cosmo là William Randolph Hearst, vẫn đứng ra tranh đấu để báo Cosmo chỉ được bán cho người lớn và phải có bọc bên ngoài như bất cứ tờ báo khiêu dâm nào ở Mỹ trong các tiệm bán lẻ.


Một loạt phim mới bị nguy ngập do một xưởng sản xuất

Số phận của nhiều phim mới đang thực hiện dang dở có nguy cơ không bao giờ được phát hành vì một studio làm phim khai phá sản. Công ty này có tên Relativity Media đã nộp đơn xin khai phá sản theo điều lệ 11 và đang chuẩn bị rao bán bộ phận TV và sản xuất phim nhựa của họ.
Tuy nhiên đại diện công ty này cho hay vẫn tiếp tục hoàn thành phim 'Masterminds' của Kristan Wiig và 'Kidnap' của Halle Berry. Nhưng số phận trong tương lai của hàng chục phim khác như 'Jane Got A Gun' với Natalie Portman thì chưa rõ ràng.
Ngoài tài tử Portman còn có hai tên tuổi khác là Joel Edgerton và Ewan Mcgregor có mặt trong phim này, vốn được loan báo sẽ ra mắt trong tháng 9. Bộ phim này đang có nhiều triển vọng sẽ đoạt nhiều giải thưởng phim ảnh lớn.
Hãng Relativity Media được thành lập vào năm 2004, nổi tiếng vì cho ra đời những phim từng đoạt giải Oscar như 'The Social Network' và 'The Fighter.'

                                                       Jeannie Chan (Intagme.com)


Jeannie Chan Tôi hãnh diện vì cơ thể của mình

Dư luận Hong Kong vẫn còn bàn tán xôn xao chuyện nữ tài tử Jeannie Chan sắp tung ra một bộ sách ảnh về cô, trong đó có nhiều tấm ảnh khỏa thân rất táo bạo. Ngôi sao của bộ phim 'Raising The Bar' này đã bay sang Thái Lan lấy bối cảnh thực hiện các tấm ảnh.
Chan tiết lộ có một số ảnh trong sách là “hoàn toàn khỏa thân,” các bộ phận nhạy cảm của cơ thể chỉ được những cành lá lưa thưa che bớt, kể cả một... con mèo cũng góp phần kiểm duyệt chận trước lại.
Quyển sách ảnh táo bạo sẽ ra mắt vào ngày 21 tháng 8. Năm nay 25 tuổi, cô đào đang lên của điện ảnh Hong Kong tâm sự, “Đây là lần đầu tiên tôi thoát y trước mặt mọi người trong đoàn làm bộ sách này, tuy đã bảo mọi người đi ra hết chỉ trừ một nữ nhân viên, nhưng tôi vẫn lúng túng vô cùng.”
Tuy nhiên sau đó cô nói, “Bây giờ xem lại các bức ảnh tôi thấy rất hãnh diện về cơ thể mình, tôi muốn để lại những tấm ảnh như một kỷ vật về tôi.”

            Phạm Băng Băng và Leon Tai trong một cảnh không “nóng” trong phim Dương Quý Phi. (Weibo)


Cảnh nóng trên lưng ngựa của Dương Quý phi bị kiểm duyệt

Phim được bàn tán mạnh nhất hiện nay ở Trung Quốc hiện nay chính là phim 'Dương Quý Phi' với cô đào khả ái Phạm Băng Băng, và kỳ lạ là thiên hạ không bình phẩm gì cái hay dở của phim mà hầu như chỉ nói về cảnh “yêu nhau chan chứa” trên lưng ngựa giữa nữ nhân họ Phạm và tài tử Leon Tai, chỉ vì nó lạ và quá táo bạo.
Được biết một số rạp chiếu bóng ở Trung Quốc đã yêu cầu nhà sản xuất phải gỡ bỏ đoạn này, trước khi công chiếu rộng rãi cho khán giả. Tuy nhiên đại diện của Phạm Băng Băng đã bác bỏ nguồn tin này.
Ngày 30 tháng 7 bộ phim đã được chiếu trên khắp Trung Quốc và quả thật cảnh tình dục nóng bỏng trên lưng ngựa đã bị cắt bỏ. Chi tiết này làm cho nhiều khán giả bực bội không ít vì họ muốn “thưởng thức” đoạn này.
Hãng sản xuất cho hay họ chỉ còn giữ lại cảnh “tài tử Leon Tai tướt bỏ y phục của Dương Quý Phi khi đang cưỡi ngựa” cho thêm phần hấp dẫn mà thôi.

                                         Ngãi Vị Vị và con trai tại phi trường Đức. (Getty Images)


Chính phủ Anh xin lỗi nghệ sĩ Ngãi Vị Vị

Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Anh Theresa May đã ra lệnh cho các viên chức phải cấp visa nhập cảnh sáu tháng cho nghệ sĩ Ngãi Vị Vị, đảo ngược hoàn toàn quyết định trước đây. Sau khi có lời hứa của bà May sẽ đích thân xem xét vụ đình chỉ cấp visa này, Bộ Nội Vụ Anh đã ra thông báo xác nhận quyết định của bà May.
Trước đây ông Ngãi bị cho là “đã khai gian” khi nộp đơn xin visa. Ngoài ra cũng đích thân Bà Bộ Trưởng May ngỏ lời xin lỗi ông Ngãi vì vụ này. Vào đầu tuần ông Ngãi post lên mạng Instagram chuyện ông xin visa 20 ngày vào Anh đã bị khước từ. Ông Ngãi được các nhân viên ngoại giao Anh bảo là ông bị từ chối do đã không khai “tình trạng tù hình sự,” nhưng dù bị giam 81 ngày năm 2011, ông vẫn chưa bao giờ bị truy tố bất cứ tội gì ở Trung Quốc.
Trong lá thư cắt nghĩa, đại diện Bộ Nội Vụ Anh cho hay là “Bộ Nội Vụ đã không hề được tham vấn về quyết định cấp visa cho ông Ngãi.”

                                    Nha sĩ đang được cảnh sát bảo vệ trước làn sóng phẫn nộ tại Mỹ.


Zimbabawe đòi Mỹ dẫn độ nha sĩ giết sư tử Cecil

Vụ người nha sĩ Mỹ tên Walter Palmer, 55 tuổi, đã nổ lớn khi chính phủ Mỹ vào cuộc điều tra và Bộ Trưởng Bộ Môi Trường của Zimbwe là bà Oppah Muchingun còn cho là ông Palmer nên bị dẫn độ về Zimbawe ra tòa án ở xứ này. Được biết viên Chánh Biện Lý của Zimbabwe đã tiến hành quá trình pháp lý để dẫn độ Palmer sang Zimbabwe rồi.
Bà Machingun nói, “Con sư tử Cecil là báu vật quốc gia và vụ này đã có tính toán trước, chúng tôi kêu gọi mọi giới giúp đỡ để đưa vụ án này ra trước công lý.”
Được biết người hướng dẫn ông Palmer săn thú ở công viên Hwange National Park là Theo Bronkhorst đã bị truy tố trong tuần qua vì đã giúp ông Palmer giết sư tử Cecil 13 tuổi. Zimbawe có khoảng 2,000 con sư tử trong các vườn thú quốc gia và tư nhân. Một viên chức xứ này cho hay hàng năm chính phủ Zimbwe chỉ cấp giấy phép săn bắn từ 50 đến 70 con sư tử mà thôi.


Trump vẫn đòi trục xuất hết di dân lậu

Trong cuộc phỏng vấn với CNN ông tỉ phú “siêu sao gây giật gân” đã trình bày khá rõ ràng về các kế hoạch của ông đối với thành phần nhập cư bất hợp pháp với ký giả Dana Bash. Ông cho hay nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ trục xuất toàn bộ các di dân lậu ra khỏi Hoa Kỳ, sau đó cho phép “tái nhập cư trở lại thành phần tốt” và cho phép họ được sống hợp pháp, nhưng họ sẽ không trở thành công dân Mỹ.
Ông nói, “Cách làm hữu hiệu để chứng nhận tình trạng cư trú hợp pháp của họ là trục xuất hết, sau đó lọc lựa xem ai thật sự là người tốt thì cho tái nhập cư và cho phép sinh sống đàng hoàng.” Đối với hơn 11 triệu di dân bất hợp pháp hiện nay ở Hoa Kỳ, trước đây ông Trump từng gợi ra một hệ thống “hợp pháp hữu lý,” nhưng ông cũng không bằng lòng cấp quy chế công dân Mỹ cho người di dân được xem là “người tốt” sau đó. Nhưng người ta không rõ làm cách nào ông sẽ trục xuất 11 triệu con người và nhất là sẽ cho họ ở đâu trong thời gian chờ về nước.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT